Công an quận Kiến An: Kịp thời chặn vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh thiếu niên

17:27 04/04/2022

Tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp, thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn quận (kế hoạch HP22 của CATP), đêm 2-4, tổ công tác HP22 – CAQ Kiến An phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng hung khí có biểu hiện gây rối trật tự công cộng di chuyển từ đường Trần Nhân Tông ra khu Cựu Viên, Bắc Sơn, Kiến An.
Đối tượng Hồ Đại Thắng

Nhanh chóng triển khai lực lượng vây bắt, tổ công tác đã tóm gọn 1 đối tượng trong ổ nhóm trên là Hồ Đại Thắng, sinh 2005, ở thôn Trung 3, An Thái, An Lão.

Tập trung đấu tranh, xác minh, 11 đối tượng khác trong ổ nhóm trên đã lần lượt được tổ công tác triệu tập lên trụ sở Công an quận phục vụ công tác điều tra gồm:

Phạm Phú Quang, sinh 2004; Nguyễn Đức Hùng, sinh 2006; Nguyễn Văn Nam, sinh 2006, đều ở Kha Lâm 6, Nam Sơn, Kiến An; Bùi Phạm Minh Đức, sinh 2007, ở số 101 Hoàng Quốc Việt, Bắc Sơn, Kiến An; Nguyễn Hữu Huy, sinh 2006, ở tổ 6, Trần Thành Ngọ, Kiến An; Nguyễn Thành Duy và Trần Hoàng Bách, đều sinh 2006, ở 297 Hoàng Quốc Việt, Bắc Sơn, Kiến An; Trần Đức Thành, sinh 2006, ở tổ 8 Trần Thành Ngọ, Kiến An; Phạm Hữu Nam Khánh, sinh 2006, ở Thi Đua 1, Tràng Minh, Kiến An; Vũ Khánh Bảo, sinh 2007, ở tổ 1, Bắc Sơn, Kiến An; Đồng Minh Khuê, sinh 2001, ở Thạch Lựu 1, An Thái, An Lão.

Tang vật và các đối tượng trong ổ nhóm hẹn đánh nhau

Trong đó, 8 đối tượng gồm: Hùng, Đức, Huy, Duy, Bách, Thành, Nam Khánh, Bảo, đều là các đối tượng chưa đủ 16 tuổi. Thắng, Nam là 2 đối tượng từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi. Theo quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an quận đã bàn giao các đối tượng cho gia đình quản lý, giáo dục.

Đáng chú ý, qua khai nhận của các đối tượng thì phi vụ hẹn hò đánh nhau giữa 2 nhóm đối tượng thanh thiếu niên người Kiến An và An Lão nêu trên đã bị CAQ Kiến An kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra sự việc đáng tiếc. Tang vật thu giữ gồm: 3 xe máy, 1 con dao, 1 thanh kim loại dài 2,5m một đầu vát nhọn (các đối tượng gọi là cây thông máu).

Cũng trong đêm 2-4, tổ công tác HP22 số 2 của CAQ Kiến An, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, mật phục đã phát hiện, bắt giữ 6 trường hợp điều khiển 2 xe máy không đội mũ bảo hiểm và 1 xe chở 3 không xuất trình được giấy tờ xe. Tổ công tác bàn giao toàn bộ người và tang vật cho Công an phường xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua kiểm tra hành chính tất cả các quán Karaoke trên địa bàn quận cho thấy: sau 1h đêm tất cả các quán đều đã đóng cửa. Tiến hành kiểm tra hành chính 3 Nhà nghỉ, tổ công tác chưa phát hiện vi phạm gì.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông