Nổ nghi do tự chế pháo, 1 người tử vong tại chỗ

08:15 23/02/2023

Ngày 22-2, Công an huyện Thủy Nguyên cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ nổ nghi do sử dụng thuốc pháo để tự chế pháo tại khu vực thôn Mỗ Lao, xã Kỳ Sơn, khiến một người tử vong.
Hiện trường xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 21-2, tại khu vực thôn Mỗ Lao, xã Kỳ Sơn xảy ra vụ nổ pháo, khiến một người tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Văn Quý, sinh 1985, trú cùng thôn Mỗ Lao, xã Kỳ Sơn.

Theo một số nhân chứng, trước thời điểm xảy ra vụ nổ, anh Phạm Văn Quý đi đón con nhỏ học trường mầm non từ trường về nhà. Sau khi giao con cho ông bà trông và chơi ở khu vực nhà trên, anh Quý xuống dưới khu vực nhà ngang (gian nhà vợ chồng Quý ở) để ngồi cuộn pháo (dạng cối) thì bất ngờ phát nổ.

Hậu quả, Phạm Văn Quý bị tử vong tại chỗ, gian nhà bị hư hỏng nặng. Vụ nổ với tiếng nổ lớn cùng khói bốc lên khiến nhiều người trong thôn hoảng hốt.

Vụ nổ lớn kèm khói bốc lên khiến nhiều người hoảng hốt

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Kỳ Sơn và Công an huyện Thủy Nguyên nhanh chóng đến hiện trường. Cơ quan chức năng thu giữ một số chất bột màu xám nghi là thuốc nổ, giấy cuộn, dây ngòi cháy chậm và một số đồ vật dụng để tự chế pháo.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn Đỗ Văn Khoa cho biết, anh Phạm Văn Quý là lao động tự do. Trước đó, vào tháng 2-2019, trên địa bàn xã Kỳ Sơn cũng xảy ra vụ nổ do tự chế pháo tại nhà khiến anh Đỗ Văn Th, sinh 1992, ở thôn 3, xã Kỳ Sơn, bị cụt 2 bàn tay, gãy xương hàm dưới, dập phổi hai bên, phải đi bệnh viện cấp cứu.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông