Liên hoan nghệ thuật diễn xướng chầu văn năm 2023 và trình diễn trang phục một số giá đồng

07:19 30/05/2023

Tối 29-5, tại Nhà hát thành phố, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng phối hợp với CLB Tín ngưỡng thờ Mẫu thành phố tổ chức Liên hoan nghệ thuật diễn xướng chầu văn năm 2023 và trình diễn trang phục một số giá đồng. Tới dự chương trình có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN thành phố, Trịnh Văn Tú, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và thể thao thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố cùng đông đảo Nhân dân thành phố.
Các đại biểu tham dự chương trình

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng kỷ niệm những ngày lễ lớn trong tháng 5 lịch sử và Lễ hội Hoa nhưng đó Hải Phòng năm 2023. Đồng thời để tôn vinh 4 vị Đồng thủy: Đào Đăng Của Hoàng Gia Bản, Nguyễn Thị Binh và Phạm Thị Đoan Trang được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.

Ông Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng trao cờ lưu niệm cho 4 nghệ nhân Hải Phòng được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

Phát biểu khai mạc Liên hoan, ông Tô Hoàng Vũ Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan cho biết: Diễn xướng chầu văn mà dân gian thường gọi là Hầu đồng, Hầu bóng - một nghi thức chứa đựng nhiều giá trị văn hóa mang tính đặc trưng, độc đáo nhất trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt. Năm 2016, nghi thức tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt, đã được thế giới vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Ông Nguyễn Đức Giang, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian thành phố và ông Võ Quốc Thái, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng  tặng hoa các nhà tài trợ Liên hoan

Hiện nay thành phố Hải Phòng có 5 vị Thanh đồng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú và một số vị được Trung ương Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian.

Các thanh đồng tham gia phần trình diễn trang phục hầu đồng 
Chương trình thu hút đông đảo Nhân dân thành phố tham dự
Tham gia chương trình có18 thanh đồng đại diện cho hàng trăm thanh đồng đạo quan từ các quận, huyện trên địa bàn thành phố và Ban Cung văn do nghệ nhân đến từ tỉnh Thái Bình. Tại chương trình, các nghệ nhân thanh đồng giới thiệu một số trang phục hầu đồng (khăn chầu, áo ngự) tiêu biểu cho 36 giá hầu thánh mà các nghệ nhân tín ngưỡng thờ Tam – Tứ phủ thường hầu.
Ngoài ra, 4 nghệ nhân Hải Phòng được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Nghệ nhân ưu tú” trình diễn một số giá hầu đồng trong tiếng đàn, lời ca của Ban Cung văn tỉnh Thái Bình.
Phần diễn xướng hầu đồng do các thanh đồng, Nghệ nhân ưu tú trình diễn

Chương trình Liên hoan nghệ thuật diễn xướng chầu văn năm 2023 và trình diễn trang phục một số giá đồng góp phần nâng cao giá trị nghệ thuật và ý nghĩa của việc thực hành  tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ, tứ phủ của người Việt mà Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại” vào tháng 12-2016.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích