Công an huyện An Lão:

Bắt và vận động 5 đối tượng đầu thú

Cập nhật:
Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ 15-5-2012 đến 30-6-2012), Công an huyện An Lão đã bắt và vận động 5 đối tượng truy nã, trốn thi hành án ra đầu thú. Cụ thể:
Đối tượng Dũng và Quỳnh
Ngày 23-5, do làm tốt công tác nắm tình hình và được sự giúp đỡ của quần chúng, Công an huyện đã liên tiếp bắt 2 đối tượng là Đỗ Văn Quỳnh, sinh 1988 và Nguyễn Văn Dũng, sinh 1990, cùng ở Đâu Kiên, Quốc Tuấn, An Lão, theo quyết định truy nã của cơ quan CSĐT Công an huyện về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ của vụ án: 9h ngày 2-9-2011, do mâu thuẫn với Trần Hồng Công (sinh 1988, ở Cẩm Văn, Quốc Tuấn) nên Quỳnh và Nguyễn Dũng cùng với Nguyễn Văn Tiến (sinh 1992, ở thôn Đâu Kiên); Vũ Văn Thế, sinh 1992 và Vũ Mạnh Chung (sinh 1991, ở Đông Nham I, xã Quốc Tuấn) đã tụ tập, bàn cách “trả đũa” Trần Hồng Công.

Khi cả bọn đến địa phận thôn Đông Nham thì thấy Công liền vơ gạch hành hung làm Công bị thương giảm 28% sức lao động. Ngay sau đó, trong các ngày 23-10 và 28-12-2011, Công an huyện An Lão đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Thế, Nguyễn Văn Tiến, Vũ Mạnh Chung. Còn Nguyễn Văn Dũng, Đỗ Văn Quỳnh bỏ trốn, bị truy nã…

Tiếp đó, ngày 13-6, Công an huyện đã bắt Vũ Quang Lập, sinh 1979, ở An Thái, An Lão, theo QĐ thi hành án về tội trộm cắp tài sản.

Đến ngày 15-6, Công an huyện đã vận động Nguyễn Hữu Hoàng, sinh 1981, ở 117 Cầu Đất, Ngô Quyền, ra đầu thú theo quyết định truy nã của Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, về hành vi cố ý gây thương tích.

Đến ngày 20-6, Đỗ Văn Hải, sinh 1990 và Đỗ Văn Tuân, sinh 1994, ở thôn Cẩm Văn, Quốc Tuấn, An Lão, đang bị truy nã về hành vi gây rối TTCC cũng bị sa lưới của lực lượng Công an huyện. Trước đó, do xảy ra vụ cố ý gây thương tích cho Trần Hồng Công, ở thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn vào 9h30’ ngày 2-9-2011 (nêu trên), nhóm của Đỗ Văn Hải, Đỗ Văn Tuân cho rằng Nguyễn Văn Đức, sinh 1983, ở Đông Nham II, Quốc Tuấn, là người chủ mưu nên bàn nhau tìm cách báo thù.

Đến 11h cùng ngày, Hải, Tuân cùng 8 đối tượng khác trong nhóm đi xe máy đem theo 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải đến nhà tìm đánh Nguyễn Văn Đức. Khi đến nơi, không tìm thấy Đức, cả bọn liền dùng gạch ném vào nhà và bắn 2 phát đạn làm cửa kính vỡ và gây thương tích cho bà Phạm Thị Xuân (mẹ của Nguyễn Văn Đức).

Các đối tượng trong nhóm đã lần lượt bị bắt giữ và xử lý trước pháp luật. Riêng Hải và Tuân bỏ trốn, sau đó bị bắt và bị TAND huyện An Lão phạt tù cùng về tội gây rối TTCC, đến ngày bị Công an huyện bắt giữ thi hành án.
Các tin đã đưa:
free html hit counter