Phát huy hiệu quả Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” thành phố

21:57 29/12/2022

Hơn 2 năm đi vào hoạt động (2020-2022), Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” thành phố đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò là cầu nối tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của hội viên nông dân trong việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo ra nguồn của cải, vật chất lớn cho xã hội. Qua đó, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, từng bước làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hải Phòng…

Đi vào hoạt động từ tháng 6-2020, Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” là tổ chức đại diện cho các hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố do Hội Nông dân thành phố quyết định thành lập trên cơ sở hoạt động tự nguyện, không vì lợi nhuận, tuân thủ pháp luật và theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố - Đỗ Xuân Trịnh trao Bằng khen tặng Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” thành phố

Ngay sau khi đi vào hoạt động đặt trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo của đội ngũ Ban Chủ nhiệm, Câu lạc bộ đã nhanh chóng xây dựng quy chế, chương trình hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể, ở từng địa phương.

Cùng với đó, Câu lạc bộ đã xây dựng 2.000 cuốn Catalogue giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của một số thành viên trong Câu lạc bộ – đại diện cho sản phẩm nông nghiệp Hải Phòng để giới thiệu đến cán bộ, hội viên nông dân, một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài thành phố.

Các hoạt động tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố khác như: Đắc Lắk, Lào Cai, Đà Nẵng được Câu lạc bộ chú trọng tổ chức. Cùng với đó, Câu lạc bộ còn tổ chức thành công Lễ hội hoa lan tại huyện Thủy Nguyên; tích cực ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các thành viên trong Câu lạc bộ luôn quan tâm, chia sẽ, hỗ trợ, cùng nhau vượt qua khó khăn, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, không có thành viên nào phải ngừng sản xuất, kinh doanh. Câu lạc bộ đã thật sự trở thành nhịp cầu nối đa chiều, đảm bảo tiếp nhận, truyền tải thông tin, phản ánh dư luận xã hội giữa các thành viên Câu lạc bộ và hội viên nông dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp.

Được biết, trên địa bàn thành phố hiện có trên 60.000 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Đây thật sự là một lực lượng hùng hậu trên mặt trận phát triển kinh tế nông nghiệp của thành phố. Và nhiệm vụ đặt ra của Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” là cần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, mở rộng kết nạp, quy tụ thêm thành viên.

 Chủ nhiệm CLB Mạc Như Xoang tặng hoa chúc mừng các thành viên mới được kết nạp

Từ đó, làm cho Câu lạc bộ ngày càng vững mạnh, các hội viên đoàn kết nỗ lực khắc phục khó khăn, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo ra nguồn của cải, vật chất to lớn giúp giai cấp nông dân và nền nông nghiệp thành phố phát triển vững mạnh.

Và để đạt được mục tiêu đề ra, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 2 năm hoạt động của Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” thành phố vừa được Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tổ chức, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố - Đỗ Xuân Trịnh cho biết thời gian tới đơn vị sẽ có những hoạt động hỗ trợ Câu lạc bộ về nguồn vốn, đẩy mạnh liên kết, chuyển đổi số, tạo điều kiện giúp các thành viên trong Câu lạc bộ có điều kiện liên kết, hỗ trợ, chia sẻ với nhau về kỹ thuật, thị trường, kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Về nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực cho các dự án quy mô lớn. Mặt khác, đơn vị cũng chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai các đề án đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tiêu thụ nông sản thành phố…

Cũng nhân dịp này, 8 tập thể có thành tích xuất sắc tham gia hoạt động Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” và các hoạt động phong trào nông dân thành phố 2 năm qua vinh dự được Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tặng Bằng khen.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích