Hành trình lạc lối

09:18 02/10/2020

Nghiện ma tuý, để có tiền chích hút, khi đang ở độ tuổi mười tám, đôi mươi - cái tuổi đẹp nhất của đời người, Lê Đức Thành, sinh 1973, ở số 22/158/137, đường Quán Trữ, tổ Tân Khê, phường Đồng Hoà, Kiến An, đã hành nghề “Đạo chích” để rồi bản thân y phải trả giá bằng một loạt bản án.

Năm 1991, Thành bị Toà án Nhân dân thành phố tuyên phạt 9 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản của công dân. Đến năm 1994, y lại bị Toà án Nhân dân thành phố xử phạt 15 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản. Năm 1995, y bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Năm 1997, để có tiền “lên tiên”, Thành lại sử dụng “nghề” cũ để rồi trả giá bằng bản án số 3 với 4 năm tù vì tội trộm cắp tài sản.

Sống mãi trong cảnh ra tù vào tội, Thành trở thành kẻ có máu mặt, quen biết khá nhiều đàn em trong giới nghiện ngập. Thế là, thi hành bản án số 3 xong, hắn quyết tâm đoạn tuyệt với nghề “Đạo chích” và chọn nghề mua qua, bán lại “cái chết trắng”. Nhưng hành vi của y nhanh chóng bị lực lượng Công an phát giác.

Năm 2006, Thành bị Toà án Nhân dân quận Lê Chân xử phạt 9 năm tù giam vì tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Đến tháng 12-2012, y chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương nhưng Thành tiếp tục sa ngã vào con đường nghiện ngập để rồi nhà lao lại tiếp tục mở cửa đón hắn với bản án số 5. 

Đó là vào 18h, ngày 21-10-2019, Thành bắt xe ôm từ nhà sang đường tàu Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, tìm mua 800.000 đồng được 8 gói ma tuý đá nhằm bán lẻ cho các con nghiện khác kiếm lời. Đến 20h cùng ngày, do có nhu cầu sử dụng ma tuý, Đào Xuân Minh, sinh 1988, ở tổ Tân Khê, phường Đồng Hoà, Kiến An, phóng xe máy, BKS: 16H7-5383 đến nhà Thành tìm mua ma tuý về sử dụng. Tại đây Thành đã bán cho Minh 2 gói ma tuý trên lấy 400.000 đồng.

Có “hàng” trong tay, đang vui vẻ phóng xe về nhà, đi đến trước cửa nhà số 198 đường Quán Trữ, phường Đồng Hoà thì Minh bị tổ công tác Công an quận Kiến An phát hiện, kiểm tra, bắt quả tang cùng tang vật.

Căn cứ vào lời khai của Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Kiến An đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tại nền nhà vệ sinh 6 túi nilon có chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma tuý và 12.851.000 đồng.

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự - CATP, số ma tuý lực lượng chức năng thu giữ được của Minh có trọng lượng 0,3588g, là Methamphetamin; ma tuý thu giữ được của Thành có trọng lượng 1,6408g, cũng là loại Methamphetamin.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29-10-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Kiến An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đức Thành vì tội Mua bán trái phép chất ma tuý; khởi tố bị can đối với Đào Xuân Minh vì tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tại cơ quan chức năng, các bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xét thấy các bị cáo đều có nhân thân xấu nên khi đưa vụ án ra xét xử, Toà án Nhân dân quận Kiến An đã tuyên phạt: Lê Đức Thành 5 năm, 6 tháng tù giam vì tội Mua bán trái phép chất ma tuý, phạt bổ sung 10.000.000 đồng; Đào Xuân Minh 3 năm tù giam vì tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý, phạt bổ sung 5.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông