Tuổi trẻ Hải Phòng 70 năm xung kích, tình nguyện - thắp sáng tương lai đất Cảng: Kỳ 2 - Năng động, sáng tạo, hội nhập

22:16 26/05/2025

Tiếp nối mạch nguồn hào hùng từ "Ba sẵn sàng" và "Ba xung kích làm chủ tập thể", thanh niên Hải Phòng trong kỷ nguyên Đổi Mới và hội nhập quốc tế tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, xung kích và tình nguyện trên mọi mặt trận. Họ là lực lượng nòng cốt, mang trong mình sức trẻ, sự năng động và tinh thần sáng tạo, góp phần kiến tạo những thành tựu ấn tượng, đưa thành phố Cảng bứt phá, hội nhập sâu rộng vào dòng chảy phát triển của đất nước và thế giới.

Dấu ấn Thanh niên thời kỳ đổi mới

Giai đoạn 1986-2007 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các Công trình thanh niên (CTTN), đó là minh chứng cho tinh thần xung kích và sáng tạo và dấu ấn của tuổi trẻ thành phố Cảng. Năm 1986, hơn 2.500 CTTN đã được triển khai hiệu quả trong các lĩnh vực then chốt như sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Thanh niên nông thôn đã đi đầu trong việc ứng dụng các mô hình kinh tế VAC, trang trại, nuôi trồng thủy sản, góp phần đưa năng suất lúa của thành phố đạt 7 tấn/ha (năm 1985), một con số ấn tượng trong bối cảnh bấy giờ.

Đoàn đại biểu thanh niên thành phố Vlađivốtxtốc thăm và làm việc với Thành Đoàn Hải Phòng (1989)

Tinh thần yêu nước và hướng về biển đảo Tổ quốc được thể hiện sâu sắc qua phong trào "Vì Trường Sa", thu hút sự tham gia đông đảo của thanh niên, vận động quyên góp được hơn 8 triệu đồng, một nguồn lực đáng kể thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ Đất Cảng đối với chủ quyền biển đảo.

Công tác chăm lo cho thế hệ tương lai cũng được chú trọng với việc vận động 1.500 trẻ em bỏ học trở lại trường vào năm 1998. Từ năm 2000, "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè" đã trở thành một hoạt động thường niên quy mô lớn, sức hút lớn, mang lại những thay đổi tích cực cho diện mạo nông thôn, đô thị, đặc biệt tại các vùng còn nhiều khó khăn, biên giới và hải đảo của thành phố.

Hành trình vì biển đảo quê hương tại Đảo thanh niên Bạch Long Vĩ (năm 2023)

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trên đà phát triển mạnh mẽ với nhiều phong trào được triển khai. Giai đoạn 2007-2012 chứng kiến sự triển khai sâu rộng phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Hàng năm, khoảng 2.100 cơ sở Đoàn đã đăng ký thực hiện các CTTN và phần việc thanh niên, thu hút hơn 200.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Công tác nâng cao năng lực cán bộ Đoàn cũng được chú trọng với gần 300 lớp tập huấn về cải cách hành chính và ghi nhận trên 300 đề tài, sáng kiến có giá trị.

Tổ chức Đoàn đã tạo điều kiện cho 127 cán bộ, đoàn viên ưu tú được học tập kinh nghiệm quốc tế, đồng thời hỗ trợ thành lập các tổ tiết kiệm vay vốn, giải ngân trên 58 tỷ đồng cho 4.858 hộ thanh niên phát triển kinh tế.

Khánh thành Công trình thanh niên “Sân chơi cộng đồng” cho thanh thiếu nhi thành phố Thủy Nguyên (tháng 1/2025)

Giai đoạn 2012-2017 đánh dấu bước phát triển mới, đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả cụ thể của phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Chương trình "Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới" trở thành điểm sáng với những con số ấn tượng: làm mới, tu sửa 94 tuyến đường giao thông (dài 79,4 km); khơi thông 114 km kênh mương; thi công 39 tuyến đường điện nông thôn, hỗ trợ 92 hộ gia đình (trị giá 667 triệu đồng); xây dựng, sửa chữa 158 ngôi nhà (trị giá 2,8 tỷ đồng).

Ngày 15/7 hằng năm được Thành đoàn Hải Phòng lựa chọn là ngày "Tuổi trẻ Hải Phòng cùng hành động chung tay xây dựng nông thôn mới", thể hiện sự cam kết và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự phát triển của quê hương.

Thành đoàn Hải Phòng là đơn vị tiêu biểu của cả nước được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” từ năm 2011 – 2015 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của thanh niên đề lại dấu ấn sâu sắc trong giai đoạn này, tiêu biểu là Đề án “Đoàn thanh niên đảm nhận, giúp đỡ 500 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2016” đã vượt chỉ tiêu, hỗ trợ 566 hộ với tổng trị giá 5,126 tỷ đồng.

Phong trào "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" đã tiếp sức cho 17.869 lượt học sinh, sinh viên, trao 27.710 suất học bổng (tổng giá trị trên 14 tỷ đồng), đồng thời tư vấn, giới thiệu việc làm cho 188.818 lượt đoàn viên thanh niên.

Giai đoạn 1986-2017 là một chặng đường quan trọng, đánh dấu sự thích ứng nhanh chóng và những đóng góp hiệu quả của thanh niên Hải Phòng trong công cuộc Đổi Mới và hội nhập quốc tế.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo và tình nguyện, tuổi trẻ thành phố Cảng đã trở thành một lực lượng quan trọng, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo thanh thiếu nhi và Nhân dân thành phố.

Sức trẻ với khát vọng vươn mình

Bước vào kỷ nguyên số với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, thanh niên Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo và tình nguyện, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng thành phố Cảng trở thành đô thị công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh và bền vững.

Đoàn Thanh niên thành phố đã tập trung triển khai ba phong trào chủ lực: "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo" và "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc", tạo môi trường để tuổi trẻ phát huy tối đa tiềm năng và sức mạnh. Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" đã tạo ra một làn sóng ý tưởng mạnh mẽ, minh chứng là 121.596 ý tưởng, sáng kiến được đăng tải trên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam trong nhiệm kỳ 2017-2022. Cùng với đó, 24 Công trình thanh niên (CTTN) cấp thành phố, 333 CTTN cấp huyện và 7.379 công trình, phần việc cấp cơ sở đã được triển khai hiệu quả.

Đề án "Khu vui chơi cho thanh thiếu nhi" đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ trẻ với 349 điểm vui chơi được xây mới, sửa chữa với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch Covid-19, màu áo xanh tình nguyện đã phủ kín các mặt trận, với 243 đội phản ứng nhanh (3.336 đoàn viên), hàng ngàn thanh niên tham gia trực chốt, hỗ trợ tiêm chủng và khai báo y tế; 602 tình nguyện viên y tế đã xung phong chi viện cho các tỉnh thành tâm dịch, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cả của tuổi trẻ góp phần chiến thắng Đại dịch.

Từ năm 2022 đến nay, các phong trào tiếp tục được đẩy mạnh, ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực. Tuổi trẻ thành phố đã nhanh chóng xung kích khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi) với 3 đội hình cấp thành phố (gần 500 đoàn viên) và 286 đội hình cấp cơ sở (7.594 đoàn viên).

Hoạt động chuyển đổi số được ưu tiên hàng đầu với sự ra đời của 192 "Tổ công nghệ số cộng đồng" (2.201 đoàn viên); số hóa 378 điểm di tích lịch sử bằng mã QR (kinh phí gần 2 tỷ đồng); ra mắt Bản tin số "Thanh niên Hải Phòng khởi nghiệp", Bản đồ số "Vì một Việt Nam xanh" và Chợ phiên OCOP trực tuyến. Phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai đã lan tỏa kiến thức công nghệ, chuyển đổi đến đông đảo thanh niên và người dân tạo tiền đề để thành phố tiến nhanh, tiến chắc vào kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ thành phố với sự kiện quan trọng của thành phố và đất nước trong năm 2025, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, 20 CTTN trị giá gần 6 tỷ đồng được Thành đoàn Hải Phòng triển khai đã tạo hiệu ứng tích cực trong Nhân dân và sự ghi nhận cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tuổi trẻ Hải Phòng tham gia nguồn lực triển khai Công trình tôn tạo Miếu thờ liệt sỹ TNXP tại Hà Tĩnh trị giá 2,8 tỷ đồng thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân cống hiến, hy sinh của thế hệ cha ông đi trước đã không tiếc máu xương vì nền độc lập tự do cho thế hệ hôm nay.

Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, dột nát trên cả nước, 10 căn nhà đã được xây mới, sửa chữa (kinh phí 650 triệu đồng) từ sự quyên góp ủng hộ của thanh niên thành phố. Tổ chức Đoàn tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tín dụng hiệu quả với tổng dư nợ ủy thác đạt 726,7 tỷ đồng (tính đến tháng 3/2025).

Kỷ nguyên số từ năm 2017 đến nay đã chứng kiến sự thích ứng nhanh nhạy và tinh thần sáng tạo bứt phá của thanh niên Hải Phòng. Các phong trào Đoàn đã bám sát hơi thở cuộc sống, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng của tuổi trẻ trong ứng dụng công nghệ tiên tiến, tình nguyện vì cộng đồng và bảo vệ Tổ quốc. Những dấu ấn cụ thể và sâu sắc trong công cuộc chuyển đổi số, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, tiên phong trong phòng chống dịch bệnh và tri ân những người có công với đất nước đã khẳng định vai trò then chốt của thanh niên trong sự phát triển năng động và toàn diện của thành phố Cảng.

Tiếp lửa truyền thống, vươn tới tương lai

Nhìn lại chặng đường 70 năm dựng xây và phát triển đầy tự hào của thành phố Cảng, không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của thế hệ thanh niên thành phố từ ngày đầu giải phóng. Các phong trào xung kích, tình nguyện của thanh niên Hải Phòng đã bồi đắp nên những thế hệ trẻ mang trong mình lòng yêu nước nồng nàn, bản lĩnh kiên cường, trí tuệ sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao cả.

Dẫu trong bối cảnh mới vẫn còn những thách thức đặt ra, những bài học sâu sắc về sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp nhịp nhàng của hệ thống chính trị và việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát huy vai trò chủ động của thanh niên vẫn giữ trọn giá trị thời đại.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của dân tộc, Hải Phòng đang đứng trước những cơ hội lịch sử và những đòi hỏi mới trong mục tiêu xây dựng thành phố theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Trong bối cảnh đó, Thành đoàn Hải Phòng đã thể hiện sự nhạy bén và chủ động khi tiên phong xây dựng mô hình "Chi đoàn Xã hội chủ nghĩa gắn với đoàn viên xã hội chủ nghĩa" với những tiêu chí cụ thể, đồng thời quyết tâm xây dựng "trường học không ma túy". Đây là những bước đi chiến lược nhằm định hướng, giáo dục và phát huy tối đa tiềm năng của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới.

Ngọn lửa xung kích, tình nguyện được thắp sáng từ phong trào "Ba Sẵn Sàng" năm xưa vẫn đang rực cháy trong trái tim của mỗi thanh niên Hải Phòng. Với sức trẻ, sự năng động, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ thành phố Cảng được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang mới, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Tương lai tươi sáng của Hải Phòng đang được kiến tạo bởi chính sức trẻ và nhiệt huyết và tinh thần Xung kích – Tình nguyện của thế hệ thanh niên hôm nay.

Kim Oanh - Lan Phương 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông