15:23 15/03/2024
“Hội Tâm linh” là “hiện tượng tôn giáo mới” xuất hiện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vào năm 2005 do bà Thiêu Thị Dần, sinh năm 1974, ở thị xã Phúc Yên thuộc tỉnh này, tự thành lập. Hội có tính chất mê tín dị đoan, phản khoa học và chưa được Nhà nước công nhận là tổ chức tôn giáo.
Được biết, “Hội Tâm linh” không có giáo lý giáo luật, kinh sách cụ thể mà chỉ là những “câu thơ” do bà Dần đọc răn dạy những người tin theo làm việc thiện, học đạo lý nhân văn. Thời gian đi lễ không cố định, có thể là 23 đến 24 giờ hoặc 1 đến 2 giờ sáng vào ngày mùng 1, ngày 15 âm lịch hoặc khi bà Dần thông báo “bắt được” “sóng tâm linh”. Thời gian, địa điểm làm thơ, nội dung thơ được hội viên ghi chép và đọc khi làm lễ tại nhà.
Về hình thức tụ tập, “Hội Tâm linh” thờ hai bát hương theo chiều dọc, bát sau to, cao hơn bát trước để thờ cúng “cha trời”, “mẹ đất”. Bát phía trước thờ thần linh, chúa đất và tổ tiên trong gia đình. Những bát hương này do chính những người trong gia đình tự bốc.
Bà Dần tự cho rằng bản thân có khả năng đón được “luồng sóng tâm linh”, các vị thánh… bằng cách nhìn vào lòng bàn tay rồi đọc những câu thơ là lời răn dạy của các thánh nhân ứng vào để truyền đến mọi người. Khi bà Dần đến làm lễ tại nhà riêng, các tín đồ thường mời người thân, hàng xóm đến dự, chứng kiến việc bà Dần bắt “sóng tâm linh” để mọi người tin theo. Những người theo “Hội Tâm linh” thường xuyên tụ tập tại nhà riêng của bà Dần (còn gọi là “Nơi thiên địa”, “Chốn huyệt linh”, “cửa cha mẹ”) và nhà một số hội viên và một số di tích lịch sử trong hoặc ngoài tỉnh để làm lễ.
Do có tính chất mê tín dị đoan, phản khoa học như đã nói nên hầu hết số người từng tin theo đều đã tự từ bỏ. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, “Hội Tâm linh” chưa được Nhà nước công nhận là tổ chức tôn giáo. Người dân cần nhận diện rõ bản chất hoạt động của hội nhóm này để không tin, không bị lôi kéo tham gia, đồng thời kịp thời thông báo với chính quyền nếu phát hiện có hoạt động của “Hội Tâm linh” tại địa phương.
Thanh Thanh
10:20 18/05/2024
14:57 16/05/2024
Lôi cuốn, hấp dẫn các tiết mục rối tại Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng
Màn bắn pháo hoa tầm cao mãn nhãn tại đêm hội "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản"
Lực lượng Cảnh sát cơ động: Tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Rực rỡ sắc màu Ngày hội khinh khí cầu huyện Cát Hải năm 2024
Công an thành phố đảm bảo tuyệt đối an toàn trong đêm hội “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”
Hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024: Những con đường khoác “áo mới” đón tháng 5 lịch sử
Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng thành phố tổ chức Hành trình ‘‘Vì biển đảo quê hương’’
Thông tin an toàn giao thông ngày 17/5/2024: Ý nghĩa một số biển báo cấm xe tải
Thông tin an toàn giao thông ngày 13/5/2024: Ý nghĩa của 5 nhóm biển báo giao thông