Tuổi trẻ quận Lê Chân: Xung kích vì cuộc sống cộng đồng

10:10 27/12/2022

Nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thời gian qua, Ban Thường vụ Quận đoàn Lê Chân đã chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động khuyến khích đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân.

Theo đó, hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho nhân dân” gắn với phong trào “3 trách nhiệm” được tuổi trẻ quận triển khai sâu rộng, tạo môi trường rèn luyện, trau dồi đạo đức, trách nhiệm với công việc và hết lòng phục vụ nhân dân.

  Tuổi trẻ CAQ Lê Chân thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử tại nhà cho người dân

Cụ thể, đội ngũ đoàn viên, thanh niên khối cán bộ, công chức, viên chức quận thì chú trọng thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” gắn với việc hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn được giao, tích cực tham gia đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Đối với đoàn viên y, bác sĩ trẻ trên địa bàn quận thì tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu” gắn với rèn luyện y đức, y nghiệp. Đoàn viên khối lực lượng vũ trang quận thì tích cực tham gia các phong trào “Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong năm, Đoàn Thanh niên Công an quận đã triển khai mô hình “Đẩy mạnh cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ vào Ngày thứ 7 tình nguyện”. Đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an quận đến tận nhà thu nhận hồ sơ làm CCCD cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo ấn tượng sâu sắc về hình ảnh người chiến sỹ CAND trong lòng dân.

CLB “Thầy thuốc trẻ” quận thì phối hợp với Đoàn Viện Y học biển Việt Nam, Chi đoàn Agribank Chi nhánh Đông Hải Phòng, tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 – Chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 cho người dân…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông