Bị bắt khi vừa định cất mẻ ma túy lớn

16:43 27/04/2023

Ngày 15-3-2023, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực tại khu vực vỉa hè trung tâm mua sắm Aeon mall, đường Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

 

Tang vật trong một vụ án ma túy (Ảnh minh họa)

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 5-1-2022, Đỗ Cao Thắng (sinh năm 1986, ở thôn 2, Việt Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) là bạn xã hội của Ngô Văn Đề (sinh năm 1981, ở thôn 5, Việt Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) hỏi mua của Đề 200 gam ketamine và 250 viên thuốc lắc. Đề đồng ý và bảo Thắng khi nào có ma túy sẽ báo lại sau.

Sau đó Đề gọi điện cho Nguyễn Trọng Văn (sinh năm 1980, ở Chợ Hàng, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng) hỏi mua ma túy, Văn trả lời chưa có. Khoảng 11h30 ngày 10-1-2022 Văn gọi điện cho Đề báo giá 60.000.000 đồng/100 gam Ketamine và 120.000 đồng/01 viên thuốc lắc. Đề gọi điện cho Thắng thông báo đã có ma túy, Thắng phải trả Đề là 150.000.000 đồng tiền ma túy và 5.000.000 đồng tiền công. Thắng đồng ý và hẹn đầu giờ chiều cùng ngày sẽ đi ô tô qua đón Đề đi mua ma túy.

Sau khi thống nhất với Thắng, Đề gọi điện nói với Văn buổi chiều sẽ vào nhà lấy ma túy. Khoảng 13h30 ngày 10-1-2022, Đề gọi điện bảo Thắng đến nhà chở đi lấy ma túy. 

Khoảng 14h30 cùng ngày, Thắng và Đề đến khu vực siêu thị Aeon mall, Lê Chân, Hải Phòng, Đề xuống xe bảo Thắng chuyển khoản tiền mua ma túy vào tài khoản MBbank của Đề, sau đ gọi điện cho Văn và bắt xe ôm đi vào ngõ 34 Chợ Hàng, quận Lê Chân.

Khi Đề đi đến giữa ngõ 34 Chợ Hàng thì gặp Văn đang ngồi trên xe SH màu xanh đang đứng chờ. Văn lấy túi nilon màu đỏ đưa và bảo đây là 200 gam ketamine và 250 viên thuốc lắc Đề đặt mua. Đề kiểm tra tài khoản không thấy Thắng chuyển tiền nên đã gọi điện và nhắn tin cho Thắng.

Lúc này, Thắng chuyển khoản vào tài khoản BIDV của Đề 105.000.000 đồng và chuyển khoản đến tài khoản MB của Đề 50.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, Đề chuyển khoản 150.000.000 đồng đến tài khoản do Văn cung cấp. Đề giấu túi ma túy vừa mua được vào trong người rồi nhờ Văn chở ra siêu thị Aeon.

Khi đến nơi Đề xuống xe và đi bộ đến chỗ ô tô của Thắng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang, thu giữ tang vật là toàn bộ số ma túy nêu trên.

Căn cứ vào tính chất mức độ, hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã quyết định áp dụng mức án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Trọng Văn, bị cáo Ngô Văn Đề và Đỗ Cao Thắng 20 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

TÚ QUYÊN

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông