16:11 13/03/2025 Sáng 13-3, tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại thôn Đại Độ, xã Tiên Cường, Huyện uỷ- HĐND-UBND- Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và kỷ niệm 45 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30-3-1980 * 30-3-2025). Đây là công trình duy nhất ở Hải Phòng cũng như miền Bắc lưu giữ hình ảnh, tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Tôn.
Dự lễ đón nhận có các đồng chí: Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Đình Chuyến, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ; cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố, huyện Tiên Lãng; thân nhân gia đình, dòng họ Chủ tịch Tôn Đức Thắng và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Tiên Cường.
Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao tặng bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thôn Đại Độ, xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng) cho huyện Tiên Lãng. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định số 3547/QĐ-BVHTTDL ngày 20-11-2024 về việc xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đối với Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng thuộc xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng.
Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng được xây dựng trên khu vực là nông trang Nam Bộ (sau là nông trường Quý Cao) ở thôn Đại Độ, xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng).
Trong giai đoạn từ 1957 đến năm 1968, nông trang Nam Bộ là nơi lao động, làm việc, sản xuất của cán bộ, con em người miền Nam ra Bắc tập kết. Năm 1958, khi về thăm nông trang Nam Bộ, Bác Tôn rất xúc động trước mảnh đất, con người và sự gần gũi với quê hương Nam Bộ.
Sau đó, Bác Tôn đề xuất và được Trung ương Đảng chấp thuận việc chọn địa điểm xây ngôi nhà cạnh bến phà Quý Cao, gần sông Thái Bình để thuận tiện mỗi khi về thăm hỏi bà con quê hương.
Bác Tôn dành trọn số tiền thưởng 24.000 rúp từ giải thưởng Quốc tế Hoà Bình Lê Nin do Đảng và Nhà nước Liên Xô trao tặng để xây dựng ngôi nhà theo kiến trúc Nam Bộ. Trong những năm 1958-1960, Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhiều lần về ngôi nhà nghỉ ngơi, thăm hỏi, động biên, khích lệ nhân dân và đồng bào miền Nam trong nông trang Nam Bộ.
Sau khi Chủ tịch Tôn Đức Thắng mất, nơi đây trở thành Nhà lưu niệm để lưu giữ lại hình ảnh, tài liệu, hiện vật về quãng thời gian hoạt động của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với Nhân dân địa phương. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm ngày sinh (20-8) và ngày mất (30-3) của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, cán bộ, nhân dân thành phố Hải Phòng, huyện Tiên Lãng tổ chức dâng hương tại Nhà lưu niệm. Nhà lưu niệm trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước và sự tri ân của người dân với Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Trước đó, vào tối 12-3, tại khuôn viên Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng diễn ra liên hoan ca- múa- nhạc cụm các xã Đại Thắng- Tiên Cường- Tự Cường.
TRUNG KIÊN
13:57 24/05/2025
21:39 23/05/2025
18:28 23/05/2025
Một số hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh
Trạm CSGT Lưu Kiếm (Phòng CSGT): Liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý
Hàng nghìn khán giả cùng hòa ca bài hát "Bến Cảng quê hương tôi"
Pháo hoa rực rỡ bầu trời thành phố Cảng dịp kỉ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng
Người dân đất Cảng hào hứng xem lễ duyệt đội ngũ, diều hành lễ kỉ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng
Góp ý nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VNeID
Người dân nô nức ngắm pháo hoa chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng
Hàng vạn khán giả hòa mình vào không khí Lễ Kỷ niệm 70 năm Hải Phòng giải phóng
Hải Phòng rực rỡ cờ hoa chào đón các ngày lễ lớn trong tháng 5 lịch sử