Đẩy mạnh xây dựng CAP điển hình, kiểu mẫu về ANTT, văn minh đô thị

17:22 22/02/2023

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, năm 2021, 5 thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng, triển khai thành công thí điểm mô hình Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự (ANTT) và văn minh đô thị (VMĐT).

 Hiệu quả bước đầu

Qua một năm triển khai, mô hình đã từng bước đi vào cuộc sống và nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân 5 thành phố. Theo đó, điểm nổi bật nhất là ANTT trên địa bàn 5 phường được chọn thí điểm đều hết sức ổn định. ANCT và TTATXH được giữ vững, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ; không có tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen; không có các vụ phạm tội về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại; không xảy ra các vụ, việc về cháy, nổ, tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam và Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Giám đốc CATP tham quan mô hình CAP điển hình, kiểu mẫu về ANTT, VMĐT tại CAP Quán Toan (Hồng Bàng)

Cùng với đó, trật tự đô thị, VSMT của các địa phương dần đi vào nề nếp. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên rõ nét giúp cho bộ mặt đô thị ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” không ngừng được phát triển cả về bề rộng, chiều sâu, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Niềm tin, mối quan hệ gắn bó, gần gũi giữa người dân với cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở và lực lượng Công an ngày càng được củng cố.

Trên hết là chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Công an các phường được nâng lên rõ rệt. Trụ sở làm việc các đơn vị được quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa. Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác, chiến đấu của Công an các phường được đầu tư mới hoặc bổ sung, thay thế đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới.

Mục tiêu những năm tiếp theo

Năm 2023, Đảng ủy Công an TW tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình tại các địa phương nêu trên, trong đó có Hải Phòng. Theo đó, mục tiêu được hướng tới là phấn đấu 5 thành phố trực thuộc TW trong năm sẽ có tổng cộng 48 mô hình, tương đương mỗi quận xây dựng ít nhất một mô hình, đạt 8,32% trong tổng số Công an phường hiện có. 58 tỉnh còn lại sẽ triển khai thí điểm mỗi tỉnh ít nhất 1 phường.

Để thực hiện hiệu quả chủ trương trên và tạo sự đồng thuận, thống nhất trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tại Công văn số 1145-CV/ĐUCA ngày 4-11-2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TW đã trân trọng đề nghị Ban Thường vụ 5 Thành ủy trực thuộc TW tiếp tục quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt thực hiện chủ trương xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT, VMĐT đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là nơi có Công an phường được lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình.

Đồng thời, Đảng ủy CATW cũng chỉ đạo công an các thành phố tiếp tục tham mưu cho Thành ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề (đối với Thành ủy chưa ban hành Nghị quyết); UBND TP ban hành Đề án xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT, VMĐT (đối với UBND TP chưa xây dựng Đề án). Trước mắt, các địa phương chỉ đạo duy trì giữ vững kết quả Công an phường đã xây dựng điển hình, kiểu mẫu. Đối với địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu về trụ sở thì tiếp tục hoàn thành.

Đáng chú ý, Đảng ủy Công an TW đề nghị trong năm 2023 các địa phương triển khai nhân rộng thí điểm mỗi quận, thị xã, thành phố trực thuộc TW ít nhất 1 Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT, VMĐT (đối với những nơi có điều kiện thuận lợi có thể xây dựng nhiều hơn). Mục tiêu là hết năm 2023 sẽ hoàn thành xây dựng thí điểm, tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng. Hết năm 2025, mỗi thành phố trực thuộc TW phải hoàn thành việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu đạt ít nhất từ 30% trở lên; đến năm 2030 hoàn thành 100%.

Trung tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình CAP điển hình, kiểu mẫu về ANTT, VMĐT

Đảng ủy Công an TW cũng trân trọng đề nghị Ban Thường vụ 5 Thành ủy trực thuộc TW chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị xã hội ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng đô thị văn minh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT; kiên quyết làm giảm tội phạm, TNXH và các điều  kiện phát sinh tội phạm, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương  văn minh, an toàn, lành mạnh.

Đảng uỷ Công an TW mong Ban Thường vụ các Thành ủy trực thuộc TW tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đầu tư về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ; quy hoạch quỹ đất, xây dựng, sửa chữa, chuyển đổi trụ sở làm việc cho Công an phường được lựa chọn để xây dựng thí điểm mô hình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù họp với điều kiện tình hình của địa phương. Cùng với đó, các địa phương quan tâm chế độ chính sách, kiện toàn đối với lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng và các tổ chức quần chúng hỗ trợ làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở…

 Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông