Bộ CHQS Thành phố: Khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

19:09 23/03/2023

Sáng 23-3, tại Trung đoàn 836, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Dự và chỉ đạo hội thi có Đại tá Phạm Văn Vương, Chính ủy Bộ CHQS thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

Tham gia Hội thi có 62 cán bộ giảng dạy chính trị tiêu biểu được lựa chọn qua hội thi cấp cơ sở ở các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng.

Đây là đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ nhận thức, khả năng sư phạm, việc khai thác ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn đơn vị, nâng cao nhận thức, hành động cho cán bộ, chiến sĩ.  

Đồng thời thông qua hội thi kịp thời phát hiện, lựa chọn hạt nhân nòng cốt, thành lập đội tuyển tham gia Hội thi cấp Quân khu, phấn đấu đạt giải cao.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Hội thi

 Theo kế hoạch, Hội thi diễn ra trong thời gian 2 ngày, các thí sinh sẽ tham gia 4 phần thi gồm: Soạn bài giảng (trên giấy và giáo án điện tử); thực hành giảng bài, kết hợp xử trí tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài; nhận thức chung; viết 1 bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Quang cảnh lễ khai mạc hội thi

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Phạm Văn Vương yêu cầu đối với Ban tổ chức, ban giám khảo điều hành hội thi nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ theo nội dung chương trình đã đề ra; làm việc công tâm, khách quan, trung thực, tuân thủ chặt chẽ quy chế hội thi; đánh giá đúng năng lực, trình độ của từng thí sinh để khen thưởng đúng người, đúng kết quả hội thi.

Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Thành phố Hải Phòng; bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, khả năng sư phạm, khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy chính trị tại đơn vị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng, phổ biến những điển hình tiên tiến, cách làm hay trong tổ chức quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị. Đồng thời tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông