"Tú bà" và đàn em lĩnh án 12 năm tù

Cập nhật:
Quán "Bốn mùa" có quầy bar, phía sau có các “phòng thư giãn” để chủ nhân ăn ngủ nghỉ cũng là “bãi đáp” lý tưởng để khách làng chơi đến đây hành lạc. 
Hai chị em đồng hương Nhung, Khương
Lô Thị Nhung, sinh 1980, quê ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, là người dân tộc Thái. Sinh ra trong một gia đình có 8 anh chị em, Nhung là út, 17 tuổi đã lấy chồng và 18 tuổi thì làm mẹ. Rồi chồng Nhung phạm tội và phải đi tù, một nách hai con nên Nhung liều mình thả đời trôi dạt để tính kế sinh nhai.

Đầu năm 2011, Nhung dạt đến Hải Phòng và thuê lại quán cà phê “Bốn Mùa” của Trần Trọng Minh, sinh 1970, ở thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, làm điểm kinh doanh giải khát. Song đó thực ra chỉ là vỏ bọc của điểm mua bán dâm trá hình.

Quán đi vào hoạt động, Nhung thuê Đỗ Thị T. làm nhân viên phục vụ bưng bê kiêm bán dâm cho khách. Nhung thỏa thuận với Tính: Nếu khách đến uống nước có nhu cầu mua dâm thì T. sẽ bán dâm cho khách, số tiền bán dâm mỗi lượt là 200.000đ, Nhung và T. sẽ “cưa đôi”, mỗi người được hưởng 100.000đ.

Việc làm ăn phát đạt, có một số “chân dài” từ tận Móng Cái, Quảng Ninh ngửi thấy hương thơm “Bốn Mùa” cũng về quán Nhung xin đầu quân. Rồi thì có cậu em cùng quê Lê Văn Khương, sinh 1992, người dân tộc Thổ, ở tận Đội 7, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cũng theo ra giúp “bà chị” coi sóc việc kinh doanh “bán hàng”.

Những lúc Nhung vắng nhà, mọi việc đều giao cho Khương quản lý. Tất cả các hoạt động khuât tất “đưa người cửa trước, rước người cửa sau” của quán “Bốn Mùa” đều không qua được mắt của các lực lượng chức năng…

Tối 7-1-2012, có hai khách tên Phạm Văn T. và Phú Văn H., sinh 1988, ở xã Đại Bản, ghé quán “Bốn Mùa” uống nước. Sau đó, T. hỏi Nhung: “Quán có chương trình gì không em. Lúc này Nhung đang đứng với một dàn các “chân dài” nên khoe ngay: “Quán có mấy em, anh thích chọn em nào thì chọn”.

Phạm Văn T. đã chọn Đỗ Thị T. và được cô này đưa xuống phòng số 3 sau quán để mua bán dâm. Sau đó, Nhung đi ra ngoài mua bia về bán, còn Khương ở lại quán bán hàng và thu tiền của khách. Khoảng 10 phút sau, T. mua dâm xong thì lên hỏi H. “có làm tí không”, thì H. bảo có và chọn cô Đặng Trà M., sinh 1985, ở Thọ Xuân, Móng Cái. M. lấy bao cao su ở quầy bar của quán và đưa H. vào phòng số 2  phía sau quán để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Sau khi H. và M. vào phòng thì T. bảo Khương thanh toán tiền mua dâm và tiền nước hết 440.000đ. Thanh toán xong thì Nhung về quán, lấy 200.000đ đưa cho gái bán dâm, còn lại Nhung mang đi trả tiền mua bia. Đúng lúc này, tổ công tác của CAH An Dương ập vào bắt quả tang hành vi mua bán dâm của H. và M.

Ngày 29-6-2012, TAND huyện An Dương đưa vụ án ra xét xử đã tuyên phạt: Lô Thị Nhung 6 năm 6 tháng tù giam, Lê Văn Khương 5 năm 6 tháng tù giam về tội “Chứa mại dâm” theo điểm c khoản 2 điều 254-BLHS; phạt tiền Nhung 10 triệu đồng, Khương 5 triệu đồng sung quỹ Nhà nước. 
XUÂN NGỌC
Các tin đã đưa:
free html hit counter