Công an quận Hồng Bàng: Kiên quyết xử lý xe tự chế tham gia giao thông

20:54 18/03/2023

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, từ ngày 15-3, Công an quận Hồng Bàng tổ chức đợt ra quân rà soát, phòng ngừa, xử lý vi phạm từ loại xe tự chế tham gia giao thông. Kết quả, chỉ trong 2 ngày đầu ra quân (15-16/3/2023), Đội CSGT-TT Công an quận phối hợp với Công an các phường khẩn trương rà soát trên địa bàn quận Hồng Bàng có 16 xe thương binh tự chế, 113 xe điện tự chế trong Chợ đầu mối hoa quả, 7 mô tô tự chế thành 3 bánh, 1 xe 3 bánh dùng cho người khuyết tật và 11 xe xích lô tự chế.

Đơn vị phối hợp với Công an các phường khẩn trương thông báo, vận động đến các cá nhân, tổ chức có xe tự chế không được sử dụng phương tiện xe tự chế trên địa bàn quận; nếu cố tình tham gia giao thông lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

 Đội CSGT-TT Công an quận Hồng Bàng kiểm tra xe tự chế hoạt động trên địa bàn phường Sở Dầu

Bên cạnh đó, Công an các phường: Minh Khai, Hạ Lý, Quán Toan, Trại Chuối, Hoàng Văn Thụ, Thượng Lý, Sở Dầu đã vận động cá nhân có xe tự chế trên địa bàn phường cam kết không tiếp tục sử dụng và điều khiển xe tự chế trên địa bàn quận. Công an phường Phan Bội Châu đã vận động, ký cam kết với 3 trường hợp điều khiển xe thương binh tự chế.

Hiện, các phường trên địa bàn quận Hồng Bàng chưa phát hiện các phương tiện cá nhân tổ chức có dịch vụ đưa đón học sinh tại trường học bằng các phương tiện xe tự chế dưới mọi hình thức…

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông