Chung tay bảo vệ môi trường, phát triển du lịch Đồ Sơn xanh

14:15 23/09/2022

Sáng 23-9, Khối thi đua các cơ quan quản lý kinh tế thành phố Hải Phòng phối hợp với UBND quận Đồ Sơn tổ chức Chương trình chung tay bảo vệ môi trường, phát triển du lịch Đồ Sơn xanh. Thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường, giới thiệu quảng bá các điểm tham quan du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn.
Các đại biểu tham dự chương trình

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuất – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT; Phạm Văn Huy – Phó Giám đốc Sở GTVT; Vũ Thị Hạnh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; Dương Đức Hùng – Phó Giám đốc Sở Du lịch; Phạm Hoàng Tuấn – Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn.

Tại chương trình, đồng chí Dương Đức Hùng – Phó Giám đốc Sở Du lịch nhấn mạnh, du lịch biển đảo trong đó có Đồ Sơn và Cát Bà đóng góp vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của thành phố. 9 tháng đầu năm 2022, Đồ Sơn đón 1,7 triệu lượt khách, tăng 255% so với cùng kỳ năm 2021. Đồ Sơn đang là điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước, song Đồ Sơn cũng đang phải đối mặt với các nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường do một lượng rác thải trong hoạt động du lịch. Việc phát triển du lịch xanh thông qua các hành động như trồng cây, gắn hoạt động du lịch với bảo vệ môi trường là việc làm thiết thực cho du lịch phát triển ngày một bền vững.

Các đại biểu gắn logo nhà vệ sinh Hoa Biển 2 phục vụ khách du lịch

Mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng “Thoải mái như ở nhà” là một mô hình thiết thực, được nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc thực hiện thành công. Chương trình phát huy được nguồn lực cộng đồng, mang tính đồng thuận của nhiều thành phần kinh tế, kêu gọi các bến tàu, trạm dừng chân, các cơ sở kinh doanh du lịch, nhà hàng hưởng ứng tham gia, dán logo nhận diện “Thoải mái như ở nhà” cho du khách nhận biết và được sử dụng miễn phí hệ thống nhà vệ sinh hiện có của cơ sở kinh doanh với tinh thần tự nguyện, cởi mở, thân thiện.

Thông qua chương trình sẽ nhân rộng, phổ biển những cách làm tốt, mô hình hay trong việc xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch tại Đồ Sơn, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh, thể hiện sự thân thiện, hiếu khách của người dân, thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

Các đại biểu ra quân làm sạch môi trường bãi biển khu III tại Hòn Dấu Resort

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn, quận Đồ Sơn là địa phương được thiên nhiên ưu đãi, có tài nguyên thiên nhiên phong phú; có các khu, điểm du lịch phát triển thu hút hàng vạn lượt du khách đến với địa phương mỗi năm. Tuy nhiên, với đặc thù về vị trí địa lý, lượng lớn rác thải trôi dạt vào biển Đồ Sơn gây mất mỹ quan du lịch, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến du khách đang đặt ra những vấn đề cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc của các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường.

Để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường biển và đại dương, từng bước cải thiện môi trường, xây dựng đô thị biển Đồ Sơn sáng – xanh – sạch đẹp, văn minh hiện đại, UBND quận Đồ Sơn kêu gọi toàn thể Nhân dân cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường biển và đại dương, hành động vì màu xanh của biển; thực  hiện phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái chế, tái sử dụng, giảm thiểu chất thải ra môi trường, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, xả chất thải, rác thải gây ô nhiễm môi trường…

Các đại biểu tham gia trồng hoa tại đảo Hòn Dấu

Tại chương trình, các đại biểu đã ra quân làm sạch môi trường bãi biển khu III tại Hòn Dấu Resort; gắn logo nhà vệ sinh Hoa Biển 2 phục vụ khách du lịch; phát triển du lịch xanh thông qua hoạt động trồng hoa trên đảo Hòn Dấu; khảo sát môt số điểm du lịch tại đỏa Hòn Dấu, Bến K15 và Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông