Bắt giam 2 đối tượng gây rối TTCC

09:24 10/08/2017

23h30 ngày 24-7, CAQ Hồng Bàng nhận được tin báo của quần chúng: tại khu vực phường Sở Dầu, xuất hiện 2 nhóm đối tượng gồm khoảng 20 thanh niên tụ tập vác theo dao kiếm đánh nhau.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng CAQ Hồng Bàng, các lực lượng nghiệp vụ CAQ và CAP Sở Dầu nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhưng do đếm tối, trời lại mưa to, 2 nhóm đối tượng trên sau khí gây án xong chúng đã nhanh chóng giải tán nên khi đến nơi, lực lượng chức năng chỉ phát hiện hiện trường có nhiều vết máu loang, mảnh chai lọ vỡ vụn.

Nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban Chỉ huy CAQ Hồng Bàng đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP. Sau đó, các đội nghiệp vụ CAQ được huy động vào cuộc điều tra xác minh làm rõ vụ việc trên.

Theo đó, 3 tổ công tác đã vào cuộc điều tra. Một tổ do đội Điều tra tổng hợp CAQ chủ trì phối hợp với phòng PC54 - CATP nhận nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập tang vật, dấu vết còn sót lại phục vụ công tác điều tra.

Một tổ do CAP Sở Dầu chủ trì tiến hành rà soát toàn bộ hàng quán, người dân xung quanh khu hiện trường để xác minh tên tuổi bị hại; tìm kiếm nhân chứng để thu thập thông tin vụ việc.

Tổ công tác thứ 3 do đội Hình sự CAQ làm chủ công phối hợp cùng CAP Sở Dầu ghi lời khai các đối tượng có liên quan, tổ chức xác minh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố nhằm truy tìm manh mối, bị hại, làm rõ nội vụ việc để ổn định tình hình, định hướng dư luận trong dân.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xác định được nạn nhân của cuộc ẩu đả trong đêm 24-7 là Nguyễn Phương Duy, sinh 1999, ở Sở Dầu, Hồng Bàng. Đêm cùng ngày, trước cửa siêu thị Metro cũ, Duy bị một nhóm thanh niên lạ mặt bất ngờ ập đến dùng dao chém gây thương tích ở vùng cổ, 2 tay, làm giảm 28% sức khỏe, đang điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Ngày 27-7, Cơ quan CSĐT - CAQ Hồng Bàng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích, đồng thời giao cho đội Cảnh sát Hình sự CAQ tiến hành lập chuyên án 817G để truy xét nhóm đối tượng cố ý gây thương tích.

Xác định được nạn nhân, từ những chứng cứ, tài liệu thu thập được ban đầu và qua công tác quản lý địa bàn, quản lý, khoanh vùng đối tượng, ổ nhóm đối tượng chủ mưu gây ra vụ việc trên đã được cơ quan chức năng CAQ Hồng Bàng nhanh chóng xác định là do đối tượng Chu Quang Văn cầm đầu.

Hầu hết các đối tượng trong nhóm này quanh năm phiêu bạt sông nước khắp nơi, nay đây mai đó. Chúng thường xuyên tụ tập ở mom Thủy Đội, Minh Khai, Hồng Bàng nên quá trình điều tra gặp khá nhiều trở ngại. Được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân và sự tinh thông nghiệp vụ, các trinh sát của đội Cảnh sát Hình sự CAQ Hồng Bàng tích cực vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định được nguyên nhân vụ việc.

Trước khi xảy ra vụ việc, do có quen biết qua mạng xã hội Chu Quang Văn và Nguyễn Phương Duy có nhắn tin trêu bạn gái của nhau. Cơn cuồng ghen nổi lên, Văn đã hẹn gặp giải quyết mâu thuẫn với Duy.

Khi đã có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 8-8, Cơ quan CSĐT - CAQ Hồng Bàng đã tiến hành bắt giữ 9 đối tượng trong ổ nhóm do Văn cầm đầu, gồm: Chu Quang Văn, sinh 1995, trú tại số 5/99 Hạ Lý, Hồng Bàng; Trần Văn Nam, sinh 1997, trú quán tại số 16/102 Hạ Lý, Hồng Bàng; Đỗ Văn Tuấn, sinh 1996, trú tại 8/50 Hạ Lý, Hồng Bàng; Nguyễn Duy Quân, Đào Văn Trung, sinh 1997 và Nguyễn Văn Trung, sinh 1993 đều ở Trường Thọ, An Lão và Lê Văn Hiếu, sinh 2000; Lương Ngọc Sơn, sinh 1997; Lương Ngọc Phương, sinh 2000, đều trú tại Mom Thủy Đội, Minh Khai, Hồng Bàng.

Tại cơ quan điều tra, Chu Quang Văn đã khai nhận do có mẫu thuẫn từ trước nên đêm 24-7, Văn đã hẹn đồng bọn của mình đi tìm Duy tính sổ. 9 đối tượng trên đã leo lên 4 xe máy vác theo 2 dao, 3 kiếm, 1 tuýp sắt đi khắp nơi tìm Duy. Khi đến khu vực trước cổng Metro cũ, vừa nhìn thấy Duy cùng đồng bọn đang tập trung ở đấy, nhóm 9 người của Văn đã lao xuống khỏi xe xông vào chém “tình địch” tới tấp. Hậu quả, Nguyễn Phương Duy bị giảm 28% sức khỏe, Chu Quang Văn bị giảm 8% sức khỏe. 

Cơ quan CSĐT - CAQ Hồng Bàng đã tiến hành bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Lương Ngọc Sơn và Nguyễn Duy Quân về tội gây rối TTCC; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Quang Văn (đang điều trị vết thương). Đối với các đối tượng còn lại, CAQ Hồng Bàng đang củng cố tài liệu, đấu tranh mở rộng chuyên án.

 KC

  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông