Hơn 900 nghìn lượt du khách tới Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

11:14 03/08/2022

Ông Nguyễn Văn Tái- Trưởng Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo) cho biết, 7 tháng năm 2022, khu di tích đón tiếp hơn 900 nghìn lượt khách du lịch tới tham quan, dâng hương.

Trong đó, đông nhất là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với hơn 500 nghìn lượt khách. Ngoài ra, các dịp nghỉ lễ, cuối tuần, khu di tích đón trung bình 1-5 nghìn lượt du khách/ngày.

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2022, khu di tích đón tiếp khoảng 300 lượt du khách. Nhờ làm tốt công tác quảng bá, lượng khách không chỉ gói gọn tại một số tỉnh phía Bắc mà du khách tới di tích đến từ mọi miền của tổ quốc

Theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Bảo, để bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, các phòng, ban chức năng huyện đang khẩn trương hoàn thiện dự án tu bổ cấp thiết sân khu nhà điều hành và 110 m tường bao, hệ thống rãnh thoát nước với kinh phí 2 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công của huyện.

Dịp Tết Nguyên đán khu di đón hơn 500.000 lượt du khách
Dịp Tết Nguyên đán 2022 khu di đón hơn 500.000 lượt du khách

Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là nhà chính trị, nhà giáo dục, nhà tư tưởng lỗi lạc của dân tộc. Di tích Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được Bộ VHTT&DL xếp hạng là di tích lịch sử năm 1991.

Quần thể khu di tích bao gồm: Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, đền thờ thân phụ-thân mẫu, khu mộ thân phụ danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm, Am Bạch Vân. Ngoài ra, còn có các di tích khác liên quan tới danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm như: Trung Tân quán, chùa Song Mai, tháp bút Kính Thiên.

Năm 2016, Di tích đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Cùng với đó, năm 2019, Lễ hội đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Di tích Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nhiều năm nay được biết đến là điểm du lịch “3 không” (không thu phí, không kinh doanh dịch vụ hàng quán, không rác thải và tệ nạn xã hội) đối với du khách tới di tích.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông