Nóng giận mất khôn

10:25 15/05/2023

Vào 16h30’ phút, ngày 20-4-2020, nhân viên lái xe của Công ty TNHH đầu tư, thương mại, dịch vụ Văn Hoá Việt là Nguyễn Văn Hùng, sinh 1973, ở số 15 Lê Duẩn, tổ Trần Nhân Tổng 1, phường Quán Trữ, điều khiển xe ô tô Toyota Vios E, màu đen, BKS: 15A-360.54 đi đến trước cửa quán cơm nhà số 43 đường Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, cùng quận Kiến An, thì gặp Đặng Vũ Hữu Hậu, sinh 1998, từ trong nhà đi ra.

Hậu đến đứng trên mép vỉa hè, cạnh cửa xe ô tô bên ghế phụ nói chuyện với anh Hùng. Do có mâu thuẫn về việc mua bán máy tính xách tay nên cả hai xảy ra cãi chửi nhau. Lúc sau, Hậu bỏ vào nhà.

Thấy “nóng mắt” với thái độ của Hậu, Hùng cầm một tay quay kích cờ lê hình chữ L trong ô tô ném về phía Hậu nhưng không trúng. Hậu bèn chạy về phía bàn tủ đồ ăn trước cửa nhà, lấy 1 con dao dựa xông ra nhưng được mẹ đẻ ngăn lại. Ở ngoài, Hùng vẫn không ngừng chửi bới nên Hậu chạy ra đứng trước đầu xe ô tô rồi dơ con dao lên dọa. Lúc này, xe ô tô vẫn nổ máy, Hùng đã lái xe tiến về phía Hậu đang đứng làm Hậu lùi lại. Hùng cứ thế thực hiện như vậy khoảng 3 lần thì ba đờ sốc (cản xe) bên phải của xe ô tô đâm vào đầu gối làm Hậu khụy xuống đường. Quá tức giận, Hậu đứng dậy, vung dao dựa đập vào gương chiếu hậu bên phải xe ô tô làm phần ốp nhựa phía sau gương bị rơi xuống đất hư hỏng. Sau đó, Hậu đi ra phía gốc cây trước cửa nhà nhặt 1 viên gạch chỉ vỡ giơ lên dọa Hùng. Thấy Hùng vẫn chửi nên lần nữa Hậu lại đi ra lấy 2 vỏ chai bia Hà Nội ném về phía xe ô tô Hùng lái nhưng không trúng.

Đến 17h30’ cùng ngày, Hùng trình báo Công an phường Quán Trữ về vụ việc trên. 

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Kiến An, giá trị thiệt hai của chiếc xe ô tô Toyota Vios E, BKS: 15A-360.54 gây ra là 2.345.000 đồng.

Ngày 7-7-2020, Hậu cũng có đơn đề nghị giám định thương tích tại đầu gối do bị Hùng điều khiển xe ô tô đâm vào. Qua giám định, cơ quan chức năng không có căn cứ đánh giá tỷ lệ phầm trăm tổn thương cơ thể, không có căn cứ để khởi tố vụ án theo đơn đề nghị của Hậu đối với Nguyễn Văn Hùng.

Ngày 7-9-2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Vũ Hữu Hậu về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trước toà, Đặng Vũ Hữu Hậu đã thừa nhận hành vi sử dụng dao dựa đập, làm hư hỏng gương chiếu hậu của xe ô tô Toyota Vios E, BKS: 15A-360.54 do Nguyễn Văn Hùng điều khiển.

Xét thấy, vết thương trên gối phải của Hậu không có căn cứ đánh giá tỷ lệ phầm trăm tổn thương cơ thể. Song hành vi cầm tay quay kích cờ lê ném và ba lần lái xe ô tô tiến về phía Hậu đang đứng của Hùng làm ba đờ sốc xe ô tô va vào đầu gối của Hậu chính là nguyên nhân và là một phần lỗi của Hùng dẫn đến hành vi Hậu làm hư hỏng tài sản mà Hùng đang quản lý sử dụng.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, ngày 31-12-2020, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án nhân dân quận Kiến An, đã tuyên phạt Đặng Vũ Hữu Hậu 9 tháng tù giam vì tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và buộc Hậu phải bồi thường cho Công ty TNHH đầu tư, thương mại, dịch vụ Văn Hoá Việt 2.345.000 đồng.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông