Tuổi trẻ thành phố hoàn thành vượt 7/13 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2022

14:56 04/08/2022

Đoàn Thanh niên thành phố hiện có 34 Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc, 661 Đoàn cấp cơ sở và 6.192 Chi đoàn, với tổng số đoàn viên là 115.061 đoàn viên. Thanh niên Hải Phòng có khoảng 409.000 người (độ tuổi từ 16 - 30), chiếm 19,7% dân số. Trình độ học vấn, tỷ lệ thanh niên được đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật ngày một tăng. Đáng chú ý, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên nâng cao trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm, tạo ra nhiều cơ hội cho thanh niên và các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp.

Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên của Thành đoàn có bước phát triển vượt bậc. Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, cán bộ, đoàn viên được nâng lên rõ nét đã khẳng định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt để xây dựng và phát triển tổ chức Hội LHTN, Hội Sinh viên, nhằm tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong thời kỳ mới.

Hỗ trợ xây dựng Nhà Khăn quàng đỏ là 1 trong 7 tiêu chí tuổi trẻ thành phố thực hiện vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra

Nhờ đó, trong nhiệm kỳ, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, XVI, tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên và các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XIII đề ra.

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố đạt được kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Hải Phòng thời kỳ mới.

Đặc biệt, tính đến tháng 7-2022, tuổi trẻ thành phố đã hoàn thành vượt mức 7/13 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ, thành phố có 100% cán bộ, đoàn viên (đạt chỉ tiêu) và 82,75% thanh niên (vượt chỉ tiêu) được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn; có 24/20 công trình thanh niên cấp thành phố (đạt 120% - vượt chỉ tiêu); 333/200 công trình thanh niên cấp quận, huyện (đạt 166,5% - vượt chỉ tiêu); 7.339/6.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở (đạt 122,3% - vượt chỉ tiêu); thu hút được 10,4 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp (vượt chỉ tiêu); trong đó hỗ trợ 71/15 dự án, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp khả thi của thanh niên trên địa bàn thành phố (vượt chỉ tiêu).

Hàng loạt mô hình, công trình, phần việc thanh niên phát huy hiệu quả thiết thực, tạo sức lan toả sâu rộng trong toàn xã hội

Cùng với đó, toàn thành phố đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 185.158 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 43.946 ĐVTN (đạt 114,5% - vượt chỉ tiêu); trồng 625.447 cây xanh (đạt 156% - vượt chỉ tiêu); thành lập mới 184 tổ chức Đoàn (đạt 122,6% - vượt chỉ tiêu); kết nạp 154.590 đoàn viên mới (đạt 123,7% - vượt chỉ tiêu); tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 64,7% (đạt 107,7% - vượt chỉ tiêu); hỗ trợ xây dựng 69/60 Nhà Khăn quàng đỏ (đạt 115% - vượt chỉ tiêu) và tặng 114.150 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (vượt chỉ tiêu).

Tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của tuổi trẻ, truyền thống thành phố Cảng “Trung dũng - Quyết thắng”; phát huy vai trò của thanh niên trong công tác Đoàn – Hội – Đội, xứng đáng là cánh tay nối dài của Đảng, thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới đề ra.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích