Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng lần thứ XIV diễn ra trong ngày 9, 10-8-2022

10:44 05/08/2022

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027, sẽ được diễn ra trong 1,5 ngày, bắt đầu từ 13h30’ ngày 9-8-2022, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp. Phiên trọng thể từ sáng ngày 10-8 được livestream trên fanpage Thành đoàn Hải Phòng.
Đồng chí Trần Lưu Quang - Bí thư Thành uỷ Hải Phòng với tuổi trẻ thành phố 

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), là sự kiện chính trị quan trọng, khẳng định tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng góp phần thực hiện của thế hệ trẻ cùng với Đảng bộ, quân và nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững.

Đại hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của tuổi trẻ Hải Phòng, phát huy truyền thống “Trung dũng - quyết thắng” của thành phố Cảng anh hùng, tiếp nối truyền thống thanh niên Việt Nam, đẩy mạnh phong trào thi đua, rèn luyện, lập thân, kiến quốc của các tầng lớp thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV. Đồng thời, khẳng định sự quan tâm của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam và của xã hội đối với thanh thiếu nhi thành phố.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Hải Phòng tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”; Đại hội sẽ đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2022; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2027; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Bầu Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dự Đại hội có 245 đại biểu chính thức là những cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú tiêu biểu trên các lĩnh vực của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Trong số đó, đại biểu đương nhiên là Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIII có 30 đại biểu (chiếm 12,2 %); đại biểu được bầu tại Đại hội đại biểu Đoàn các quận, huyện, cơ sở Đoàn trực thuộc có 203 đại biểu (chiếm 82,9%); Đại biểu chỉ định có 12 đại biểu (chiếm 4,9 %).

Đại hội sẽ vinh dự được đón các đồng chí đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành thành phố, các đồng chí cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo đại diện các Tỉnh, Thành đoàn trong cụm Đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc bộ; các phóng viên thông tấn trung ương và địa phương tới dự, đưa tin về Đại hội.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Bí thư BCH Trung ương Đoàn sẽ dự và phát biểu tại Đại hội.

Để ghi nhận những thành tích, cống hiến, đóng góp của tuổi trẻ thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, ngày 20-12-2021, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 2358/QĐ-CTN về việc tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Ba” cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố Hải Phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Nhân dịp này, theo dự kiến, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hải Phòng sẽ dự và phát biểu; đại diện lãnh đạo thành phố sẽ trao tặng bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố với nội dung: “Tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển tham gia xây dựng thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững” cho tuổi trẻ thành phố Hải Phòng.

Cũng nhân dịp này, 16 tập thể, cá nhân vinh dự được UBND TP trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong các phiên làm việc, Đại hội sẽ nghe tham luận của đại diện lãnh đạo UBND, các sở, ngành, đoàn thể thành phố, các quận, huyện Đoàn, Đoàn trực thuộc, đơn vị trực thuộc Thành đoàn và của các đại biểu dự Đại hội. Tiếp đó, Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về dự thảo các chỉ tiêu lớn, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội dự kiến tiến hành bầu BCH Thành Đoàn khoá XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 40 đồng chí. Bầu đại biểu chính thức gồm 14 đồng chí, đại biểu dự khuyết gồm 4 đồng chí đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chương trình đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố trong thời gian tới, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững.

Đại hội được kỳ vọng khởi đầu cho một nhiệm kỳ với nhiều đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp bộ Đoàn; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thực sự vững mạnh, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông