Công an phường Lãm Hà (Kiến An) bắt đối tượng truy nã có 6 tiền án

18:18 23/11/2022

Thực hiện Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an phường Lãm Hà, quận Kiến An đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, đảm bảo trật tự ATXH, không để tội phạm có cơ hội, điều kiện hoạt động...

Đối tượng Hòa thời điểm bị bắt giữ

Vào 7h ngày 18-11, tổ công tác của Công an phường Lãm Hà gồm Đại úy Vũ Đức Mạnh và Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn trong khi tuần tra chốt điểm trên địa bàn đã bắt đối tượng Phạm Văn Hòa, sinh 1971, ở số 83 Phan Trứ, tổ 7, phường Lãm Hà, đang bị Công an quận Kiến An ra lệnh truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” vào ngày 25-2-2022.

Trước đó, vào ngày 25-11-2021, Phạm Văn Hòa đã cùng Vũ Tiến Dũng, sinh 1980, ở phường Bắc Sơn, Kiến An, thực hiện hành vi cắt khóa, trộm cắp xe máy Exciter của người dân trên địa bàn phường. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, đối tượng Vũ Tiến Dũng đã bị Công an quận Kiến An bắt giữ, thu giữ chiếc xe tang vật, còn Nguyễn Văn Hòa bỏ trốn.

Trước đó, do không nghề nghiệp ổn định, lại có bản tính thích “ngồi mát ăn bát vàng” nên Nguyễn Văn Hòa đã từng 6 lần vào tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Năm 1992, Hòa bị TAND TP Hải Phòng kết án 5 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Mãn hạn tù về quê, Hòa không tu chí làm ăn mà tiếp tục nhúng chàm, bị TAND quận Dương Kinh phạt 9 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Năm 2004, Hòa tiếp tục ghi vào lý lịch với mức án 27 tháng tù của TAND quận Kiến An về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2009, Hòa tiếp tục đứng trước vành móng ngựa của TAND quận Kiến An, lĩnh 42 tháng tù cùng về tội danh trên.

Sau khi trả án, ngỡ tưởng Hòa sẽ lấy đó làm bài học để ăn năn hối cải, làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha, vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình, nào ngờ hắn vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục dạt nhà lên thành phố Lào Cai để trộm cắp. Năm 2014, Hòa bị TAND thành phố Lào Cai phạt 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Năm 2018 là lần thứ 6 Hòa vào tù, bị TAND quận Dương Kinh phạt 30 tháng tù cùng về tội danh trên. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, ra tù Hòa kết bạn với Vũ Tiến Dũng, là kẻ có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, rủ nhau đi rình rò trộm cắp tài sản để bán lấy tiền ăn tiêu và tiếp tục đẩy cuộc đời mình vào cảnh tù tội.

Hiện, Công an phường Lãm Hà đã bàn giao đối tượng Hòa đến CAQ Kiến An để điều tra, làm rõ vụ việc theo thẩm quyền.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông