Nhằm đáp ứng sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, dự án đường dây và trạm điện 110Kv Tiên Lãng do Cty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng làm chủ đầu tư với tổng số vốn 86 tỷ đồng đã được khởi công xây dựng. Đến nay các hạng mục công trình đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên chỉ còn lại 2 khoảng cột do vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên vẫn chưa thi công được khiến dự án có nguy cơ bị đình trệ, gây lãng phí lớn.
Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, tại khoảng cột 3-4 thuộc địa phận thôn Lãng Niên, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, đường dây đi qua hộ nhà ông Trần Văn Xuân. Ông Xuân chưa nhận tiền hỗ trợ bồi thường của ngành điện và chưa nhất trí bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công vì cho rằng đường điện 110Kv chạy qua nhà ông không bảo đảm an toàn, nhất là vào khi thời điểm có mưa, bão. Gia đình ông Xuân đề nghị chính quyền địa phương xem xét bố trí tái định cư.
Còn tại khoảng cột 11-12, đoạn qua trang trại chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Kẻ, ở thôn Xa Đống, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, cho rằng đường điện đi qua trang trại nhà mình làm giảm giá trị sử dụng đất nên gia đình ông Kẻ đề nghị phải được hỗ trợ, nếu không sẽ không cho… thi công.
Làm việc với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, chúng tôi được biết, dự án đầu tư lưới điện 110Kv huyện Tiên Lãng là dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế dân sinh của địa phương. Dự án nằm trong quy hoạch phát triển điện lực đến năm 2020, nhằm mục đích hoàn thiện, nâng công suất cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của hơn 15 vạn dân của 23 xã, thị trấn ở Tiên Lãng…
Quá trình dự án triển khai nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của nhân dân địa phương, trong đó liên quan đến diện tích đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, trang trại của hơn 63 hộ dân. Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng cùng chính quyền địa phương lập phương án bồi thường hỗ trợ 63 hộ dân đúng trình tự, thủ tục, quy định về bồi thường GPMB của nhà nước. Đến nay, các hộ dân ở 6 xã, thị trấn có đường điện đi qua đã nhận tiền hỗ trợ, bồi thường. Toàn bộ hệ thống cột 110kv hoàn thành, đơn vị thi công đang tiến hành lắp đặt thiết bị trạm biến áp.
Đối với trường hợp gia đình ông Trần Văn Xuân, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng khẳng định, đường điện 110Kv đi qua hộ ông Xuân cách 4,7m là bảo đảm an toàn theo các hệ số an toàn lưới điện như quy định. Theo Nghị định 106 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, khoảng cách an toàn thì các công trình vẫn được tồn tại dưới đường điện 110kv. Theo đó, UBND huyện Tiên Lãng đã lập phương án bồi thường hỗ trợ do việc giảm giá trị sử dụng đất ở và vật kiến trúc nằm trong hành lang an toàn lưới điện theo đúng quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.
Còn trường hợp của gia đình ông Nguyễn Văn Kẻ, là hộ có trang trại chăn nuôi gà thịt nằm dưới hành lang lưới điện có độ cao thấp hơn 4,5m. Trong khi đó, điểm thấp nhất của dây điện đi qua trang trại là 11m. Vì vậy toàn bộ các công trình của khu chăn nuôi được phép tồn tại trong hành lang lưới điện. Do toàn bộ trang trại của gia đình ông Kẻ là đất nông nghiệp nên theo Quyết định số 130/2010/QĐ - UBND thì không được xem xét hỗ trợ ảnh hưởng hạn chế giá trị sử dụng đất và vật kiến trúc trên đất.
Cũng theo Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, dự án đường dây và trạm điện 110Kv Tiên Lãng là dự án sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng thế giới (WB), trong khi đó đã qua gần 2 tháng, chính quyền địa phương và các ngành nỗ lực giải quyết nhưng chưa có kết quả. Nếu tiến độ không được đẩy nhanh theo cam kết thì nguy cơ dự án sẽ bị rút vốn.
Thiết nghĩ, với địa phương kinh tế còn nhiều khó khăn và cũng là địa phương duy nhất của thành phố chưa có trạm biến áp 110kv nên phải sử dụng điện từ nguồn điện 110kv trạm Vĩnh Bảo và trạm 110kv Tràng Duệ, huyện An Dương đã không đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu người dân. Vì vậy, huyện Tiên Lãng và những hộ dân liên quan cần khẩn trương gấp rút hoàn thành công tác GPMB dự án.
Dự án đường điện 110kv Tiên Lãng có nguy cơ bị đình trệ
Cập nhật:
Gia đình ông Nguyễn Văn Kẻ cho rằng đường điện đi qua trang trại nhà mình làm giảm giá trị sử
dụng đất nên gia đình ông Kẻ đề nghị phải được hỗ trợ, nếu không sẽ
không cho… thi công.
trạm biến áp 110kv đã cơ bản hoàn thành chờ đưa vào khai thác sử dụng
Các tin đã đưa:
- Kỳ 2: Hải Phòng nỗ lực hơn để thực sự xứng tầm ()
- Kỳ 1: Bệ đỡ cho thương mại Hải Phòng cất cánh ()
- Doanh nghiệp chậm trả tiền cho nông dân ở Tiên Lãng: Trách nhiệm HTX đến đâu? ()
- Cấp bách kéo giảm TNGT những tháng cuối năm ()
- Sức mạnh "nội sinh" của một lễ hội quần chúng ()
- Ngân hàng - vốn - doanh nghiệp: Vẫn là một đường vòng luẩn quẩn ()
- Phố đi bộ, chợ đêm ở Hải Phòng, tại sao không? ()
- Khó khăn xử lý bãi thải bã GYPS nhà máy DAP (Đình Vũ): ()
- Chỉ giảm thuế thì chưa đủ ()
- Khó mấy cũng phải làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ ()