Tình hình an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán được đảm bảo

17:10 21/02/2021

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Công an toàn tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ tuyệt đối an toàn tết Nguyên đán, cao điểm đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an, góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị kiểm soát được tình hình dịch bệnh, cùng nhân dân cả tỉnh đón Tết an toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh

Trên lĩnh vực công tác an ninh, qua công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu của lực lượng Công an, an ninh biên giới, biển đảo, an ninh nội địa ổn định; tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biển đảo, biên giới cửa khẩu, khu du lịch, vùng dân tộc, vùng tôn giáo không xảy ra các vụ việc đột xuất, vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự; tiếp tục phối hợp với lực lượng Biên phòng tăng cường các biện pháp siết chặt quản lý biên giới, đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tổ chức đưa dẫn xuất nhập cảnh trái phép; tham mưu chính quyền cơ sở đẩy mạnh phong trào “toàn dân tố giác người nhập cảnh trái phép”, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát hiện 1 trường hợp người Việt Nam nhập cảnh trái phép về địa phương (Hải Hà), đã đưa đi cách ly theo quy định.

Các lực lượng phối hợp tuần tra biên giới dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Trong thời gian 7 ngày Tết, toàn tỉnh ghi nhân xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự về các vụ cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; làm bị thương 3 người, tài sản thiệt hại khoảng 37,277 triệu đồng. Đã điều tra làm rõ 6/8 vụ, tạm giữ hình sự 5 đối tượng. Đáng chú ý trong ngày 10-2-2021, Công an xã Liên Vị (TX Quảng Yên) nhận được tin báo của người dân về việc bị một số thanh niên khác đánh gây thương tích tại thôn Vị Khê, xã Liên Vị, TX Quảng Yên. Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác của Công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh vụ việc. Sau khi tổ công tác yêu cầu tiến hành triệu tập một số đối tượng liên quan đến trụ sở để làm việc; khi đang trên đường quay về thì bị một số đối tượng tấn công tại khu vực thôn Đình 1, xã Liên Vị, làm đồng chí Thiếu úy Phan Văn Hân bị thương. Công an TX Quảng Yên đã điều tra làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Lê Văn Hùng và Lê Văn Úc, cùng sinh 1993, trú tại xã Liên Vị, TX Quảng Yên về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Khởi tố Lê Văn Hùng và Lê Văn Úc để điều tra làm rõ tội có ý gây thương tích cho người đang thi hành công vụ

Cũng trong dịp Tết, Công an toàn tỉnh bắt giữ, lập hồ sơ xử lý hành chính 2 vụ 13 trường hợp đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa (Ba Chẽ: 9, Hạ Long: 4), thu giữ 2,93 triệu đồng. Bắt 3 vụ 6 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại TX Đông Triều, TX Quảng Yên thu giữ 2 gói nhỏ ma túy, 201 viên nén nghi là ma túy tổng hợp, 3 bộ sử dụng ma túy đá.

Nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân và phòng, chống đốt pháo trái phép trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Công an tỉnh đã thành lập 3 đoàn công tác do lãnh đạo Công an tỉnh chủ trì, tiến hành kiểm tra công tác phòng chống đốt pháo các địa bàn trọng điểm gồm: Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí, Quảng Yên, Bình Liêu, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên. Riêng trong ngày 30 tháng Chạp và đêm Giao thừa, lực lượng Công an toàn tỉnh đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý 8 vụ 8 đối tượng về các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép. Do đó, tình hình mua bán, tàng trữ, nhất là hành vi đốt pháo trái phép trên địa bàn tỉnh trong đêm Giao thừa đã được kiểm soát tối đa, không để xảy ra phức tạp.

Công an TX Quảng Yên  bắt giữ đối tượng Đỗ Thế Minh về hành vi sản xuất, tàng trữ trái phép pháo nổ

Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh đã huy động và bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, đặc biệt là những khu vực có mật độ cao về người và phương tiện tham gia giao thông, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện, đặc biệt là đêm giao thừa, bảo đảm giao thông an toàn thông suốt. Kiểm tra, xử lý 165 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phạt 37,9 triệu đồng; trong đó có 31 trường hợp vi phạm quy định về mũ bảo hiểm.

Trước diễn biến phức tạp, nhanh chóng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất trong dịp Tết, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Công an, thần tốc điều tra, truy vết, xác định các trường hợp tiếp xúc, tiếp xúc gần với ca mắc, ca nghi ngờ; thiết lập và duy trì 12 chốt kiểm soát giao thông nhằm phòng chống dịch; tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, lưu trú của công dân Việt Nam, kịp thời phát hiện các trường hợp đến từ/đi qua vùng dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Triển khai lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực, địa bàn áp dụng biện pháp giãn cách, phong tỏa theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các địa phương; trọng tâm là bảo vệ tài sản cho người thực hiện cách ly y tế tập trung, người dân trong khu vực bị phong tỏa, giãn cách và kiểm soát người ra vào các khu vực, địa điểm đang áp dụng biện pháp giãn cách, phong tỏa, ngăn ngừa nguy cơ dịch lây lan ra bên ngoài.

Công an Đông Triều lập biên bản các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch

Riêng tại địa bàn TX Đông Triều, ngày 11-2, tổ công tác kiểm soát phòng chống dịch của Công an thị xã Đông Triều phối hợp với chốt kiểm soát dịch tại cầu Đông Mai và chốt kiểm soát dịch tại xã Văn Đức, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương phát hiện 2 nam thanh niên có hành vi trốn chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, ngày 10-2, Công an thị xã Đông Triều và Công an phường Mạo Khê đã tiến hành kiểm tra hành chính quán Internet Hữu Tình, địa chỉ tổ 1, khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều phát hiện nhiều trường hợp đang chơi game không đeo khẩu trang. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ với 6 trường hợp vi phạm gồm 5 trường hợp không đeo khẩu trang trên và chủ quán Internet Hữu Tình với hình thức áp dụng biện pháp cách ly y tế trả phí tại khu cách ly tập trung của thị xã tại khách sạn Long Hải, phường Mạo Khê và xét nghiệm tự nguyện trả phí do vi phạm nghiêm trọng các văn bản chỉ đạo của tỉnh và thị xã Đông Triều trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp phong tỏa quán Internet Hữu Tình, lập biên bản tạm giữ giấy phép kinh doanh, lập biên bản vi phạm hành chính mức cao nhất đối với chủ cơ sở với lỗi vi phạm nghiêm trọng (không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng) theo chỉ đạo của tỉnh và thị xã Đông Triều trong công tác phòng chống dịch Covid-19; áp dụng biện pháp cách ly toàn bộ gia đình chủ quán tại nhà…

Trong những ngày Tết, Công an tỉnh đã quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với CBCS và đối tượng chính sách; động viên hơn 800 CBCS có quê ở các địa phương tỉnh ngoài ở lại trực Tết trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.

Thời gian tới để chủ động giữ vững ANTT, bảo đảm an toàn các hoạt động sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, Công an Quảng Ninh tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống, dịch theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng Công an. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm đấu tranh, trấn áo tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Duy trì thực hiện tốt các kế hoạch phòng, chống tội phạm theo chuyên đề; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiềm chế tai nạn giao thông; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý, bảo vệ an toàn các cơ sở giam giữ và cơ sở cai nghiện tỉnh. 

HÀ TÂM

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích