Ông lão 83 tuổi hại chết vợ tại nhà

Cập nhật:
Trong vụ án mạng đau lòng này là cả thủ phạm và nạn nhân đều đã ở tuổi ngoài tám mươi (thủ phạm là ông Phạm Văn Nam, sinh 1930 (ảnh) và nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hoan, sinh 1932).
Ông Phạm Văn Nam
Trước đó, vào 13h30 ngày 7-7, Công an huyện Kiến Thụy nhận được tin báo của quần chúng về việc phát hiện bà Hoan, ở thôn Lão Phú, xã Tân Phong, Kiến Thụy, đã chết trên giường tại nhà riêng, mặt và đầu có nhiều vết thương.

Lập tức, tổ công tác của Công an huyện Kiến Thụy nhanh chóng được lệnh tới hiện trường cùng đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện và các Phòng PC45, PC54 - CATP khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ như bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, nắm tình hình…, lực lượng điều tra đã nhanh chóng thống nhất nhận định: nhiều khả năng đây là vụ giết người.

Tuy nhiên khi được điều tra viên hỏi thì ông Phạm Văn Nam vẫn trả lời ráo hoảnh và khẳng định vợ mình tử vong là do uống thuốc điều trị bệnh huyết áp, sau đó tự đập đầu vào cửa sổ tầng 2 nhà mình. Tuy nhiên, kết quả giám định hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng những tài liệu, vật chứng mà cơ quan công an thu được đã chống lại lời khai của ông ta.

Qua đấu tranh, cuối cùng ông Phạm Văn Nam đã cúi đầu thú nhận là thủ phạm giết vợ và bước đầu khai là do bà Hoan hay “ghen bóng, ghen gió”, cho rằng ông vẫn còn “máu” bồ bịch lăng nhăng nên hai người cãi vã om xòm.

Đến trưa 7-7, khi bà Hoan nấu cơm xong, gọi ra ăn nhưng ông Nam nói là không ăn, thế là hai người lại to tiếng với nhau. Sau đó bà Hoan lên tầng hai nằm nghỉ ở giường rồi gọi ông Nam lên nói chuyện. Lúc này ông Nam nổi khùng chửi bới, đe dọa giết, còn bà Hoan cũng nổi xung thách thức.

Thế là đúng lúc bà Hoan ngồi dậy, tóc để xõa, ông Nam liền túm tóc, đập mạnh vào cửa sổ bên cạnh nhiều lần khiến bà bị thương ở mặt. Bà Hoan xoay người chống cự thì ông Nam tiếp tục túm tóc đập mạnh gáy bà vào cửa sổ cho đến khi bà gục xuống.

Thấy bà Hoan đã tắt thở, ông Nam đặt vợ vào giữa giường nằm ngay ngắn rồi đi thay quần áo dính máu, sau đó gọi điện cho các con đến và thông báo bà đã chết do… sử dụng thuốc, hòng tạo yếu tố ngoại phạm.

Lời khai ban đầu của Phạm Văn Nam phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nội vụ đang được Công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ. 
PTH
Các tin đã đưa:
free html hit counter