21:32 16/01/2025 Cuối năm, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề, nguy cơ cháy nổ nói chung, cháy nổ do thắp hương, đốt vàng mã nói riêng tại các khu nhà trọ thường có xu hướng gia tăng. Điều đáng quan ngại đặt ra là đại đa số các nhà trọ, nhà cho thuê để ở trên địa bàn thành phố chủ yếu nằm trong các ngõ sâu, nhỏ hẹp, cách xa nguồn nước, không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC. Đã vậy, một bộ phận không nhỏ các chủ cơ sở cho thuê nhà trọ cũng như người thuê trọ chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn PCCC nên nguy cơ xảy ra cháy, nổ, gây cháy lan, cháy lớn, có thể gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản tại các khu nhà trọ là rất lớn.
Để đảm bảo an toàn PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra đối với loại hình nhà trọ, nhà cho thuê để ở, cơ quan chức năng khuyến cáo chủ cơ sở và người dân sinh sống tại các nhà trọ, căn hộ cho thuê cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định về PCCC; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt khi thắp hương, đốt vàng mã.
Cần bố trí nơi thờ cúng hợp lý, bàn thờ phải làm bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy, có vách ngăn chống cháy lan sang khu vực xung quanh. Đèn dầu, lư hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, đảm bảo không cháy lan khi chân hương trong lư hương cháy hoặc đèn dầu, nến bị rơi; trên bàn thờ nên bố trí ít các vật liệu dễ cháy.
Mặt khác, người dân cần đốt vàng mã đúng nơi quy định; không thắp hương và đốt vàng mã tại khu vực cấm sử dụng ngọn lửa, đốt vàng mã, thắp hương tại cơ sở sản xuất kinh doanh, cửa hàng xăng dầu, chợ, trung tâm thương mại.
Cần thường xuyên tự kiểm tra an toàn PCCC hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện tại khu vực đặt bàn thờ để kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót và có biện pháp khắc phục. Trước khi rời khỏi nhà, trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi thờ cúng, ngắt thiết bị điện không cần thiết.
Cùng với đó, người dân cần tham gia lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC do cơ quan Công an, chính quyền địa phương tổ chức. Mỗi cá nhân, hộ gia đình tại các khu trọ, nhà cho thuê để ở cần chủ động chuẩn bị các phương án thoát nạn cho bản thân và các thành viên trong gia đình.
Chủ động trang bị tối thiểu một bình chữa cháy xách tay; chuẩn bị sẵn thang, thang dây và các dụng cụ phá dỡ thông thương như búa, kìm cộng lục, xà beng... để thoát nạn khi có sự cố cháy xảy ra. Không sắp xếp hàng hóa, vật dụng che chắn, cản trở lối thoát nạn.
Khi xảy ra cháy, nổ, người dân cần nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết; ngắt nguồn điện; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay và gọi điện báo cháy ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH theo số máy 114.
Bình Huệ
13:06 23/06/2025
Chuyên mục Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở: Quy định về Ban giám sát đầu tư của cộng đồng
Chuyên mục Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở: Quy định về Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn
Gala Âm nhạc “Vinh quang CAND Việt Nam” đến thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6/2025
Hàng nghìn khán giả cùng hòa ca bài hát "Bến Cảng quê hương tôi"
Pháo hoa rực rỡ bầu trời thành phố Cảng dịp kỉ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng
Người dân đất Cảng hào hứng xem lễ duyệt đội ngũ, diều hành lễ kỉ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng
Góp ý nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VNeID
Vườn nho Hạ đen 800 gốc: Điểm du lịch sinh thái hút khách tại Hải Phòng
Người dân nô nức ngắm pháo hoa chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng
Hàng vạn khán giả hòa mình vào không khí Lễ Kỷ niệm 70 năm Hải Phòng giải phóng
Xe khách tuyến Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh bị nạn làm 11 người thương vong
Công an phường Vạn Mỹ tập trung đảm bảo TTATGT, trật tự công cộng, trật tự đường hè