Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030: Phát huy vai trò kiến tạo phát triển, mũi nhọn chiến lược, là đội tiên phong của thành phố trong hiện thực hóa các không gian tăng trưởng mới

21:50 15/06/2025

Chiều 15-6, tại Nhà hát thành phố, Đảng bộ Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Lê Anh Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Đặng Bá Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Quận uỷ Hồng Bàng; các đồng chí nguyên lãnh đạo BQLKKT Hải Phòng các thời kỳ; lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, Ban quản lý các khu công nghiệp Hải Dương; các chi, đảng bộ trực thuộc... 250 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1200 đảng viên toàn Đảng bộ dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội

Theo đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, nhiệm kỳ qua ghi dấu bước phát triển vượt bậc của các KCN, KKT Hải Phòng với những kỳ tích chưa từng có trong thu hút đầu tư. 5 năm 2020- 2025, các KCN, KKT Hải Phòng đã thu hút 18,6 tỷ USD vốn FDI, đạt 186% so với chỉ tiêu Nghị quyết (10 tỷ USD), bằng 206% so với nhiệm kỳ 2015-2020, chiếm 97% tổng vốn FDI thu hút của toàn thành phố Hải Phòng, chiếm 49% tổng vốn FDI thu hút từ trước đến nay (37,8 tỷ USD với 645 dự án).

Vốn đầu tư trong nước (DDI) cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với tổng vốn 481.915 tỷ đồng (tương đương 20,6 tỷ USD), bằng 449% so với nhiệm kỳ 2015-2020, chiếm 68% tổng vốn DDI của toàn thành phố.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng nêu rõ: Đảng ủy BQLKKT Hải Phòng xác định tiếp tục phát huy vai trò động lực, tiên phong của các KCN, KKT Hải Phòng trong thực hiện các mục tiêu chiến lược của thành phố

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua,  Đảng ủy, Ban lãnh đạo BQLKKT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh triển khai các thủ tục để đầu tư xây dựng các bến cảng số 3, 4, 5, 6 tại Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện. Đến nay, cả 4 bến cảng này đều đã hoàn thành xây dựng, chính thức đưa vào khai thác. Các KCN, KKT Hải Phòng có sự phát triển vượt bậc, trong 5 năm, đã có 8 khu công nghiệp mới với tổng diện tích khoảng 2.928,75 ha được phê duyệt; thành lập  Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng với diện tích 20.000 ha; tỷ lệ lấp đầy bình quân các khu công nghiệp đang hoạt động đạt khoảng 70%, vượt mức chỉ tiêu nghị quyết đề ra (trên 60%).

Đồng thời tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.  Hoạt động của các KCN, KKT  đóng góp trên 80% tổng giá trị công nghiệp, xuất khẩu của  thành phố Hải Phòng, tạo việc làm cho  220.000 người (tăng 50.000 người), góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại hội Đảng bộ BQLKKT Hải Phòng với mục tiêu đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Khu Kinh tế Hải Phòng đạt kết quả toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và đội ngũ cán bộ, đạt mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.      

Đáng chú ý, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng là Đảng bộ đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, thành lập 43 tổ chức Đảng (trung bình đạt gần 9,5 tổ chức/năm trong khi nghị quyết là 5-7 tổ chức/năm); kết nạp 712 đảng viên mới, vượt mức hơn 3 lần so với chỉ tiêu; thành lập mới 188 tổ chức công đoàn cơ sở (đạt 163,5% chỉ tiêu), phát triển 100.634 đoàn viên (đạt 103,7% chỉ tiêu); thành lập được 16 tổ chức đoàn thanh niên và phát triển 748 đoàn viên thanh niên cùng 5 chi hội CCB với 75 hội viên và 25 đơn vị tự vệ tại doanh nghiệp, là mô hình đầu tiên của cả nước có lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp FDI.

Đảng bộ BQLKKT thống nhất cao các chủ trương, định hướng, mục tiêu, đột phá chiến lược nhiệm kỳ 2025-2030

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy BQLKKT phấn đấu lãnh đạo phát triển thêm 10-20 KCN mới theo mô hình KCN sinh thái; hoàn thành xây dựng cơ bản cơ sở hạ tầng Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố và vận hành Khu Thương mại tự do thế hệ mới; hoàn thành chủ trương thành lập Khu Kinh tế chuyên biệt tại tỉnh Hải Dương sau khi sáp nhập; xây dựng 5 khu công nghiệp thông minh, quản lý bằng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; thu hút FDI trong các KCN, KKT trong cả nhiệm kỳ đạt 15 - 20 tỷ USD; phấn đấu tỷ lệ lấp đầy bình quân các KCN luôn ở mức trên 60%; bảo đảm 100% KCN đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường; đẩy nhanh tiến độ xây dựng ký túc xá, nhà ở công nhân; tăng cường kết nối, hỗ trợ để ít nhất 20-30 doanh nghiệp nội địa trở thành nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 trong chuỗi giá trị của các tập đoàn FDI lớn; thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là các chuyên gia, kỹ sư trong các lĩnh vực công nghệ nguồn, R&D, bán dẫn, AI; phấn đấu tỷ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động tại các KCN, KKT đạt khoảng 70%.

 Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ phấn đấu hằng năm đạt từ 15-20% các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; thành lập mới từ 5 đến 7 tổ chức đảng; kết nạp mới từ 150-170 đảng viên trở lên; thành lập 20-30 công đoàn cơ sở; 2 -3 tổ chức Đoàn thanh niên; phát triển 30 - 50 hội viên CCB; thành lập mới 2 đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp.

Đảng bộ BQLKKT đề ra 3 đột phá để lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới gồm: tạo lập không gian và động lực tăng trưởng mới; phát triển toàn diện nguồn nhân lực; thực hiện cuộc cách mạng trong quản lý nhà nước.

 Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đề nghị BQLKKT Hải Phòng phát huy vai trò kiến tạo phát triển,  mũi nhọn chiến lược, là đội tiên phong của thành phố trong hiện thực hóa các không gian tăng trưởng mới 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu ghi nhận và đánh giá cao kết quả toàn diện mà Đảng bộ BQLKKT đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển của thành phố. Qua đó khẳng định vai trò là đầu tàu trong tham mưu, hoạch định chiến lược và triển khai nhiệm vụ phát triển công nghiệp, là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của thành phố trong những năm qua.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, khát vọng đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị đòi hỏi phải có tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm chính trị cao hơn nữa. Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cần nhận thức sâu sắc để xác định vai trò và sứ mệnh của mình. Đó là sự kiện lịch sử hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng, tạo ra một Hải Phòng mới với quy mô kinh tế, dân số và không gian công nghiệp lớn hơn rất nhiều. Cùng với đó  là xu thế không thể đảo ngược của chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đang định hình lại toàn bộ nền kinh tế toàn cầu; là yêu cầu phải xây dựng các mô hình kinh tế mới, hiện đại như Khu kinh tế ven biển phía Nam, Khu thương mại tự do thế hệ mới và các Khu công nghiệp sinh thái.

Trong bối cảnh đó, vai trò của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng không chỉ là quản lý, mà phải là kiến tạo phát triển, phải là mũi nhọn chiến lược, là đội tiên phong của thành phố trong việc hiện thực hóa các không gian tăng trưởng mới, dẫn dắt quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế, và thể hiện rõ nét nhất tinh thần “Chính quyền kiến tạo – Hành động quyết liệt – Dám đi đầu, dám chịu trách nhiệm”.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng bộ Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng trong nhiệm kỳ tới cần tập trung làm tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng trong môi trường doanh nghiệp FDI đặc thù, để tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân chính trị, là cầu nối tin cậy, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu trao cờ thi đua  của Thủ tướng Chính phủ tặng BQLKKT Hải Phòng vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng bộ đặc biệt coi trọng công tác cán bộ; giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, sự kiện lịch sử hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương là cơ hội lớn để tái cấu trúc không gian đô thị và không gian kinh tế nhằm mục tiêu phát triển bền vững. Với vai trò đầu tàu về phát triển kinh tế, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cần chủ động phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để đối đầu thách thức, tận dụng thời cơ để khai thác tối đa không gian kinh tế mới nhằm phát triển bứt phá trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý,  ngoài nhiệm vụ thu hút FDI, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cần tập trung khuyến khích kinh tế tư nhân đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố phát triển trong những lĩnh vực ưu tiên, đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tham gia vào các chuỗi giá trị gia tăng trong khu kinh tế thông qua công nghiệp phụ trợ, công nghiệp phần mềm, chuyển giao công nghệ. Bên cạnh các Khu công nghiệp quy mô lớn, cần dành diện tích cho các Cụm công nghiệp, Vườn ươm công nghệ để các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của chúng ta có không gian phát triển. Qua đó, thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu trao cờ thi đua  của Thủ tướng Chính phủ tặng BQLKKT Hải Phòng vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024./.

                                                                                                                                 Hồng Thanh

           

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông