Một bức tranh đáng sợ ở Iraq

15:01 26/10/2010

Sau khi trang mạng WikiLeaks tung ra gần 400.000tài liệu quân sự mậtmớiliên quan đến cuộc chiến Iraq hôm 22-10, trong đó có việc tra tấn nhữngtù nhân và hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng, các tổ chức nhânquyền và chính phủ nhiều nước lên tiếng kêu gọi chính quyền Mỹ điều tranhững thông tin trên.
Sau khi trang mạng WikiLeaks tung ra gần 400.000tài liệu quân sự mậtmớiliên quan đến cuộc chiến Iraq hôm 22-10, trong đó có việc tra tấn nhữngtù nhân và hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng, các tổ chức nhânquyền và chính phủ nhiều nước lên tiếng kêu gọi chính quyền Mỹ điều tranhững thông tin trên.

Hôm 22-10, WikiLeaksđã tung ra391.832 trang tài liệu của quân đội Mỹ, nêu chi tiết những hành động tra tấn và giết hại dân thường mà các đồng minh của Mỹ ở Iraq thực hiện trong khi quân đội Mỹ đã không làm gì để ngăn chặn.Vụ rò rỉ thông tin này cũng bổ sung thêm 15.000 sinh mạng dân thường trong các vụ giết hại chưa từng được biết đến, nâng tổng số thường dân bị chết trong cuộc chiến Iraq lên 150.000 người. Trong khi đó, theo số liệu chính thức do Mỹ công bố vào cuối tháng 7, chỉ có gần 77.000 người Iraq bị chết từ năm 2004 - 2008.

Mặc dù cuộc chiến tranh Iraq đã lắng xuống trong dư luận Mỹ những năm gần đây, nhưng các tài liệu này đã một lần nữa đã làm dấy lên những ký ức đau thương về cuộc chiến, bao gồm cả vụ lạm dụng tù nhân ở nhà tùAbu Ghraib. Theo các tài liệu này, có một trường hợp xảy ra hồi năm 2007, máy bay trực thăng Apache của Mỹ quyết giết hại 2 người Iraq khi rõ ràng họ đã có dấu hiệu xin hàng. “Họ không thể đầu hàng một chiếc máy bay, và rồi họ vẫn là mục tiêu tấn công”, các tài liệu cho biết.

Cũng theo các tài liệu được công bố, quân đội Mỹ đã nhắm mắt làm ngơ trước các vụ tra tấn khủng khiếp tù nhân của các lực lượng Iraq. Có trường hợp, cảnh sát Iraq đã bắn què chân một tù nhân, tra tấn tù nhân bằng roi, hạnh hạ dã man khiến những tù nhân này dập lá lách, gãy xương sườn. Các tài liệu còn tiết lộ những trường hợp cướp, giết, hiếp, trong đó có cả một băng ghi hình về những trò đồi bại này của binh sỹ Iraq. “Một bức tranh khủng khiếp và đáng sợ về di sản của Mỹ và Anh tại Iraq. Các tài liệu mật đã mô tả chi tiết các cuộc tra tấn, hành hình và cả những tội ác chiến tranh” - báo The Guardian (Anh) bình luận.

Phát biểu trên kênh truyền hình BBC ngày 24-10, Phó thủ tướng Anh Nick Clegg cho rằng những tài liệu vừa được WikiLeaks tiết lộ “rất nghiêm trọng”. Quan chức Anh khẳng định mọi người đều muốn nghe câu trả lời từ phía Washington.Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch cũng yêu cầu “Iraq phải truy tìm những kẻ có trách nhiệm đối với các vụ tra tấn và các tội phạm khác”.

Trước đó, phát biểu với báo giới tại London (Anh), người sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange đã bảo vệ việc công bố những thông tin trên, cho rằng trang mạng này mới chỉ đưa một phận “sự thật” về cuộc chiến tại Iraq.Trang mạng này sẽ sớm công bố thêm 15.000 hồ sơ mật về cuộc chiến tranh tại Afghanistan, bổ sung cho hàng chục nghìn trang tài liệu về cuộc chiến đẫm máu này đã được tiết lộ hồi tháng 7 vừa qua.

Tuy nhiên, hiện chưa có phản ứng chính thức nào từ phía chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama.Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton từ chối đi sâu vào chi tiết những tiết lộ này, chỉ lên án việc rò rỉ thông tin có thể gây nguy hại “cho cuộc sống của binh lính và các nhân viên dân sự Mỹ cùng các đồng minh của Mỹ”.


VIỆT ANH (tổng hợp)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông