Quận Kiến An: Phát huy hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

21:10 02/05/2024

Đại diện Công ty TNHH Sản xuất, thương mại, dịch vụ Hoàng Hà hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh trên địa bàn quận Kiến An

Diện tích rộng với nhiều tuyến giao thông đường bộ quan trọng chạy qua, quận Kiến An còn dày đặc hệ thống các trường học từ bậc Mầm non đến Đại học. Chính vì thế, từ nhiều năm qua, TTATGT khu vực cổng các trường luôn là sự quan tâm lớn của cấp uỷ, chính quyền các cấp; các lực lượng chức năng và mọi tầng lớp Nhân dân địa phương…

Quận Kiến An hiện có tổng cộng 53 trường học các cấp với hàng chục ngàn cán bộ, công nhân viên, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên. Trong số đó, có nhiều trường nằm ngay trên các trục giao thông chính của quận như đường: Phan Đăng Lưu, Trần Nhân Tông… Lưu lượng phương tiện qua lại rất đông, nhất là các loại xe khách, xe tải, xe container trọng tải lớn khiến cho nguy cơ TNGT trên địa bàn luôn rình rập. Đó là chưa kể, thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ có xu hướng tăng, nhất là các lỗi như: Không đội mũ bảo hiểm; tụ tập đi hàng hai, hàng ba, lạng lách, đánh võng; chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi sử dụng phương tiện tham gia giao thông, xe tháo biển số...

Bên cạnh đó là người dân tham gia giao thông vi phạm Luật nhất là tại cổng các trường học, phụ huynh, học sinh đỗ xe dưới lòng đường cản trở giao thông diễn ra thường xuyên…

Lãnh đạo quận Kiến An phát mũ tặng các em học sinh 

Đại diện Công ty TNHH Sản xuất, thương mại, dịch vụ Hoàng Hà hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh quận Kiến An

Chỉ tính trong 3 năm (2021-2023), trên toàn địa bàn quận đã xảy ra 53 vụ TNGT làm 24 người chết, 33 người bị thương. Riêng 4 tháng đầu năm 2024, quận đã xảy ra 15 vụ khiến gần 20 người thương, vong (trong đó có 4 người chết).

Trước thực tế đáng quan ngại trên, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ giữ gìn TTATGT, VSMT tại các cổng trường học cũng như khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Đồng thời, phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, cuối tháng 1/2024 với sự tham mưu, đề xuất của lực lượng Công an sở tại, quận Kiến An đã cho ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Với chức năng là lực lượng nòng cốt, Công an quận thường xuyên cập nhật thông tin kịp thời về tình hình TTATGT; các chủ trương, chính sách và quy định liên quan về TTATGT cho Phòng Giáo dục & Đào tạo quận để đơn vị chỉ đạo các cấp học phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền các phường cùng triển khai. Cụ thể là việc huy động nguồn lực tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT; hướng dẫn, tập luyện cho học sinh, sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; cảnh báo tới các em nguy cơ về TNGT liên quan đến việc không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện ô tô, xe máy, xe máy điện... 

Lãnh đạo CAQ Kiến An phát mũ bảo hiểm tặng các em học sinh

Ông Phạm Công Thiện – Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, thương mại, dịch vụ Hoàng Hà trao biển tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh Tiểu học, THCS trên địa bàn quận Kiến An

Mặt khác, các trường học tổ chức ký cam kết giữa nhà trường với phụ huynh; cùng Công an các phường phân công, bố trí lực lượng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc xung quanh các trường, nhất vào giờ cao điểm.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục còn chú trọng điều tra cơ bản về phương tiện, người tham gia giao thông, đặc biệt là các đối tượng học sinh có ý thức chưa tốt, thường xuyên vi phạm về TTATGT để cùng với lực lượng Công an phường giáo dục, nhắc nhở.

Đặc biệt Phòng Giáo dục, Đào tạo quận chỉ đạo chặt chẽ các trường nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức về TTATGT; đưa nội dung này vào chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp với một số môn học và hoạt động giáo dục.

Tới thời điểm này, Cuộc vận động: “Học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông” cùng mô hình “Công trường an toàn giao thông” đang tiếp tục được nhân rộng với sự vào cuộc của tổ chức Đoàn, Đội; Ban đại diện cha mẹ học sinh…

Về phía chính quyền, UBND các phường có trách nhiệm tổ chức cho các hộ gia đình mặt đường cam kết chấp hành các quy định của địa phương về TTĐT, VSMT; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán gây ách tắc giao thông; tổ chức lắp đặt camera giám sát cũng như lắp đặt các đèn điện chiếu sáng tại các điểm nhạy cảm, phức tạp về ANTT…

Đáng ghi nhận nữa, từ mô hình trên, các trường học còn nghiên cứu, điều chỉnh giờ tan học của các lớp cho khoa học, tránh cùng một lúc gây ùn tắc giao thông; kẻ vẽ vị trí để phụ huynh đứng đón con…

Nhờ những biện pháp tích cực trên, tình hình ANTT, TTATGT, VSMT tại các cổng trường học trên địa bàn quận Kiến An đang dần đi vào nề nếp; tình trạng ùn tắc giao thông, va chạm, tai nạn bước đầu giảm thiểu.

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông