Thực hiện sáng kiến của mình, ông Dung tận dụng lượng gỗ dán nhập khẩu đã qua sử dụng (loại gỗ chuyên dùng để đóng thùng công-tơ-nơ) chế tạo ra hàng chục “thùng rác gỗ” làm phương tiện chứa rác thải sinh hoạt cho 110 hộ gia đình tổ dân phố 20. Đây là loại gỗ đã qua xử lý, có độ dày lớn, rất nặng chắc, có khả năng chống chịu với nắng, mưa và độ va chạm lớn…
Thùng rác được thiết kế theo kiểu hình thang, có chiều cao 0,7m, miệng thùng rộng 40x46cm, có nắp đậy. Để việc đổ rác, thu gom rác thải được tiến hành tiện lợi, đảm bảo vệ sinh, trong thùng rác có thêm chiếc túi được may bằng loại bạt có độ bền cao, miệng túi được ép vào khuôn gỗ, có tay xách. Trung bình 1 thùng rác có khả năng chứa được lượng rác sinh hoạt hàng ngày cho 6 hộ gia đình.
Nhận thấy lợi ích thiết thực mà sáng kiến của ông Dung sẽ mang lại, các cấp chính quyền địa phương đã họp bàn, thống nhất phát động phong trào: dùng thùng rác gỗ để xây dựng tổ dân phố không rác thải. Phong trào được triển khai từ tháng 3-2012; chỉ sau một thời gian ngắn, các thùng rác gỗ đã phát huy lợi thế, khắc phục hoàn toàn tình trạng ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị trước đó.
Ông Mai Văn Phấn, một hộ dân thuộc tổ dân phố 20 cho biết: trước đây tình trạng các túi rác thải sinh hoạt do người dân bỏ ra vỉa hè, lề đường vào những ngày oi nóng và mưa gió bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bậu đen, ai nhìn cũng thấy ái ngại. Tổ dân phố lại gần chợ, lưu lượng người tham gia giao thông lớn, ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng của người dân chưa cao; cộng với việc những người đi ve chai “gẩy” rác kiếm đồng nát khiến các túi rác tung tóe, ngổn ngang, rác bay trắng xóa dọc tuyến phố. Nhưng gần đây khi tổ dân phố sử dụng thùng đựng rác, hiện tường này đã hoàn toàn chấm dứt; vỉa hè, ngõ phố lúc nào cũng sạch sẽ, bộ mặt cảnh quan đô thị trở nên khang trang...
Và điều đáng ghi nhận nhất là sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Sáng kiến của ông Dung được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Ông Dung phấn khởi nói: Vui nhất là khi tôi thấy các cháu học sinh đã dừng xe lại bên lề đường bỏ túi đựng quà ăn sáng vào thùng rác; cháu nhỏ hàng xóm ăn kẹo xong đã biết mang vỏ kẹo ra thùng rác kiễng chân bỏ rác vào thùng... Những việc làm có ý thức, trách nhiệm đó đã tạo ra hiệu ứng rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân.
Hiện 100% các hộ dân (110 hộ) trong tổ dân phố 20, phường Lãm Hà đã tự giác thực hiện nghiêm chỉnh bản cam kết: Thực hiện trật tự ATGT - Vệ sinh môi trường đô thị, 100% hộ dân sử dụng thùng đựng rác; đường phố, ngõ xóm không có rác thải. Các thùng rác được sơn màu xanh, đặt ngay ngắn dọc 2 bên đường Trường Chinh, thuộc địa phận tổ dân phố 20 phát huy hiệu quả đã trở thành điểm nhấn cho cảnh quan đô thị nơi đây; tạo được thiện cảm của người qua đường.
Để góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị, nhân rộng số lượng các tổ dân phố không rác thải, ông Dung còn tặng một số thùng đựng rác cho các tổ dân phố lân cận dùng thử. Hiện đã có một số tổ dân phố thuộc phường Lãm Hà và các phường khác trên địa bàn quận Kiến An đã tìm đến gia đình ông Dung đặt mua thùng rác gỗ.
Sáng kiến mới cho mô hình tổ dân phố không rác
Cập nhật:
Hiện tượng rác thải bốc mùi, ngổn ngang, “tung hoành” khắp vỉa hè, ngõ
phố ở tổ dân phố 20, phường Lãm Hà - Kiến An đã hoàn toàn biến mất, thay
vào đó là cảnh quan ngõ phố khang trang, sạch đẹp nhờ vào sáng kiến mới
của cựu chiến binh Vũ Ngọc Dung: dùng thùng rác tập thể thay thế cho
việc sử dụng túi nilon đựng rác sinh hoạt hàng ngày của từng hộ gia
đình.
Các tin đã đưa:
- Hoành tráng và đầy ấn tượng! ()
- Huyền thoại về thành phố biển ()
- Cho những ngày hội hoa phượng rực sắc đỏ ()
- Èo uột sản phẩm du lịch rối nước Nhân Hòa, Vĩnh Bảo ()
- Những ca khúc hay về thành phố Hoa Phượng đỏ ()
- Giao lưu văn nghệ “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới” ()
- Người đàn ông có tấm lòng nhân ái ()
- Đình Trung Hoà: Ghi dấu những sự kiện lịch sử ()
- Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013 ()
- Nhà thư pháp gửi tâm nguyện vào 2012 chữ Phượng ()