Nhiều chiến công xuất sắc trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

13:01 18/01/2021

Thực hiện Điện chỉ đạo của Bộ Công an, Công điện của UBND tỉnh Quảng Ninh và Mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, từ ngày 15-12-2020 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Với tinh thần quyết tâm cao và việc triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp, giải pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, sau một tháng ra quân, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công an xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh trao đổi tình hình với lực lượng BĐBP, tăng cường phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép

Để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, từ trung tuần tháng 12-2020 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương trong tỉnh tập trung cao độ lực lượng, phương tiện nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng kích động gây rối ANTT, không để xảy ra bị động bất ngờ; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng; tham mưu giải quyết dứt điểm, ổn định các vụ việc mâu thuẫn; đấu tranh phản bác, xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, kích động gây rối làm mất ổn định về ANTT.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an toàn tỉnh tập trung đấu tranh mạnh và trấn áp kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường… kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Ngay trong những ngày đầu thực hiện đợt cao điểm, các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương trong tỉnh đã liên tiếp khám phá các ổ nhóm tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy. Trong đó, tại thành phố Hạ Long, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an thành phố Hạ Long phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để buôn bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, thu giữ 1.825 đao, kiếm, súng bắn điện, dùi cui điện và bình xịt hơi cay các loại.

Vũ khí, công cụ hỗ trợ do Phòng Cảnh sát hình sự thu giữ

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Cục Cảnh sát điều ra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đấu tranh Chuyên án triệt phá nhóm đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới liên tỉnh, xuyên quốc gia tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh do đối tượng Đào Văn Chấp sinh 1969, trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu, thu giữ nhiều hàng hóa và tài liệu, vật chứng có liên quan hoạt động của các đối tượng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hạ Long tiến hành kiểm tra hành chính vũ trường New Hạ Long Club, thuộc phường Yết Kiêu, TP Hạ Long. Tại thời điểm kiểm tra, Cơ quan Công an phát hiện 78 người ở 6 bàn có dấu hiệu sử dụng ma túy và thu giữ tại hiện trường một số gói nhỏ nghi là ma túy và tang vật liên quan khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp 17 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau một tháng thực hiện đợt cao điểm, các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương đã triệt phá liên tiếp các ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động theo ổ nhóm, có tổ chức. Trong đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh bắt nhóm đối tượng do Hoàng Minh Lợi, SN 1970, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cùng 4 đối tượng khác về các tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và “Đánh bạc”; triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức, cưỡng đoạt tại sản tại khu vực bến Giang, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, bắt 4 đối tượng…

Một số đối tượng, tang vật trong các vụ án về ma túy do Công an TP Hạ Long đấu tranh, triệt phá

Số vụ bắt giữ tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường, bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú đều đạt kết quả cao, nhất là bắt giữ số đối tượng liên quan đến ma túy. Điển hình là Công an thành phố Hạ Long, Công an TP Uông Bí và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá thành công nhiều chuyên án  mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ lượng lớn tang vật liên quan.

Đối với công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương tăng cường các mặt công tác quản lý hành chính, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng, chống cháy nổ; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, Công an các địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, bên cạnh đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, tiếp tục huy động tối đa lực lượng triển khai thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp tăng cường công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh; quản lý lưu trú của người nước ngoài.   

Phòng CSGT đường bộ, đường sắt huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện đợt cao điểm

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an các địa phương kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định đối với các trường hợp không đảm bảo an toàn về PCCC, nhất là những khu vực kho chứa chất cháy nổ, các chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng. Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông, gắn với kiểm soát chặt chẽ các phương tiện, ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Qua một tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo tốt; hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế; nhiều chỉ tiêu công tác được lực lượng Công an toàn tỉnh thực hiện đạt kết quả cao. Theo kế hoạch, đợt cao điểm sẽ được lực lượng Công an toàn tỉnh duy trì thực hiện đến ngày 15-3-2021.

TƯỜNG MINH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông