Trả giá cho tội ác

Cập nhật:
Tiến đứng phía sau cầm dao bầu đâm vào ngực Cường. Cường bỏ chạy thì bị Trung cầm giáo đâm, còn Tài điều khiển xe máy SH phi thẳng vào người Cường
Ngày 20-2-2012, Cao Tuấn Tài (tức Tài “bống”), sinh 1989, đã bị bắt theo QĐTN của Cơ quan CSĐT-CATP Hải Phòng.

Tài là đối tượng đã tham gia vào vụ trọng án xảy ra vào tối 19-11-2008, tại khu vực đường tàu Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, làm Hoàng Mạnh Cường, sinh 1976, ở Hàng Kênh, phường Đông Hải, quận Lê Chân, tử vong.

Trước đó, giữa Cường và Nguyễn Quang Vinh, sinh 1984, ở Đình Hạ, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, có mâu thuẫn nên 19h ngày 19-11-2008, Vinh điện thoại cho Nguyễn Viết Hoàng (tức Hiệp “Cẩm Phả”), ở tổ 8 cụm 2, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, nhờ can thiệp.

Sau đó, Vinh đi xe máy cùng Trần Văn Tiến, sinh 1989, ở đường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, đến phòng 302 khách sạn Phúc Đại Lợi trên đường Quang Trung gặp Hoàng đang nghỉ tại đó. Vinh kể có cho Cường vay 40 triệu đồng, đã đòi nhiều lần nhưng Cường không trả, lại còn tắt máy di động.

Đúng lúc đó, Cường có điện thoại hẹn Vinh đến quán cà phê số 18 đường Trần Khánh Dư để nói chuyện. Vinh lập tức điện thoại cho Nguyễn Đăng Trung (tức Trung con), sinh 1987, ở 46 Công Đoàn, Thượng Lý, đến khách sạn Phúc Đại Lợi. Đồng thời, Vinh gọi cho Đức “hoành” (tức Lê Minh Đức), sinh 1985, ở đường Lê Lai, phường Máy Chai, Ngô Quyền, đến đón mình đi gặp Cường.

Liền ngay đó, Hoàng cũng điện thoại cho Tài “bống” đến khách sạn Phúc Đại Lợi. Tại đây, Hoàng và Vinh bàn với cả bọn chuẩn bị hung khí đi gặp Cường để đòi tiền nợ. Cả bọn đồng ý và rời khách sạn. Đức đi xe máy Nouvo đến đón Vinh đi trước để gặp anh Cường. Còn lại Hoàng, Tài, Trung và 1 thanh niên bịt mặt ở cây xăng trung tâm thành phố đứng chờ đàn em của Hoàng mang dao kiếm đến sau.

Khi Vinh và Đức đi đến khu đường tàu Cầu Đất thì gặp Cường đang điều khiển xe máy Dylan chở bạn gái vừa tới. Cường và Vinh đứng nói chuyện, cùng lúc đó Trung, Tài, Hoàng, Tiến và 3 thanh niên bịt mặt cầm dao kiếm vây quanh Cường và bạn gái. Sau đó, Vinh bảo Cường lên xe đi chỗ khác nói chuyện nhưng  Cường không muốn đi.

Thấy vậy, Hoàng kéo Cường lên xe máy SH của bọn Vinh thì bị hất tay ra. Lập tức Tiến đứng phía sau cầm dao bầu đâm vào ngực Cường. Cường bỏ chạy thì bị Trung cầm giáo đâm, còn Tài điều khiển xe máy SH phi thẳng vào người Cường.

Cùng lúc đó, bọn đàn em của tên Hoàng ùa vào, cầm dao kiếm hành hung Cường. Chợt có tiếng hô “Công an đấy!”, bọn chúng mới tháo chạy. Cường được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong lúc 23h45 cùng ngày.

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan điều tra đã bắt giữ các tên Vinh, Trung và Đức. Ngày 25-1-2010, TAND TP Hải Phòng đã đưa vụ án ra xét xử tuyên phạt: Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Đăng Trung mỗi tên 20 năm tù giam, Lê Minh Đức 12 năm tù giam về tội “Giết người”.

Vừa qua, Cơ quan CSĐT-CATP đã hoàn thành điều tra và đề nghị VKSND TP truy tố Cao Tấn Tài về tội “Giết người".
Các tin đã đưa:
free html hit counter