Giải Thể hình các Câu lạc bộ thành phố Hải Phòng năm 2022.

07:57 22/11/2022

Ngày 20-11, tại Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố (Số 55 Lạch Tray, Ngô Quyền), Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức Giải Thể hình các câu lạc bộ thành phố Hải Phòng năm 2022. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Minh, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Cử tạ, Thể hình Việt Nam; Bùi Minh Tiến, Chánh Văn phòng Liên đoàn Cử tạ, Thể hình Việt Nam; Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và thể thao.

Trong không khí sôi động chào mừng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 được tổ chức từ ngày 18-11 đến ngày 21-12-2022, thành phố Hải Phòng vinh dự đăng cai 08 môn trong đó có môn Thể hình tổ chức từ ngày 10*13-12-2022. Cùng với sự phát triển sâu rộng môn Thể hình và Fitness trên địa bàn thành phố; Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Giải Thể hình các Câu lạc bộ thành phố Hải Phòng năm 2022.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải thi đấu

Phát biểu khai mạc bà Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và thể thao cho biết, Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh và sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành, toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục, thể thao nói chung và tập luyện môn Thể hình và Fitness nói riêng trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, góp phần phát triển con người toàn diện.

Giải dấu thu hút 48 vận động viên đến từ 19 câu lạc bộ thành phố Hải Phòng tham gia  

48 vận động viên đến từ 19 câu lạc bộ thành phố Hải Phòng tham gia thi đấu theo Luật Thể dục Thể hình và Fitness do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành và quy định của Ban tổ chức giải. Trong suốt quá trình diễn ra giải đấu, các trọng tài điều hành giải khách quan, đúng luật, các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, tuân thủ theo đúng quy định, điều lệ giải.

Ban tổ chức trao giải cho các Vận động viên

Kết thúc Giải đấu, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh của từng hạng mục, trong đó giải nhất thuộc về: Đặng Hương Thảo (Thành Danh Gym) Nữ Body Fitness đến 160cm; Hà Thu Thủy (Wing Fitness) Nữ Body Fitness đến 165cm; Trần Đức Minh (Bảo Ngọc Gym) Đơn nam 55kg; Phan Năng Thao (Oxy Gym) Đơn nam 60kg; Đỗ Hoàng Anh (Bảo Lộc Gym) Đơn nam 65kg; Trịnh Văn Hiếu (Sparta) Đơn nam 70kg; Nguyễn Ái Thiên Phương (Dimond Fitness) Đơn nữ đến 52kg; Nguyễn Thị Khánh (Dimond Fitness) Đơn nữ đến 55kg; Lưu Văn Liêm (Sun Gym) Đơn nam 75kg; Vũ Hải Đăng (Bảo Lộc Gym) Đơn nam 80kg; Phạm Văn Sơn (Hoàng Anh Gym) Đơn nam 85kg. 

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải đặc biệt Vô địch tuyệt đối nam cho vận động viên Đỗ Hoàng Anh (Bảo Lộc Gym).

LAN PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích