Gã Việt kiều biết 5 thứ tiếng và món nợ phải trả sau 14 năm lẩn trốn

10:04 04/05/2023

Bị truy nã 14 năm về tội Giết người, bị cáo Trần Văn Tiến, sinh năm 1989 trú tại đường Hùng Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng vừa bị TAND TP Hải Phòng đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án 12 năm tù.

Án mạng từ cuộc đòi nợ không thành

 

Phiên tòa xét xử Trần Văn Tiến

Vụ án xảy ra từ cuối năm 2008, vào 19h ngày 19-11-2008, Trần Văn Tiến đi cùng Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1984, trú tại: Số 46 Công Đoàn, phường Thượng Lý) đến khách sạn Phúc Đại Lợi ở số 75 trên đường Quang Trung, phường Quang Trung, cùng quận Hồng Bàng gặp Nguyễn Viết Hoàng (sinh năm 1984, trú tại: Số 156 tổ 8 cụm 2, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền). Tại đây, Vinh rủ Hoàng đi tìm Hoàng Mạnh C. để đòi nợ số tiền 40.000.000 đồng. 

Ngay sau khi Hoàng đồng ý, Vinh và Hoàng liền rủ thêm một đám bạn côn đồ gồm: Nguyễn Đăng Trung (sinh năm 1987, trú tại: Số 46 Công Đoàn, phường Thượng Lý); Lê Minh Đức (sinh năm 1985, trú tại: Số 6/160 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền); Cao Tuấn Tài (sinh năm 1989, trú tại: Số 100 Hoàng Minh Thảo, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân) và 3 người chưa rõ lai lịch là bạn của Hoàng cùng tham gia. Nhóm 3 người chưa rõ lai lịch chuẩn bị các hung khí gồm dao bầu, kiếm, tuýp sắt cho cả nhóm, Trần Văn Tiến biết việc trên và cũng tham gia cầm 1 kiếm đi xe mô tô cùng cả nhóm đi tìm Cường.

Sau khi dàn xếp lực lượng, Đức chở Vinh đi trước, đến khoảng 22h cùng ngày thì Vinh gặp Cường chở chị Hoàng Thị Đ. đi ở khu vực trước cửa nhà số 131 đường tàu Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền. Vinh gọi điện báo cho cả nhóm đến gặp C., khi đến nơi Hoàng cầm theo 1 dao bầu đứng nói chuyện với C. và yêu cầu C. lên xe nhưng C. không đồng ý. Khi thấy C. bỏ chạy thì Trung liền cầm kiếm đâm 1 nhát, Tiến cầm kiếm chém khoảng 3 nhát về phía lưng Cường, Tài điều khiển xe mô tô đâm vào người Cường khiến Cường bị ngã.

Tiến vẫn không buông tha nạn nhân tiếp tục chạy đến cầm kiếm cùng Hoàng, Tài, Trung và nhóm 3 người chưa rõ lai lịch cầm hung khí đâm, chém nhiều nhát vào người C.. Khi có người hô “Công an đến” thì cả nhóm mới vứt hung khí và lên xe bỏ chạy. Anh C. được người dân đưa đi cấp cứu đến 23h45 cùng ngày thì tử vong.

Ngày 20-11-2008, Công an quận Ngô Quyền ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”. Ngay sau đó, TAND TP Hải Phòng và TAND tối cao đã xử phạt bị cáo Nguyễn Đăng Vinh, Nguyễn Đăng Trung cùng mức án 20 năm tù, xử phạt bị cáo Cao Tuấn Tài mức án 14 năm tù, bị cáo Lê Minh Đức mức án 12 năm tù về tội Giết người theo điểm n Khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Gã Việt kiều biết 5 thứ tiếng

 

Bị cáo Trần Văn Tiến tại phiên tòa

Xác định đối Trần Văn Tiến và Nguyễn Viết Hoàng bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 31-12-2008, cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đặc biệt 2 đối tượng trên về tội danh “Giết người”. Sau nhiều năm truy tìm, năm 2020, lực lượng chức năng phán đoán nhiều khả năng Tiến đang ở nước ngoài. Một lần nữa, các biện pháp nghiệp vụ lại được tung ra cùng với sự tập trung lực lượng cao độ để truy bắt Trần Văn Tiến. Tuy nhiên, khó khăn cũng không ít…

Ban đầu, xác định Tiến đã lẩn trốn ở nước ngoài, không có mặt ở Việt Nam, cơ quan chức năng đã thực hiện thủ tục để thông báo truy nã quốc tế đối với hắn, qua đó phát hiện Tiến có thời gian dài lẩn trốn ở nhiều nước như Lào, Campuchia, Thái Lan… và nhiều tỉnh thành giáp biên giới với các nước. Nhờ đó mà Trần Văn Tiến có thể nói được 5 thứ tiếng: Việt Nam, Anh, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan. Cũng chính bởi vậy mà 14 năm qua, với cái mác Việt kiều và tên gọi khác, Tiến dễ dàng lấy vợ người nước ngoài và có 2 con với người phụ nữ này.

Cùng với đó, có thời điểm tổ công tác thường xuyên có mặt ở quận Hồng Bàng, các trinh sát phát hiện ra điều bất thường khi mẹ Tiến thường xuyên không ở nhà, bố Tiến thi thoảng di chuyển về TP Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh và một số tỉnh giáp biên. Đây là một manh mối quan trọng. Tuy nhiên do dịch COVID-19, đối tượng thường xuyên đeo khẩu trang khiến công tác nhận diện vô cùng gian nan, không thận trọng là có thể bắt nhầm người.

Nhận thấy thời cơ đã đến, ngày 22-4-2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác “điều” được đối tượng nghi vấn về địa bàn tỉnh Tây Ninh, đồng thời bí mật thu thập dấu vân tay để so sánh, truy nguyên đối tượng. Có được kết quả, xác định chính xác 2 dấu vân tay của cùng một người, không để đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài lần nữa, lực lượng chức năng đã lập tức bắt giữ Tiến tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Tiến đã đưa ra nhiều giấy tờ để chứng minh mình bị bắt oan, nhưng với chứng cứ xác thực mà cơ quan Công an đưa ra, Tiến đã thừa nhận cùng đồng bọn gây ra vụ án mạng năm xưa.

Vậy là sau 14 năm lẩn trốn, Trần Văn Tiến cũng không thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Ngày 14-12-2022, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Tiến về tội “Giết người”. Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng. Xét hành vi phạm tội mang tình côn đồ của bị cáo, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt Trần Văn Tiến 12 năm tù giam.

TÚ QUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích