23:07 11/05/2014
Ngoài tồn tại trên thì trình độ chuyên môn của phần lớn người sản xuất còn hạn chế, kỹ năng sản xuất của các hộ chưa hoàn thiện, còn tùy tiện. Đa số các hộ chưa tận dụng tối đa diện tích sản xuất nên lượng nguyên liệu đưa vào sản xuất trên một đơn vị diện tích còn thấp. Cơ sở sản xuất nấm chưa có, vì vậy chưa kiểm soát được chất lượng giống. Tổng số nguyên liệu đưa vào sản xuất không đạt kế hoạch, việc sản xuất không đồng đều giữa các địa phương trong huyện. Những nguyên nhân trên đã ảnh hưởng phần nào đến năng suất và chất lượng nấm. Nhưng nhìn chung, sản xuất nấm niên vụ 2013-2014 cho kết quả khá cao cả về năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất nấm rơm, mỡ, sò đạt gần 13,5 tỷ đồng. Sản xuất nấm đã tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 1.000 lao động thường xuyên và thời vụ, mức lương khoảng 2 triệu đồng/người/1 tháng. Niên vụ sản xuất nấm 2014-2015, huyện Tiên Lãng phấn đấu đưa tổng số nguyên liệu vào sản xuất đạt 2.000 tấn (ưu tiên nấm mỡ, nấm rơm trái vụ) và xây dựng thêm từ 3 đến 5.000m2 lán trại mới. Hiện Tiên Lãng có 349 lán tương ứng với diện tích 43.130m2 trồng nấm, 18 lò, 1 cơ sở chế biến nấm ở xã Quang Phục với công suất 10 tấn nấm tươi/ ngày. PV |
Không khí khởi sắc ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở thành phố Hải Phòng
Gala Âm nhạc “Vinh quang CAND Việt Nam” đến thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6/2025
Hàng nghìn khán giả cùng hòa ca bài hát "Bến Cảng quê hương tôi"
Pháo hoa rực rỡ bầu trời thành phố Cảng dịp kỉ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng
Không khí khởi sắc ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở thành phố Hải Phòng
Danh sách Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố
Vườn nho Hạ đen 800 gốc: Điểm du lịch sinh thái hút khách tại Hải Phòng
Phòng Cảnh sát giao thông: Thông báo các điểm đăng ký phương tiện giao thông từ ngày 1/7/2025
Xe khách tuyến Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh bị nạn làm 11 người thương vong
Công an phường Vạn Mỹ tập trung đảm bảo TTATGT, trật tự công cộng, trật tự đường hè