Ra mắt mô hình “Phối hợp bảo đảm ANTT thông qua hệ thống Camera an ninh trong khuôn viên Bệnh viện Kiến An”

15:27 20/03/2023

Chiều 16-3, tại hội trường lớn Bệnh viện Kiến An, phường Phù Liễn (Kiến An) phối hợp với Bệnh viện Kiến An tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT giữa Bệnh viện Kiến An và phường Phù Liễn”; triển khai mô hình “Phối hợp bảo đảm ANTT thông qua hệ thống camera an ninh trong khuôn viên Bệnh viện Kiến An”. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phong Doanh – Phó Chủ tịch UBND quận Kiến An, Thượng tá Vũ Xuân Tĩnh – Phó trưởng CAQ Kiến An, Nguyễn Bá Phước – Giám đốc Bệnh viện Kiến An và đại diện một số phòng nghiệp vụ chức năng CATP.
Các đại biểu dự hội nghị

4 năm qua (2018-2022), triển khai mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT giữa Bệnh viện Kiến An và phường Phù Liễn” tình hình ANTT khu vực Bệnh viện Kiến An cơ bản được duy trì, giữ vững ổn định. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội cơ bản được kiểm soát, ngăn chặn kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND phường Phù Liễn – Hoàng Thị Ngọc Lan báo cáo 4 năm thực hiện mô hình

Trong 4 năm, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm phòng chống tội phạm ngay tại cơ sở cho đội ngũ lãnh đạo, công nhân viên chức, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường và đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện, Công an phường Phù Liễn đã nhanh chóng tiếp nhận, xác minh tin báo, hoàn thiện hồ sơ báo cáo chuyển Cơ quan CSĐT Công an quận thụ lý theo thẩm quyền 5 vụ trộm cắp tài sản, bắt 6 đối tượng; 2 vụ cố ý gây thương tích, bắt 3 đối tượng. Qua đó, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, công nhân viên bệnh viện cũng như bệnh nhân yên tâm công tác, điều trị tại bệnh viện.

Thượng tá Vũ Xuân Tĩnh – Phó trưởng CAQ Kiến An trao Giấy khen của Giám đốc CATP tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc

Nhân dịp này, Bệnh viện Kiến An vinh dự có 1 tập thể, 1 cá nhân được Giám đốc CATP tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong sơ kết mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT giữa Bệnh viện Kiến An và phường Phù Liễn”.

Trung tá Hoàng Phương Đông báo cáo tình hình ANTT, đề xuất xây dựng mô hình “Phối hợp bảo đảm ANTT thông qua hệ thống Camera an ninh trong khuôn viên Bệnh viện Kiến An”

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực Bệnh viện Kiến An còn bộc lộ một số hạn chế nhất định.

Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường Phù Liễn - Phạm Quý Bảo thông qua Nghị quyết của Đảng uỷ phường về xây dựng mô hình

Nhằm đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm ANTT khu vực bệnh viện trong thời gian tới, Công an phường Phù Liễn đã báo cáo, đề xuất Đảng uỷ phường ban hành Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình “Phối hợp bảo đảm ANTT thông qua hệ thống Camera an ninh trong khuôn viên Bệnh viện Kiến An”.

Các đại biểu ký giao ước thi đua triển khai mô hình
Phó Chủ tịch UBND quận Kiến An - Nguyễn Phong Doanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, cũng nhân dịp này, hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình ANTT, đề xuất xây dựng mô hình “Phối hợp bảo đảm ANTT thông qua hệ thống Camera an ninh trong khuôn viên Bệnh viện Kiến An” của Công an phường Phù Liễn; Nghị quyết của Đảng uỷ phường về xây dựng mô hình; kế hoạch xây dựng mô hình; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo mô hình, Quy chế phối hợp triển khai mô hình.

Các đại biểu tham quan Bệnh viện Kiến An

Tiếp đó, các đại biểu đã cùng nhau ký giao ước thi đua triển khai mô hình mới.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích