Khai mạc Ngày hội hiến máu Giọt hồng đất Cảng và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2023

09:13 04/06/2023

Sáng 3-6, tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Ban Tổ chức Hành Trình Đỏ Trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố tổ chức Ngày hội hiến máu Giọt hồng Đất Cảng và Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2023.

 

Các gia đình, cá nhân được nhận Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người đã tình nguyện hiến máu cứu người, từ năm 2004, Tổ chức Y tế thế giới, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Truyền máu quốc tế và Hiệp hội các tổ chức Người hiến máu quốc tế đã thống nhất lấy ngày 14-6 hàng năm là “Ngày Thế giới tôn vinh những người hiến máu”.

Đây cũng chính là dịp để toàn Thế giới tưởng nhớ Nhà bác học Mỹ, gốc Áo Ka Lens ten nơ, sinh ngày 14-6, người đã phát hiện ra hệ nhóm máu ABO và Rh.

Các nước thành viên của Tổ chức y tế thế giới đã thống nhất đây là một sự kiện quan trọng được tổ chức hàng năm, đánh dấu bằng việc tổ chức các hoạt động nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những người đã hiến máu, hiến máu nhiều lần để tôn vinh người đã hiến máu và khích lệ những người khoẻ mạnh khác cùng tham gia hiến máu cứu người.

 

Ông Lê Lâm – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ năm 2023 phát biểu tại chương trình 

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Lâm – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ năm 2023 cho biết: được triển khai lần đầu tiên vào năm 2013, đến nay đã có 58 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia tổ chức thành công “Hành trình Đỏ”, chương trình đã thu hút hàng triệu người tham dự và tiếp nhận được gần 700.000 đơn vị máu.

Hành trình Đỏ thực sự đã mang lại nhiều thành tựu, dấu ấn, giá trị sâu sắc cho phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam; đã khắc phục triệt để tình trạng khan hiếm máu vào dịp hè hàng năm; góp phần nâng cao nhận thức cho hàng triệu người dân hiểu biết về hiến máu tình nguyện, bệnh Tan máu bẩm sinh; đào tạo, phát triển được hàng nghìn tình nguyện viên vận động hiến máu tình nguyện tại các địa phương; giúp các Trung tâm Truyền máu tập dượt thành công mô hình tiếp nhận máu với số lượng lớn trong một ngày, đề phòng thảm họa, thiên tai, dịch bệnh… cần truyền máu với số lượng lớn. Nhờ vậy mà Hành trình Đỏ đã vượt xa giới hạn của một chương trình vận động hiến máu đơn thuần, không những trở thành hoạt động xã hội sâu sắc, mà còn trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, nghĩa đồng bào.

 

Các gia đình, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố

Ông Lê Lâm cho biết, năm 2023, chương trình Hành trình Đỏ lần thứ 11 sẽ được tổ chức tại 48 tỉnh, thành phố trong tháng 6 và tháng 7. Năm nay là năm có số địa phương tham gia tổ chức Hành trình Đỏ đông nhất qua các năm. Tại Hải Phòng đây là năm thứ 10 tổ chức Hành trình Đỏ. Ông tin tưởng với sự quan tâm, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo, sự sáng tạo tâm huyết và trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh, thành phố; sự chung sức, đồng lòng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong cả nước; chương trình Hành trình Đỏ năm nay chắc chắn sẽ tiếp tục được tổ chức thành công, ấn tượng, mang lại nhiều giá trị sâu sắc cho cộng đồng.

 

Ông Đào Trọng Trung – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố phát biểu tại chương trình 

Phát biểu tại chương trình, ông Đào Trọng Trung – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố cho biết: Phong trào hiến máu tình nguyện trong những năm vừa qua đã phát triển sâu rộng trên toàn quốc với nhiều thành tích, dấu ấn sâu sắc góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện.

Tại thành phố Hải Phòng, hiến máu tình nguyện cũng là hoạt động được lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương vào cuộc tích cực và luôn coi đây là việc làm nhân văn mà mỗi người dân Đất Cảng đều có trách nhiệm thực hiện. Đã có nhiều ngày hội hiến máu lớn được tổ chức tại thành phố như: Lễ hội Xuân Hồng, Ngày Chủ Nhật Đỏ, Chương trình “Những Giọt máu Hồng hè”, Hành trình Đỏ... cung cấp được lượng máu lớn cho cấp cứu điều trị và mở rộng được nhiều đối tượng hiến máu trong thành phố.

Năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố Hải phòng đã tổ chức được 126 đợt hiến máu lưu động, vận động được hơn 51 nghìn đơn vị máu. Thành phố đã tuyên truyền vận động được số người hiến máu 350ml đạt gần 80% tổng số túi máu thu được; cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu máu phục vụ cứu chữa bệnh vào dịp hè và dịp Tết Nguyên đán. Hải Phòng không những đủ máu phục vụ cứu chữa bệnh tại các bệnh viện của thành phố mà còn giúp cung cấp máu cho một số bệnh viện tại các tỉnh lân cận vào những lúc khó khăn về máu.

 

Ban Tổ chức trao 20 phần quà do Ngân hàng BIDV chi nhánh Hải Phòng tài trợ tới các em nhỏ bị bệnh tan máu bẩm sinh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu thành phố đã thành lập, củng cố và phát triển 3 Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của sinh viên các trường Đại học, 1 Câu lạc bộ nhóm máu hiếm, 2 Câu lạc bộ hiến máu dự bị ở huyện Cát Hải, huyện Bạch Long Vỹ và 2 Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện trực thuộc Văn phòng Ban chỉ đạo thành phố, đó là Câu lạc bộ Hoa Phượng, Câu lạc bộ trái tim Việt. Cùng với đó, điểm hiến máu cố định đặt tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam với lịch hiến máu được duy trì đều đặn 1 ngày cố định vào Thứ 4 hàng tuần.

Ghi nhận những đóng góp trong thời gian qua, nhân Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2023, Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 gia đình và 2 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho 4 gia đình và 21 cá nhân; Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố tặng Giấy khen cho 2 gia đình và 146 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố.

Cũng nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao 20 phần quà do Ngân hàng BIDV chi nhánh Hải Phòng tài trợ tới các em nhỏ bị bệnh tan máu bẩm sinh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. 

Lan Phương 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông