Vén màn ảo thuật của kẻ trộm trong siêu thị điện thoại

19:20 27/04/2023

Để có tiền tiêu xài cá nhân, vào 15h30’ngày 9-12-2020, Bùi Văn Nguyên, sinh 1992, số 22/350 Hùng Vương, phường Sở Dầu, Hồng Bàng, bắt xe ôm đi từ khu vực chân cầu Niệm đến các cửa hàng siêu thị điện thoại trên địa bàn quận Kiến An để rình mò sơ hở của các cửa hàng để chiếm đoạt tài sản.

Đến 17h30’ cùng ngày, khi đến Siêu thị điện máy xanh, địa chỉ số 220 đường Trần Thành Ngọ, Kiến An, Nguyên xuống xe ôm vào trong Siêu thị gặp nhân viên bán hàng là chị Bùi Thị Minh Trang hỏi mua chiếc điện thoại Samsung Galaxy A71. Thấy khách hỏi, chị Trang phấn khởi vào lấy chiếc điện thoại trên từ trong tủ rồi bóc vỏ đưa cho Nguyên kiểm tra.

Nguyên đồng ý mua chiếc điện thoại trên, sau đó nhờ chị Trang tư vấn để hắn tìm mua thêm một chiếc điện thoại khoảng 3.000.000 đồng. Được sự tư vấn tận tình của chị Trang, hắn đồng ý mua thêm 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy A11 và yêu cầu dán màn hình hai chiếc điện thoại trên.

Theo yêu cầu của Nguyên, chị Trang cầm 2 chiếc điện thoại ra bàn nhân viên dán màn hình là chị Lê Thị Mai Phương. Sau đó, chị Trang lại quay lại tiếp tục tư vấn và Nguyên đồng ý mua đồng hồ.

Trong lúc chị Trang đi ra quầy đồng hồ, quan sát thấy không có ai để ý nên Nguyên đã nhanh tay quơ lấy chiếc điện thoại Samsung Galaxy A71 đút vào túi quần đang mặc rồi lẩn ra chỗ chị Trang đứng xem đồng hồ. Được khoảng 5 giây, sợ bị phát hiện, Nguyên đánh bài “chuồn”, nói với nhân viên bán hàng để hắn ra "hỏi bố xem thích cái đồng hồ nào thì mua".

Sau đó, Nguyên bỏ chạy ra ngoài rồi lên xe ôm tiếp tục đến cửa hàng điện thoại số 163 Trường Chinh, phường Lãm Hà, Kiến An.

Tại đây, hắn lấy chiếc điện thoại Samsung Galaxy A71 vừa trộm cắp được bán lấy 4.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên, hắn dùng vào việc chi tiêu cá nhân hết.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự quận Kiến An, chiếc điện thoại Samsung Galaxy A71 mà Nguyên trộm cắp trị giá 8.990.000 đồng.

Đến ngày 12-12-2020, Nguyên tìm đến Công an quận Kiến An đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội nêu trên. Cũng tại Cơ quan điều tra, Nguyên đã khai nhận trước đó vào ngày 5-12-2020, tại cửa hàng FPT Shop, huyện An Lão, hắn đã chiếm đoạt 1 chiếc điện thoại OPPO trị giá 8.490.000 đồng.

Ngày 16-4-2021, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án nhân dân quận Kiến An đã tuyên phạt Bùi Văn Nguyên 18 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông