Trẻ em đuối nước do sự bất cẩn ở người lớn

Cập nhật:
Theo kết quả điều tra của Tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, mỗi năm nước ta có khoảng trên 12.700 trẻ em đuối nước, tính trung bình, mỗi ngày có khoảng 35 trẻ em đuối nước. Nếu đem so sánh với các quốc gia phát triển thì tỉ lệ trẻ em Việt Nam bị đuối nước cao gấp 10 lần...
Thời gian gần đây, đặc biệt là trong những tháng hè, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước do tắm biển và tắm sông, hồ, cướp đi sinh mạng của hàng chục thiếu niên.

Mới đây nhất, vào 17h ngày 22-6, các em: Nguyễn Đình Phúc, sinh 1996, ở tổ 8 phường Vĩnh Niệm; Nguyễn Văn Tùng, sinh 1995 và Nguyễn Minh Tuấn, sinh 1990 (là hai anh em ruột), ở số 2/416 Thiên Lôi, rủ nhau ra khu vực bãi cát gần kho chứa hàng của Cty thương mại VIC thuộc Cụm CN Vĩnh Niệm để tắm. Do không có kỹ năng bơi lội nên khi gặp dòng nước chảy siết, em Phúc và Tùng đã bị nước cuốn trôi. Rất may, lúc đó, anh Nguyễn Văn Cường, sinh 1972, ở tổ 9 phường Vĩnh Niệm đi đánh cá ngang qua đã kịp thời cứu sống Tùng, còn Bình tử vong.

Trước đó vài ngày, vào ngày 11-6, các em Nguyễn Hữu Sơn, sinh 1998, ở 70/476 Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh và Nguyễn Vũ Đạt, sinh 1998, ở tổ 25 phường Dư Hàng Kênh cùng một số bạn bè rủ nhau ra khu vực cống Ba Tổng, thuộc tổ 31 Vĩnh Niệm tắm. Do sơ ý, hai em Sơn và Đạt đã bị đuối nước.

Cũng tại khu vực này, vào ngày 20-6-2011, có 4 em gồm: Phạm Văn Dũng, sinh 2001; Lê Anh Quân, sinh 2002; Nguyễn Thành Long, sinh 2000, cùng ở ngõ 66 Nguyễn Tường Loan và Lương Đức Mạnh, sinh 2000, ở thôn 9 Cộng Hiền, Vĩnh Bảo, rủ nhau ra khu vực bãi cát Đình Vũ tắm. Trong lúc mải đùa vui, Phạm Văn Dũng đã bị đuối nước. 3 em nhỏ còn lại may mắn được một số người dân địa phương kịp thời cứu sống.

Trên đây chỉ là 3 trong số rất nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên địa bàn thành phố. Qua tìm hiểu được biết, nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng nhiều trẻ em bị đuối nước chính là vì công tác tuyên truyền chưa tốt, nhiều địa phương còn thờ ơ với việc này. Thêm vào đó là sự thiếu trách nhiệm của người lớn.

Như 3 trường hợp đuối nước nêu trên là do công trình xây dựng dở dang, không có rào chắn, không có biện pháp bảo vệ. Và cũng phải kể đến một nguyên nhân quan trọng khác, đó chính là vì trẻ quá thiếu sân chơi, nhất là trẻ em nông thôn, ngoại thành. Thực tế cho thấy, ở nhiều địa phương, mặc dù đã có nhà văn hóa, nhiều khu vui chơi nhưng hầu như trẻ em không được sử dụng.

Để hạn chế thấp nhất tình trạng trẻ em đuối nước, đại diện lãnh đạo Phòng LĐ, TB và XH thành phố đã đưa ra một số khuyến cáo để các bậc phụ huynh phòng tránh đuối nước cho con em mình như: Không cho trẻ đi tắm, bơi ngoài sông, suối mà không có người lớn biết bơi đi kèm. Nên rào chắn quanh ao, hố nước, hố sâu, hố vôi đang tôi để tránh việc các em khi chơi đùa bị ngã, rơi xuống hố.

Ở vùng sông nước cần làm cửa chắn và rào quanh nhà; nên lấp kín các hố, rãnh nước sau khi sử dụng; làm nắp đậy chắc chắn, an toàn cho giếng, bể nước, chum vại; nên có người lớn đưa trẻ đi học trong mùa mưa lũ, đặc biệt khi phải đi qua suối, sông; mặc áo phao cho trẻ khi đi thuyền; nên tập bơi cho trẻ...

Bên cạnh đó, để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra đối với con em mình, các bậc phụ huynh cần nâng cao ý thức quản lý, không để các em tự do tắm sông, biển mà không có người lớn đi cùng.

Mỗi gia đình cần phối hợp với nhà trường để quản lý chặt chẽ con em mình về thời gian, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học sinh trốn học hoặc lợi dụng giờ nghỉ, ngày nghỉ để đi tắm sông hay tìm đến những địa điểm vui chơi không an toàn. Đồng thời, các bậc cha mẹ phải cùng phối hợp chặt chẽ với xã, phường, đoàn thanh niên để giúp các em có một mùa hè vui khoẻ, bổ ích và an toàn. 
THÁI BÌNH
Các tin đã đưa:
free html hit counter