Nỗ lực hành động vì nạn nhân chất độc da cam

21:47 11/06/2025

Sáng 10/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” và Biểu dương các điển hình tiên tiến. Tham dự Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố là tổ chức hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Hội được thành lập và đi vào hoạt động đến nay đã gần 20 năm, hoạt động theo tôn chỉ, mục đích và Điều lệ Hội. Những năm qua, Hội đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam" và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh, thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.

Hải Phòng là địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện các chế độ, chính sách chăm lo cho các đối tượng người có công với cách mạng; đã tổ chức triển khai thực hiện các chính sách theo đúng chủ trương "Đảm bảo cho gia đình người có công có mức sống bằng hoặc hơn mức sống trung bình của khu dân cư". 

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc 

 

Cùng với đó, Hải Phòng đã có nhiều chính sách, giải pháp cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công như: ngoài tiền hỗ trợ của Trung ương về xây, sửa nhà ở, thành phố có nghị quyết hỗ trợ gia đình người có công vật liệu xây dựng (gạch, xi măng); các đoàn thể, hội, doanh nghiệp, địa phương vào cuộc, huy động xã hội hóa tiếp thêm nguồn lực tặng các gia đình chính sách xây, sửa nhà; đẩy mạnh các hoạt động xây dựng "Nhà tình nghĩa"; lập Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, nạn nhân da cam đặc biệt khó khăn.

Công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố đã trở thành phong trào rộng khắp, thực sự huy động được sức mạnh của toàn xã hội tự nguyện tham gia, cùng Nhà nước gánh vác trách nhiệm chăm lo cho người có công với cách mạng. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường phát biểu tại hội nghị 

Điểm nổi bật thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với nạn nhân da cam là: ngày 18/7/2023, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND quy định nội dung, mức tặng quà của thành phố hằng năm đến các đối tượng, mỗi năm 2 đợt (vào dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh - Liệt sĩ), mỗi đợt 5,5 triệu đồng; người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được tặng quà dịp Tết Nguyên đán là một triệu đồng. 

Cùng với việc chủ động phối hợp, tham mưu đề xuất với lãnh đạo thành phố tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin trên địa bàn, Hội thường xuyên tổ chức và thực hiện tốt phong trào thi đua và công tác khen thưởng, nòng cốt là phong trào thi đua "Hành động vì nạn nhân chất độc da cam" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và phong trào "Vì nạn nhân chất độc da cam" do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát động. Hội đã cụ thể hóa từng phong trào, hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, luôn chủ động, sáng tạo xây dựng các mô hình mới có sức lan tỏa, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Điểm nổi bật là Hội đã phối hợp vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân da cam mỗi năm từ 5 đến 7 tỷ đồng (không tính nguồn ngân sách thành phố); tổ chức thăm hỏi, tặng quà nạn nhân; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở; tặng xe lăn; hỗ trợ giống, vốn sản xuất, tiền mua thuốc chữa bệnh, đặc biệt là hỗ trợ vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 và hậu quả cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 trên địa bàn thành phố, góp phần giúp nhiều nạn nhân vơi bớt nỗi đau da cam, vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường ghi nhận và biểu dương những kết quả của các cấp Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố đã đạt được trong những năm qua.

Để tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW trong giai đoạn mới; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về thảm họa da cam; làm tốt công tác giám sát, phản biện chính sách, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn và huy động toàn xã hội đồng hành cùng nạn nhân.

Các cấp Hội cần nắm chắc tình hình nạn nhân, chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện đầy đủ chính sách, tạo điều kiện để nạn nhân sớm tiếp cận và thụ hưởng chế độ; tăng cường vận động xã hội hóa, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong công tác hỗ trợ nạn nhân, góp phần xoa dịu “nỗi đau da cam”. Phối hợp chặt chẽ với Hội Hải Dương xây dựng phương án sáp nhập theo chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; rà soát, kiện toàn tổ chức các cấp phù hợp với mô hình mới sau khi sáp nhập đơn vị hành chính; chú trọng công tác tư tưởng, củng cố đội ngũ cán bộ Hội, nâng cao chất lượng hoạt động; tiếp tục tham gia có trách nhiệm vào cuộc đấu tranh đòi công lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nạn nhân da cam.

Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được biểu dương và khen thưởng.

Lan Phương 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông