Đặc sắc, ấn tượng chương trình “Vé về tuổi thơ” chào mừng Kỉ niệm 50 năm thành lập Cung Văn hoá thiếu nhi thành phố

23:03 08/10/2022

Chiều 8-10, tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng diễn ra chương trình “Vé về tuổi thơ” chào mừng Kỉ niệm 50 năm thành lập Cung Văn hoá thiếu nhi thành phố. Dự chương trình có các đồng chí: Lương Hải Âu, Giám đốc SởThông tin và Truyền thông thành phố; Lê Khắc Nguyên Anh, Phó Bí Thư Thành Đoàn, đại diện các ngành, đơn vị cùng đông đảo các thế hệ cựu học viên tham gia học tập và sinh hoạt tại các CLB của Cung Văn hóa thiếu nhi trong suốt hành trình 50 năm qua và công chúng thành phố.

Chương trình nghệ thuật “Vé về tuổi thơ” với hơn 20 ca khúc được thể hiện bởi chính những cựu học viên tham gia học tập và sinh hoạt tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng trước đây như: Ca khúc “Lên đàng”, nhạc Lưu Hữu Phước, lời thơ Huỳnh Văn Tiểng được thể hiện bởi các cựu đội viên Đội Nghi thức; Liên khúc “Thành phố hoa phượng đỏ” - “Thành phố tuổi thơ”, sáng tác Lương Vĩnh, thơ Hải Như, Thanh Tùng, qua phần thể hiện của Thu Hà, Đức Hoài, Yến Ngọc, Việt Puzo.

Các đại biểu tham dự chương trình

Ngoài ra, chương trình cũng có phần biểu diễn của nhóm cựu đội viên cao tuổi CLB Hải Yến với các ca khúc “Em yêu thành phố Cảng”, sáng tác Hà Giang do Thanh Huệ biểu diễn; Ca khúc “Đưa cơm cho mẹ đi cày”, sáng tác Hàn Ngọc Bích do Kim Oanh, Hương Liên biểu diễn; Liên khúc “Đếm sao” - “Reo vang bình minh” sáng tác Văn Chung, Lưu Hữu Phước do Hợp ca Múa hát biểu diễn.

Đồng chí Lê Khắc Nguyên Anh, Phó Bí Thư Thành Đoàn và TS. Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật thành phố trao kỉ niệm chương vì thế hệ trẻ do TW Đoàn trao tặng các cựu đội viên, cựu cán bộ phụ trách thiếu nhi qua các thời kì 

Chương trình cũng có sự góp mặt của tiểu phẩm “Cùng vui liên hoan”, sáng tác và dàn dựng Hùng Văn do Tốp nữ sân khấu kịch biểu diễn và phần biểu diễn của nhóm cựu đội viên (sinh từ năm 1970 đến 1979) như: Mashup “Nụ cười” - “Bóng hồng, bóng xanh” - “Ô cửa màu xanh”, nhạc Nga, lời Việt Phạm Tuyên được biểu diễn bởi Tốp ca, có múa phụ họa; Ca khúc “Tiếng ve”, sáng tác Hùng Văn qua phần biểu diễn của  tam ca Thu  Vân, Quỳnh Vân, Thu Hà...

Tiết mục biểu diễn tại chương trình

Ca khúc “Chỉ có một trên đời”, sáng tác: Trương Quang Lục, biểu diễn Thu Vân; Ca khúc “Gió tuổi thơ”, sáng tác Gia Hải, biểu diễn Thu Hà; Tốp ca “Hải Phòng Tháng 5”, sáng tác Kim Hương, biểu diễn Tốp ca; Ca khúc “Tầu chú lại ra khơi”, sáng tác Quốc Thắng, biểu diễn Phương Anh; Đơn nam “Biển ngày trở về” sáng tác và biểu diễn NSƯT Đức Hoài.

Liên khúc “Thành phố hoa phượng đỏ” - “Thành phố tuổi thơ”, sáng tác Lương Vĩnh, thơ Hải Như, Thanh Tùng, qua phần thể hiện của Thu Hà, Đức Hoài, Yến Ngọc, Việt Puzo.

Kết thúc chương trình là phần biểu diễn của ca sỹ Thu Phương qua các các ca khúc: Vé đi tuổi thơ, sáng tác Lynk Lee; Quê hương tuổi thơ tôi, sáng tác Từ Huy; Sống như những đoá hoa, sáng tác Tạ Quang Thắng, Mashup: Em gái mưa; Xin Đừng Lặng Im; Ánh Nắng Của Anh; Có em chờ; Tôi người Hải Phòng, sáng tác Xuân Bình; Nhà thiếu nhi chúng em, sáng tác Gia Hải.

Tiết mục biểu diễn tại chương trình

Chương trình đặc sắc, ấn tượng mang lại không khí vui tươi, sôi nổi góp phần lan tỏa những cung bậc cảm xúc của  những cựu học viên từng tham gia sinh hoạt và học tập tại Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố trong suốt chặng đường 50 năm qua.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích