Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” khối Công an quận năm 2021

09:35 11/12/2021

Chiều 9-12, tại Công an quận Đồ Sơn, Công an khối quận tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021. Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

 

Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó giám đốc CATP chủ trì cuộc giao ban thi đua “ Vì an ninh Tổ quốc" khối Công an quận năm 2021

Năm 2021, tình hình ANCT trên địa bàn 7 quận đều được giữ vững, ổn định, không xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ. Đảng ủy công an các quận đã tập trung chỉ đạo lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội, các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, các quận…TTATXH trên địa bàn được bảo đảm, phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông đều giảm so với năm 2020.

Cụ thể: án hình sự xảy ra 334 vụ (giảm 29 vụ so với năm 2020), điều tra khám phá 307 vụ, bắt 479 đối tượng (đạt tỷ lệ 91,92%), trong đó trọng án xảy ra 7 vụ đều được đấu tranh làm rõ bắt 26 đối tượng; bắt 73 vụ vi phạm quy định về kinh tế, khởi tố 11 vụ gồm 27 đối tượng; bắt 317 vụ gồm 440 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 4,032kg heroin, 1,483kg ma túy tổng hợp, 0,270kg cần sa; bắt 96 đối tượng truy nã…

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hiện trên địa bàn 7 quận có 239 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đang phát huy hiệu quả, duy trì hoạt động. Đồng thời, trong năm đã xây dựng 20 mô hình mới, nhân rộng 7 mô hình, tổ chức sơ kết 32 mô hìnhCông tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được thường xuyên quan tâm chỉ đạo…

Đáng chú ý, trước diễn biến của đại dịch Covid-19, công an các quận đã chỉ đạo lực lượng tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố các văn bản chỉ đạo của Giám đốc CATP, cấp ủy, chính quyền địa phương về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các đơn vị đã chủ động tham mưu cho UBND các quận thành lập các tổ TTKS phòng chống dịch bệnh tại địa phương từ 22 giờ đến 5 giờ ngày hôm sau; phân công CBCS phối hợp tham gia bảo đảm ANTT tại các chốt phòng chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai các phương án đảm bảo ANTT tại các điểm cách ly… Qua đó đã phát hiện, xử lý 2.759 trường hợp vi phạm quy định, phòng chống dịch bệnh, phạt tiền tổng số trên 2 tỷ 338 triệu đồng

 

Bàn giao đơn vị chủ trì giao ban khối công an quận quý I/2021

Tại hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận, bỏ phiếu bầu đơn vị dẫn đầu khối, gưong mặt tiêu biểu năm 2021 khối công an quận; bàn giao đơn vị chủ trì giao ban khối quí I năm 2022. 

 

Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh: Từ nay đến hết quý I năm 2022, công an khối quận tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác ANTT trên địa bàn; huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác đảm bảo ANTT. Đặc biệt, Công an các quận tích cực triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ công tác công an để đảm bảo ANTT-TTATXH, nhất là trong dịp lễ Tết cuối năm 2021 và đầu năm 2022; tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác hồ sơ nghiệp vụ; tiếp tục duy trì công tác điều tra, phá án, khám phá nhanh các vụ trọng án nếu có xảy ra trên địa bàn để kịp thời trấn an dư luận; tăng cường  công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... 

Thiên An

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích