Trung tá Phạm Thị Mỹ Liên – Nữ Đội trưởng bản lĩnh, trách nhiệm

09:36 30/04/2022

Đó là Trung tá Phạm Thị Mỹ Liên, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế & chức vụ - Công an quận Kiến An - một trong những gương mặt điển hình “Phụ nữ CAHP tiêu biểu” năm 2021.
Trung tá Phạm Thị Mỹ Liên (Thứ 3 từ trái sang) được Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc CATP, Bí thư Quận ủy Kiến An - Phạm Văn Khanh và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Lê Toàn Khánh, biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Với cương vị là Đội trưởng một Đội nghiệp vụ chủ lực của đơn vị, trong nhiều năm qua, Trung tá Phạm Thị Mỹ Liên là một cánh chim đầu đàn gương mẫu luôn nỗ lực hết mình cùng tập thể tham mưu trúng, đúng giúp Đảng uỷ, lãnh đạo Công an quận trong công tác phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm kinh tế đồng thời trực tiếp, quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này; góp phần đắc lực vào công cuộc phát triển KT-XH của địa phương.

Trung tá Phạm Thị Mỹ Liên

Theo đó, chỉ tính riêng trong năm 2021, Trung tá Liên không chỉ chỉ đạo CBCS trong Đội làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình mà chị còn trực tiếp trinh sát, tham gia điều tra, xử lý 8 vụ việc về kinh tế, 13 vụ việc về môi trường; đặc biệt đã phá thành công chuyên án làm giả Giấy khám sức khỏe trên địa bàn thành phố; khởi tố 4 vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong đó, có 1 vụ liên quan đến làm giả Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bắt, khởi tố 10 bị can và ra lệnh truy nã 1 đối tượng.

 Đội CSĐT.TP về kinh tế & chức vụ, CAQ Kiến An, phối hợp phát hiện, bắt, tiêu hủy hàng tấn nội tạng bốc mùi hôi thối

Điển hình phải kể đến vụ Hoàng Văn Thắng, sinh 1984, ở số 694 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, Lê Chân. Thông qua mạng xã hội đã ngang nhiên rao bán giấy khám sức khoẻ giả của Trung tâm Y tế huyện An Dương cho những người có nhu cầu với giá 180.000 đồng/tờ. Đáng nói, thấy chiêu trò trên kiếm được, hắn còn lợi dụng cả vợ mình là Đoàn Thị Hương, sinh 1995 nhập cuộc. Trong quá trình giao dịch, vợ chồng Thắng từng bước mở rộng các mối quan hệ, tuyển thêm Nguyễn Thị Nhàn, sinh năm 1979 ở xã Hồng Phong, An Dương; Bùi Thị Hải Yến, sinh 1991, ở số 28 Lê Khắc Cẩn, phường Trần Thành Ngọ, Kiến An và Phạm Thị Huyên, sinh 1998, ở Vinh Quang, Vĩnh Bảo.

Trung tá Liên cùng đồng đội họp bàn kế hoạch đảm bảo ANTT

Gần dân, sát dân và tinh thông nghiệp vụ, Trung tá Liên và các trinh sát Đội đã dày công xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Đúng 7h ngày 21-7-2021, tại ngõ 310 Lê Duẩn, Bắc Sơn, Kiến An, các mũi trinh sát của Đội CSĐT.TP về kinh tế & chức vụ, CAQ Kiến An, đã bắt quả tang hành vi phạm tội của Hoàng Văn Thắng. Tang vật thu giữ gồm: 31 tờ giấy khám sức khoẻ đã được đóng dấu của bác sĩ và dấu tròn giả của Trung tâm Y tế huyện An Dương cùng 4.544.000 đồng. Tiến hành khám xét nơi ở của Thắng, cơ quan điều tra thu giữ thêm: 1 máy in ảnh, 11 con dấu các loại, 110.000.000 đồng, 120 tờ giấy khám sức khoẻ giả đã đóng dấu sẵn, 440 tờ phôi giấy và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan.

Đối tượng Đỗ Hoàng Lâm cùng tang vật vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hòng chuộc lợi bất chính

Tiếp đó, Đội công tác của Trung tá Phạm Thị Mỹ Liên còn phanh phui một loạt các vụ án làm giả giấy khám sức khỏe khác do các đối tượng: Nguyễn Thị Thoa, sinh 1985, ở Thôn 3, xã Bắc Sơn, An Dương; Đỗ Hoàng Lâm, sinh 2001, ở thôn Cẩm Hoàn, xã Thanh Sơn, Kiến Thuỵ cầm đầu. 

Các vụ án được đưa ra ánh sáng đã làm nức lòng nhân dân, được cấp uỷ, chính quyền các cấp biểu dương khen ngợi.

Đối tượng Hoàng Văn Thắng trong vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức chuộc lợi bất chính
Tang vật vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Bước sang năm 2022, ngay từ những ngày đại dịch Covid-19 bùng phát diễn biến khó lường, gây hậu quả nặng nề, Trung tá Phạm Thị Mỹ Liên đã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của CATP, Công an quận, trực tiếp chỉ đạo anh em trong đội nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, tích cực tham gia bảo vệ ANTT tại các điểm, khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Trung tá Phạm Thị Mỹ Liên trong một chuyến thiện nguyện

Cùng với đó, chị còn sát cánh cùng CBCS đơn vị ứng trực làm nhiệm vụ tại các tổ, chốt; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định trong phòng chống dịch; đóng góp quan trọng cùng toàn lực lượng Công an quận và cấp uỷ, chính quyền địa phương chung tay đẩy lùi dịch, bảo vệ an toàn về sức khoẻ, tính mạng cho nhân dân…

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông