Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện An Lão và quận Dương Kinh

09:36 01/10/2022

Ngày 30/9, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng BCHQS thành phố; Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch thường trực Hội nghề cá Việt Nam, tiếp xúc cử tri huyện An Lão và quận Dương Kinh, lấy ý kiến chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện An Lão.

          Tại huyện An Lão, cử tri đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng để tạo điều kiện triển khai thực hiện các dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và huyện An Lão; quan tâm có những cơ chế, chính sách cụ thể để đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; sớm sửa đổi, bổ sung pháp luật đất đai bảo đảm quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả đất nông nghiệp, khắc phục tình trạng bỏ hoang, làm thoái hoá đất; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi theo đúng quy định của pháp luật.

Đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại huyện An Lão.

          Cử tri cũng đề nghị thành phố xem xét điều chỉnh tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất, trong đó điều tiết thêm nguồn thu này về ngân sách cấp huyện, xã để khuyến khích, động viên chính quyền cấp xã thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá đất, tạo nguồn lực cho địa phương. Đồng thời chủ động đầu tư các dự án, công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất hằng năm. Bên cạnh đó, cử tri huyện An Lão cũng bày tỏ quan tâm tới nhiều lĩnh vực khác như giáo dục và đào tạo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, cơ chế chính sách tiền lương…

Đại biểu tham dự tiếp xúc cử tri quận Dương Kinh.

          Tại quận Dương Kinh, cử tri quan tâm tới chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, nhất là giám sát quy hoạch, xây dựng và đất đai, cùng với việc xử lý những sai phạm sau giám sát một cách nghiêm minh đúng luật. Bên cạnh đó cần có chế tài xử lý nghiêm những vi phạm về vệ sinh môi trường, tạo nếp sống văn minh đô thị cho người dân. Cử tri cũng đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công viên cây xanh trên địa bàn các phường thuộc quận. Đồng thời có ý kiến về việc tổng kết thi hành Luật Đất đai (2013) và sửa đổi, để tháo gỡ khắc phục vướng mắc thiếu đồng bộ trong quản lý đất đai, chống thất thoát lãng phí sử dụng đất cũng như các nguồn tài nguyên khác.

Cử tri quận Dương Kinh phát biểu ý kiến.

          Cử tri quận Dương Kinh đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động nhất là các hoạt động giám sát các vấn đề về: phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí, các vấn đề nổi cộm về quản lý đất đai, y tế, giáo dục; tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp mang tính đột phát nhằm phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng lợi thế của thành phố tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố và địa phương… cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tại buổi tiếp xúc cử tri quận Dương Kinh.

          Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và giàu tính xây dựng của cử tri hai địa phương. Đồng chí cũng dành thời gian giải trình tại chỗ một số vấn đề được cử tri nêu ra, đối với những nội dung còn lại, đồng chí khẳng định sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu để đề xuất tại diễn đàn Quốc hội.

          Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông