Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4:

Khó mấy cũng phải làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ

Cập nhật:
Đối với các văn kiện Hội nghị TW4 như toàn văn Nghị Quyết TW, chỉ thị số 15CT/TƯ của Bộ Chính trị, các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị TW và Hội nghị cán bộ toàn quốc…, tôi đều đã chủ động đón đọc một cách nghiêm túc, nhiều mục, nhiều nội dung đọc đi đọc lại nhiều lần, càng đọc càng thấm thía, có chỗ phải dừng lại suy nghĩ đến trào nước mắt.
Ảnh minh hoạ
Trong đó, có những lời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thật là tâm huyết, dũng cảm, nhìn thẳng vào sự thật, nó còn hàm chứa cả những cảnh báo đặc biệt quan trọng, dường như có cả nỗi đau xót và lời kêu gọi thống thiết của người đứng đầu Đảng ta đối với toàn Đảng, toàn dân. Và không chỉ nói một lần mà nói hai - ba lần trong bài khai mạc và truyền đạt Nghị quyết TW4 tại Hội nghị cán bộ toàn quốc, chẳng hạn như: “Trong bối cảnh tình hình trên, nếu Đảng ta không giữ được bản chất cách mạng của mình; không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ta đi lên. Chính vì vậy mà Đảng ta, luôn nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.

Và: “Những khuyết điểm đó, nếu không được sửa chữa, sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ ta”.

Và nữa: “Xây dựng chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, là đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người, đòi hỏi mỗi người phải tự phân tích, mổ xẻ ưu, khuyết điểm của chính bản thân mình; phải nhận xét, đánh giá về người khác. Nếu không thật sự tự giác, chân thành, công tâm thì rất dễ chủ quan, thường chỉ thấy ưu điểm, mặt mạnh của mình nhiều hơn người khác; trong khi chỉ thấy khuyết điểm, mặt yếu của người khác, nhiều hơn mình. Vì vậy thường rất khó, rất phức tạp. Khó, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Đảng ta đã làm, làm nhiều, làm thường xuyên và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới nhiệm vụ cách mạng, trước những thực trạng một số yếu kém, khuyết điểm, hơn lúc nào hết Đảng ta càng phải đặc biệt coi trọng hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đảng như Nghị quyết Đại hội 11 và Hội nghị TƯ4 đã chỉ ra, tạo bước chuyển biến rõ rệt. Với tâm huyết đối với công tác xây dựng Đảng và ý thức trách nhiệm đảng viên, tôi xin được góp mấy ý kiến nhỏ vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW4 và Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị.

Một là: Việc truyền đạt quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị bởi đích thực đồng chí bí thư cấp uỷ phải trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị cấp uỷ, cán bộ thuộc Đảng bộ, cơ quan mình. Tôi hiểu, đây là một quy định chính xác bởi:
Truyền đạt Nghị quyết Trung ương lần này không chỉ là nói đầy đủ tinh thần, nội dung của nghị quyết mà vấn đề quan trọng là qua truyền đạt nghị quyết, chỉ thị mà phát động được tư tưởng của toàn thể cán bộ đảng viên của chính bản thân từng Đảng bộ, đơn vị. Muốn vậy chỉ có người bí thư cấp uỷ, người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể mới có điều kiện nắm chắc tình hình thực tiễn về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cũng như thực trạng ưu điểm, khuyết điểm của cán bộ đảng viên đơn vị mình để truyền đạt nghị quyết gắn với thực tiễn.

Do vậy, đồng chí bí thư cấp uỷ hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi chuẩn bị truyền đạt nghị quyết thì đồng thời cũng chuẩn bị về tự phê bình và phê bình của Đảng bộ mình, đơn vị mình và bản thân mình, mới có thể liên hệ gợi ý sát với nội dung truyền đạt nghị quyết.

Hai là, Về tổ chức tự phê bình và phê bình: Tôi cho đây là khâu quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, nhưng nó cũng là việc làm khó nhất. Bởi lẽ: không ít cấp uỷ nhiều năm qua không giữ được nền nếp thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình như đồng chí Tổng Bí thư của Đảng đã nhận xét là “thực hiện rất kém”.

Tuy nhiên, mấu chốt vấn đề không phải ở chỗ khó đó mà là mỗi cán bộ đảng viên có thực sự tự giác, thật thà kiểm điểm chân thành những sai lầm khuyết điểm của mình không! Ở đây cần đòi hỏi từ hai phía: Trước hết và chủ yếu nhất là mỗi người phải tự giác đoạn tuyệt với những sai lầm khuyết điểm bấy lâu của bản thân cả về chính trị - tư tưởng và đạo đức - lối sống. Hãy vì sự tồn vong của Đảng và chế độ như lời nói đầy đau xót, kêu gọi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đảng và chế độ không giữ được thì quyền lợi, cuộc sống của mỗi cán bộ đảng viên đâu còn được gì.

Hơn thế, lần này Đảng không để những cán bộ đảng viên lẩn tránh trước những sai lầm, khuyết điểm của mình, không thành khẩn nhận ra sai lầm, khuyết điểm thì buộc phải kiểm điểm lại, thành khẩn tự giác sẽ được Đảng xem xét giảm hoặc miễn xử trí, ngược lại thì Đảng buộc phải xử trí nghiêm minh không dung thứ, như Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ. Cả việc kê khai tài sản cũng làm như vậy. Con đường thông minh lựa chọn là tự giác và thành khẩn, không có con đường lẩn tránh bởi điều đơn giản là quần chúng nhân dân nơi công tác và nơi cư trú mọi người đều quá rõ về sai lầm, khuyết điểm của cán bộ.

Cứ suy ra đối chiếu từ tiền lương, thu nhập chính đáng với lối sống vương giả giàu sang với những biệt thự nguy nga, tiện nghi sinh hoạt cao cấp đến thừa mứa thì ai mà không rõ. Tuy nhiên, các đồng chí lãnh đạo cấp trên, nhất là người đứng đầu, vừa cần gương mẫu tự phê bình vừa phải chân tình gặp gỡ trao đổi gợi ý, phát động tư tưởng cho những cán bộ dưới quyền và cấp dưới cũng thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình là điều rất cần phải làm.

Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cùng Trung ương Đảng tiến hành chỉnh đốn xây dựng Đảng thì chắc chắn sẽ tạo được sự chuyển biến thực sự rõ rệt.
ĐỖ CHÍ THÀNH
Các tin đã đưa:
free html hit counter