Nhân viên bán xăng kịp thời phát hiện đối tượng khách hàng phóng hỏa cây ATM

10:33 18/10/2022

Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn thành phố đã phát triển sâu rộng, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng.

Qua đó, đã xuất hiện nhiềm mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Trong số đó, phải kể đến tinh thần chủ động, tính cảnh giác cao và thành tích xuất sắc của chị V.T.T, ở thôn 1, xã Tam Cường (Vĩnh Bảo).

Vào 20h30’ ngày 25-7-2022, khi chị T. đang bán xăng tại cửa hàng xăng dầu trước của Công ty TNHH Sừng Sáng, có địa chỉ tại thôn 1, xã Tam Cường, do ông Lương Cao Sừng, ở thôn 4 cùng xã làm chủ thì xuất hiện nam thanh niên đi xe đạp mi ni, trong giỏ xe có 3 chai nhựa vào hỏi mua 30.000 đồng xăng.

Hàng ngày, chị T. vẫn bán xăng cho các khách hành đến mua đựng bằng chai/can nhựa nên khi thấy nam thanh niên trên hỏi mua chị vẫn bán cho khách bình thường. Tuy nhiên, ngay khi vị khách này vào hỏi mua xăng, thấy khách hỏi bằng giọng lắp bắp, hành động vội vàng, trước và sau khi vào mua xăng mắt nhìn đảo xung quanh. Bằng kinh nghiệm và ý thức phòng chống tội phạm cao của mình, chị đã phát hiện vị khách hàng này có biểu hiện bất thường nên nảy sinh nghi vấn. Chị chú ý nghe ngóng tình hình sau đó.

Về phía đối tượng, sau khi mua 3 chai xăng vào giỏ xe, hắn di chuyển về hướng Nam. Khi hắn đi được khoảng gần 10 phút thì chị T. thấy người dân hô hoán “cháy, cháy…”. Qua tìm hiểu, chị biết vụ cháy xảy ra tại cây ATM của Ngân hàng Agribank.

Nghi vị khách vừa mua xăng của mình chính là thủ phạm gây ra vụ cháy trên, ngay lập tức, chị T. đã liên hệ, cung cấp lịch sử Camera cho với lực lượng Công an địa phương xác minh, làm rõ. Từ hình ảnh Camera do chị cung cấp, cơ quan Công an đã nắm được hành vi của đối tượng hiềm nghi. Ngoài ra, chị T. còn cung cấp thêm cho lực lượng Công an một số chi tiết nhận dạng của đối tượng trên.

Nhờ đó, lực lượng Công an huyện Vĩnh Bảo, Công an các xã trên địa bàn huyện đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm danh tính đối tượng tình nghi gây ra vụ đốt cây ATM ngay trong đêm.

 Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra xác minh, Công an huyện Vĩnh Bảo bước đầu đã xác định đối tượng nghi vấn gây ra vụ cháy trên là Nguyễn Văn Duẩn, sinh 1989, ở thôn Đồng Tâm, xã Trấn Dương, Vĩnh Bảo. Đến 21h00' ngày 26-7-2022, Công an huyện Vĩnh Bảo, Công an xã Trấn Dương phối hợp cùng gia đình tổ chức tuyên truyền, vận động đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Duẩn đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Ngày 5-8-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Bảo đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Duẩn về tội “Hủy hoại tài sản”.

Với thành tích xuất sắc kể trên của chị T., vừa qua, Ngân hàng Agribank Vinh Bảo đã đến gia đình cảm ơn chị và gửi thư cảm ơn tới Giám đốc CATP và lực lượng Công an huyện Vĩnh Bảo.

Công an huyện Vĩnh Bảo cũng có tờ trình đề nghị Giám đốc CATP tặng Giấy khen cho chị V.T.T.

Và ngày 31-8 vừa qua, Giám đốc CATP đã ra Quyết định số 33/QĐ-CAHP-PV05, khen thưởng chị V.T.T. đã thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích