Nắm bắt nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố đã chủ động tăng lượng hàng hóa, đồng thời tung khuyến mãi để thu hút khách.
Theo thống kê của Sở Công thương, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3-2023 ước đạt 15.845,6 tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng 2-2023 và tăng 13,68% so với cùng kỳ.
Ngày Lễ tình nhân Valentine, trên địa bàn thành phố, nhiều hàng hoá giảm giá sâu nhằm thu hút khách hàng. Các kênh mua sắm online được nhiều người ưa chuộng.
Tháng 2 hàng năm là thời điểm thời tiết nồm ẩm, chưa kể vấn nạn ô nhiễm không khí khiến nhu cầu người dân sử dụng máy hút ẩm tăng cao dẫn đến thị trường máy hút ẩm hết sức sôi động.
Dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày. Nắm bắt nhu cầu tham quan, mua sắm của người tiêu dùng sẽ tăng cao trong những ngày này nên nhiều siêu thị, trung tâm thương mại đã đồng loạt tung ra nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi hấp dẫn nhằm kích cầu sức mua.
Mùa du lịch năm nay, cụm từ “du lịch ẩm thực Hải Phòng” hay “Foodtourhaiphong” được nhiều người quan tâm, lan tỏa ra mọi miền đất nước. Đáng chú ý, ngành du lịch thành phố đã phát hành bản đồ món ngon “Hải Phòng lòng vòng ẩm thực”, không chỉ góp phần thu hút du khách, mà còn hỗ trợ quảng bá những món ngon mang đậm phong cách vùng cửa biển. Nhưng Hải Phòng vẫn còn nữa…
Theo thông lệ, dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 hàng năm cũng là thời điểm học sinh các trường phổ thông trên địa bàn thành phố nghỉ hè. Nhưng vấn đề đặt ra là, các em sẽ làm gì, chơi ở đâu, khi vấn đề sân chơi cho trẻ của thành phố vẫn là điều bất cập, trở thành bài toán khó cho cả các bậc phụ huynh và nhà đầu tư dịch vụ.
Càng gần đến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, không khí thị trường dịch vụ càng thêm rạo rực. Bởi đây cũng là thời điểm khởi mùa du lịch biển, mọi cánh cửa đều được mở trở lại sau thời gian đóng kín vì dịch bệnh Covid-19. Tiếp theo dịp này, Hải Phòng còn nhiều sự kiện hướng tới kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và các hoạt động trong khuôn khổ SeaGames 31, sự cộng hưởng này thực sự là chuỗi cơ hội để phân ngành dịch vụ trở lại thời hoàng kim.
Dịp nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương theo chế độ năm nay rơi vào đúng ngày định kỳ của tuần, tạo thành chuỗi liên tiếp 3 ngày nghỉ (tính cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ bù thứ Hai). Đáng chú ý, chỉ còn hơn hai tuần tiếp theo là đến dịp nghỉ ngày Giải phóng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5, cũng là dịp khởi đầu mùa du lịch biển của Hải Phòng theo thông lệ hàng năm, thực sự là yếu tố quan trọng để kích cầu thị trường.
Theo Cục Thống kê thành phố, giá xăng dầu tăng cao kỷ lục theo giá nhiên liệu thế giới đã làm tăng chi phí vận chuyển và tăng giá dịch vụ giao thông công cộng; giá vật liệu xây dựng từ sắt thép, xi măng đến các loại cát, đá đều tăng; nhu cầu sử dụng điện, nước tăng sau khi các khu công nghiệp đã hoạt động ổn định trở lại là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2022 tăng 0,6% so với tháng trước, tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,4% so với tháng 12/2021.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, tạo lên biến động mạnh mẽ của giá xăng dầu, cộng hưởng với tác động của dịch bệnh Covid-19, những tưởng vào mùa du lịch năm nay giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống sẽ tăng rất cao. Tuy nhiên, những ngày gần đây, diễn biến đã theo chiều ngược lại, thực phẩm giảm giá mạnh, nhất là nhóm hàng thủy sản, khi mùa du lịch đã tái khởi động, sau hai vụ gần như “đắp chiếu”.
Giá vàng tăng cao đột biến trong những ngày qua một lần nữa lại làm nổi lên tâm lý tích trữ vàng trong dân. Thật lạ, sau rất nhiều ngày vàng ngủ yên, giá cả ổn định thì không sao, nhưng chỉ cần giá vàng nhích lên chút đỉnh thì làn sóng mua bán vàng lại ồ ạt. Lạ hơn nữa, khi giá vàng liên tiếp lập đỉnh trong thời gian qua, có thời điểm lên tới gần 74 triệu đồng/ lượng, người dân vẫn lao đi mua vàng. Để rồi ngay sau đó, không ít người đã phải ngơ ngác tiếc nuối vì một khoản tiền không nhỏ đã đội nón ra đi cùng với cơn sốt giá vàng. Cho dù tới thời điểm này, giá vàng vẫn còn cao, vẫn trong vùng chốt lời của một số nhà đầu tư nhưng khí thế hừng hực, sôi sục lên vì vàng cũng đã giảm đi rất nhiều. Vàng lại quay trở lại với vòng xoáy vốn dĩ của nó, mua và tích trữ, chờ giá lên, cho dù chưa biết bao giờ giá lại lên nhưng vẫn yên tâm vì đa phần người dân đã coi vàng là một sự bảo hiểm tốt nhất cho tài chính gia đình, một nơi trú ẩn an toàn nhất.
Ngày 21-2 thị trường thành phố chứng kiến hiện tượng “cháy hàng” rau xanh tại các chợ khu vực nội thành Hải Phòng, đây là hậu quả của đợt mưa rét kéo dài trong suốt tuần vừa qua.
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã cận kề, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố nhộn nhịp khách đến mua sắm. Hàng hóa liên tục được lắp đầy các kệ hàng với mức giá khuyến mãi, phục vụ nhu cầu của người dân, không có tình trạng khan hàng, tăng giá.
Dịch Covid -19 đã khiến đời sống kinh tế của người lao động gặp nhiều khó khăn do công việc và thu nhập bị ảnh hưởng. Để tiết kiệm chi tiêu, nhiều người đã lựa chọn mua hàng đã qua sử dụng thay vì mua hàng mới. Đây được coi là giải pháp giúp giảm chi phí mua sắm và góp phần bảo vệ môi trường.
Năm 2021, trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19, tình hình sản xuất nông nghiệp cũng như cuộc sống của bà con nông dân trên địa bàn thành phố gặp không ít khó khăn, trở ngại. Trước thực trạng đó, cũng như cấp uỷ, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố, Hội Nông dân thành phố đã đứng ra triển khai rất nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, đồng hành cùng nhà nông tháo gỡ khó khăn, vững tâm duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống…
125 Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân
Hàng nghìn người dân đội mưa xem Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân biểu diễn tại Hải Phòng
Hải Phòng: Khởi công Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn được đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng
Liên hoan nghệ thuật diễn xướng chầu văn năm 2023 và trình diễn trang phục một số giá đồng
Ấn tượng hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam”
Trình diễn Di sản văn hoá phi vật thể của thành phố Hải Phòng được UNESCO ghi danh
Nhiều xe ô tô đỗ sai quy định tại “vạch xương cá” ở Núi Đèo (Thủy Nguyên)
Công an quận Kiến An: Xử phạt hành chính 126 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ
Công an quận Kiến An: Xử lý nghiêm 419 trường hợp vi phạm trật tự giao thông đường bộ
Toàn quốc xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ Lễ từ 29/4 đến 3/5