Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng đô thị văn minh

09:12 12/01/2023

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố và Tổng đội Thanh niên xung phong 13/5 đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả nhiều phần việc có ý nghĩa thiết thực. Trong năm 2022, toàn thành phố có 70 đội hình tình nguyện, tổ chức 250 hoạt động tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, tham gia bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép được tuổi trẻ thành phố duy trì thực hiện thường xuyên. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn đã đăng ký, đảm nhận mới 132 tuyến đường văn minh do Đoàn Thanh niên quản lý. Hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” toàn quốc, Thành đoàn đã chỉ đạo 35/35 Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai 4 “Ngày Chủ nhật xanh”.

 Tuổi trẻ khu vực nông thôn thành phố hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh

Đáng chú ý, trong năm, Ban Thường vụ Thành đoàn đã đăng cai cấp Trung ương “Ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ I, năm 2022”. Chương trình có sự tham gia của 200 cán bộ, ĐVTN và người dân. Tại chương trình, Trung ương Đoàn trao 10 bồn nước Sơn Hà tặng Trung đoàn 50 và ngư dân; 20 túi An sinh trị giá gần 40 triệu đồng, hỗ trợ triển khai mô hình “Vườn Đoàn” (diện tích 1.400m2) trị giá 50 triệu đồng và triển khai mô hình “Khu dân cư hạn chế rác thải nhựa”.

 Các cơ sở Đoàn thì tích cực triển khai “Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị” tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt được các kỹ năng sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản. Chỉ tính riêng trong ngày cao điểm, tuổi trẻ thành phố đã đồng loạt ra quân 218 “Tổ công nghệ số cộng đồng” thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của trên 1.000 thành viên tham gia.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông