Thủ đoạn của nhóm bắt cóc, doạ chặt chân tay nạn nhân

Cập nhật:
Như ANHP đã đưa tin trong số báo ngày 16-7, Công an huyện An Dương đã giải thoát 3 người bị bắt làm con tin từ ngày 10 đến 12-7.
Áp giải các đối tượng về nơi giam giữ
>> Khống chế nhóm bắt người, doạ chặt chân tay

Theo báo cáo của Công an xã Lê Thiện, sau khi hai nhóm công nhân có mâu thuẫn được giải quyết hoà giải tại trụ sở Công an xã, Phan Văn Hoá có khởi xướng rủ các anh Đồng, Trà và Giáp cùng lên xe taxi đi “uống bia dàn hoà”. Kết hợp với lời trình báo của gia đình các nạn nhân về nội dung con em họ trao đổi qua điện thoại, trinh sát nhận định đối tượng phải có nhiều tên tham gia, hoạt động có tính táo tợn liều lĩnh.

Xác minh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thấy chủ tài số tài khoản 21182050124 là Phan Thị Bình, sinh 1984, ở xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo. Bình chính là em ruột của Phan Văn Hoá, có chồng là Đỗ Ngọc Mạnh, sinh 1963, một đối tượng hình sự nguy hiểm, có biệt danh Mạnh “cáo”, từng có 1 tiền án về tội làm giấy tờ giả. Qua công tác trinh sát, nhiều khả năng Mạnh tàng trữ vũ khí nóng và với bản chất côn đồ, hắn sẵn sàng chống lại lực lượng thi hành công vụ.


Các đối tượng bị bắt

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nhận định tên Hoá cùng đồng bọn có khả năng đã đưa các con tin về giam giữ tại nhà của Đỗ Ngọc Mạnh. Ngay lập tức, Ban chuyên án quyết định cử các trinh sát hình sự lên đường, phối hợp với Công an huyện Vĩnh Bảo triển khai các phương án giải cứu các con tin. Trước một đối tượng có bản chất côn đồ như Mạnh cùng đồng bọn, các trinh sát đã triển khai các mũi truy bắt, xác định địa điểm giam giữ con tin và nơi ẩn náu của Mạnh.

Tiếp đó, trinh sát chia làm hai mũi đồng thời bao vây 2 căn nhà tại thôn 3 và thôn 5, xã Vĩnh Tiến của Đỗ Ngọc Mạnh. Căn nhà của Mạnh nằm giữa cánh đồng, có hàng rào sắt, gia cố dây kẽm gai nên khó khăn cho việc tiếp cận đối tượng bên trong. Khi lực lượng Công an yêu cầu mở cửa, một đối tượng ló ra quan sát nhưng lại vụt ngay vào trong, sau đó toàn bộ gian nhà tắt điện. Lập tức, lực lượng CS hình sự quyết định vượt qua hàng rào, nhanh chóng chốt chặn các lối ra vào của ngôi nhà.


Ngôi nhà giam con tin

Cùng với đó, một mũi trinh sát được phân công trước theo cầu thang lên tầng 2. Tại đây, các trinh sát đã kịp thời phong tỏa phòng ẩn náu của tên Hoá và Phan Văn Thiên (em ruột của Hoá, sinh 1988, ở Xuân Bắc, Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An) và phòng giam giữ con tin. Lực lượng trinh sát đã kịp thời tóm gọn Hoá và Thiên, thu giữ 1 thanh kiếm tự tạo chúng cất giấu trong phòng, đồng thời giải cứu an toàn các con tin.

Cùng thời gian, Mạnh và gia đình ở căn nhà tại thôn 3 nhận được điện thoại của đồng bọn báo tin, chưa kịp lẩn trốn thì đã bị bắt giữ. Khám xét khẩn cấp căn nhà giam giữ con tin của tên Mạnh, lực lượng chuyên án thu giữ thêm 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 29 viên đạn cùng các dụng cụ chế tạo đạn súng hoa cải như: bộ dập kíp nổ, cối ép, vỏ đạn, thuốc đạn, bi sắt, nút đầu đạn…

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Phan Văn Hoá, Phan Văn Thiên khai nhận: Do mâu thuẫn và bị đánh ngày 9-7, Hoá bàn với Thiên và Nguyễn Văn Cương, ở thôn Ngọ Dương, xã An Hoà, cùng Thắng (chưa rõ địa chỉ) tổ chức bắt giữ các anh để đòi tiền “phạt”. Rời trụ sở Công an xã Lê Thiện, tên Hoá giả vờ rủ cả hai nhóm đi uống bia để giải hoà, sau đó Cương đưa các anh  Đồng, Trà, Giáp lên xe taxi của hãng 778.778, còn lại các tên Thắng và Thiên đi xe máy theo sau đến quán bia Mai Linh, đường Hồng Bàng, gần khu vực Metro.


Tang vật thu giữ

Sau đó, chúng đưa các nạn nhân ra dải vườn hoa gần ngã tư Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Hồng Bàng đe doạ, đánh đập, bắt phải gọi điện về gia đình đem tiền đến chuộc, nếu không sẽ bị chặt chân tay. Chưa đạt mục đích, bọn Hoá ép các nạn nhân về nhà nghỉ Thuý Khoa, thuộc xã An Hoà và tiếp tục ép các anh gọi điện cho gia đình nộp tiền cho chúng. Đến 7h ngày 10-7, tên Hoá cùng đồng bọn đưa  các nạn nhân đi ăn sáng tại một quán ăn gần nhà nghỉ Thuý Khoa, tiếp tục ép con tin gọi điện về nhà. Do gia đình các nạn nhân chưa chuẩn bị đủ tiền nên Hoá cùng đồng bọn đưa con tin về quán cà phê của ông Bùi Văn Trò, sinh 1964, ở Quán Trang, Bát Trang, An Lão rồi tiếp tục đe doạ.

Quá trình đe dọa, bọn Hoá còn dọa các nạn nhân nếu gia đình không nộp đủ tiền, chúng sẽ “sang tay” cho một nhóm lưu manh để lấy 60 triệu. Thương người thân, gia đình nạn nhân buộc phải nhận lời và Hoá lấy số tài khoản của Bình, ép gia đình nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản này. Đến 16h cùng ngày 10-7, bọn Hoá đưa các con tin về căn nhà 3 tầng của vợ chồng Mạnh ở thôn 5, Vĩnh Tiến, tiếp tục khống chế, đe doạ cho đến khi bị bắt giữ.

Khẩn trương truy lùng các đối tượng còn lại, đến 8h ngày 13-7 và 14h30’ ngày 14-7, lực lượng chuyên án bắt tiếp tên Cương và đối tượng tên Thắng (chính là Lê Thế Thắng, sinh 1982, ở 28/2 khu tập thể H34 đường Cầu Bính, phường Thượng Lý, Hồng Bàng). Đấu tranh với các đối tượng, chúng đã phải thú nhận toàn bộ hành vi cùng đồng bọn tổ chức bắt cóc nạn nhân như trên để đòi tiền chuộc.

Công an huyện An Dương đang tiếp tục điều tra hoàn chỉnh hồ sơ xử lý các đối tượng.
Các tin đã đưa:
free html hit counter