Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022: Chung kết bộ môn Thể dục dụng cụ

15:52 14/12/2022

Ngày 12-12, tại nhà thi đấu đa năng, Khu liên hợp thể thao thành phố diễn ra chung kết các nội dung môn Thể dục dụng cụ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Tham dự tranh tài bộ môn có 47 vận động viên đến từ 5 đoàn trên toàn quốc. Bộ môn có 14 nội dung gồm: Đồng đội nam, toàn năng nam, tự do nam, ngựa vòng, vòng treo, nhảy chống nam, xà kép, xà đơn, đồng đội nữ, toàn năng nữ, tự do nữ, xà lệch, cầu thăng bằng và nhảy chống nữ. Giải đấu áp dụng theo Luật FIG của Liên đoàn Thể dục Thể giới quy định chu kỳ 15 (năm 2022 - 2024).

Ở ngày thi đấu thứ nhất khởi tranh, các vận động viên sẽ thi đấu vòng loại (CI), chung kết đồng đội (CII) và chung kết toàn năng (CIII).

Ở mỗi nội dung thi đấu, mỗi vận động viên chỉ được phép thực hiện 1 bài tập tự chọn trên từng dụng cụ. Riêng nội dung Nhảy chống chỉ tính 1 động tác đầu tiên (thứ nhất) cho cuộc thi CII và CIII, vận động viên muốn tham dự cho cuộc thi Chung kết đơn môn nam nữ (CIV) thì phải thực hiện 2 động tác từ 2 nhóm khác nhau. 

Trần Đoàn Quỳnh Nam xuất sắc giành 2 huy chương vàng trong ngày thi đấu cuối môn Thể dục dụng cụ, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

Mỗi một nội dung lấy 4 bài thi có tổng số điểm cao nhất trong mỗi đội (trong số 5 vận động viên đăng ký thi) được tính là điểm của toàn đội trong nội dung đó. Tổng số điểm của từng đội trong tất cả các nội dung quy định (6 nam và 4 nữ) là điểm chính thức về đồng đội của đội đó. 

Ban tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các thí sinh của từng hạng mục

Thi chung kết đơn môn sẽ dành cho 8 vận động viên nam và 8 vận động viên nữ xuất sắc nhất trong từng nội dung tại các cuộc thi CI. Giới hạn tham dự cho từng đơn vị ở mỗi nội dung là 2 vận động viên nam và 2 vận động viên nữ có số điểm cao nhất. 

Sang ngày thi thứ 2, các vận động viên sẽ thi đấu CIV. Trong đó Nam sẽ có ba nội dung gồm: Thể dục tự do, ngựa vòng, vòng treo. Nữ sẽ gồm 2 nội dung: Nhảy chống và Xà lệch. 

Ban tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các thí sinh của từng hạng mục

Ở ngày thi thứ 3, là vòng CIV. Ở nội dung Nam bao gồm: Nhảy chống, xà kép và xà đơn. Ở nội dung nữ gồm: Cầu thăng bằng và thể dục tự do. 

Kết thúc ngày thi đấu thứ 3, Ban tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các thí sinh của từng hạng mục, trong đó huy chương vàng thuộc về: Phạm Như Phương (Hà Nội) Cầu thăng bằng, Thể dục tự do nữ; Trần Đoàn Quỳnh Nam (Hải Phòng) Cầu thăng bằng, Thể dục tự do nữ; Trương Khánh Vân (Hà Nội) Thể dục tự do nữ; Trịnh Hải Khang (Quân đội) Nhảy chống nam; Đinh Phương Thành (Hà Nội) Xà kép; Trịnh Văn Minh (Hà Nội) Xà đơn; Lê Thanh Tùng (TP HCM).

Bộ môn Thể dục dụng cụ thi đấu từ ngày 10-12 đến ngày 12-12, Hải Phòng đã xuất sắc đem về 6 huy chương, trong đó, 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1huy chương đồng.

 Lan Phương

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích